Phe đối lập Ba Lan PiS chỉ trích EU trước cuộc bầu cử Nghị viên châu Âu

VOV.VN - Đảng đối lập lớn nhất của Ba Lan, Pháp luật và Công lý (PiS), đang phát động chiến dịch tranh cử vào Nghị viện châu Âu với sự chỉ trích mạnh mẽ về các đề xuất di cư của Liên minh châu Âu (EU) và một số vấn đề khác.

Cuộc bầu cử vào Nghị viện Châu Âu của Ba Lan sẽ diễn ra vào ngày 9/6 tới, đây cũng là cuộc bầu cử thứ ba sau cuộc bầu cử Quốc hội năm ngoái và cuộc bầu cử địa phương vừa diễn ra, trong đó Đảng đối lập Pháp luật và Công lý (PiS) giành được 33,7%, có số phiếu đứng đầu trong các đảng phái.

Các quy định của Hiệp ước Mới về Di cư và Tị nạn do Nghị viện Châu Âu đưa ra hồi đầu tháng này nhằm quản lý việc tiếp nhận và tái định cư những người xin tị nạn. Các quốc gia thành viên có thể lựa chọn giữa việc chịu trách nhiệm đối với người xin tị nạn, đóng góp tài chính hoặc hỗ trợ hoạt động.

Theo lãnh đạo Đảng (PiS) Jaroslaw Kaczynski, nếu những thay đổi bắt buộc ở EU có hiệu lực và được Ba Lan chấp nhận, chúng sẽ đồng nghĩa với việc mất chủ quyền và tư cách nhà nước.

Giới phân tích cho rằng Đảng PiS đang chuẩn bị các cuộc tấn công nhắm tới các thành viên nghị viện của chính phủ cầm quyền và các đối tác liên minh, những người đã bỏ phiếu cho hiệp ước di cư ở Brussels.  Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) đã chính thức khởi động chiến dịch vào thứ 7 tại Warsaw.

Trong hoạt động này, các nhóm, tổ chức tham gia sẽ được bàn về những thay đổi của hiệp ước EU, dự kiến sẽ có sự tham gia của hơn 100 tổ chức yêu nước. Một trong những chủ đề chính dự định nêu ra trong chiến dịch sẽ là hiệp ước di cư của EU; qua đó thúc đẩy một bộ phận người dân chống chính sách nhập cư hiện tại đang có xu hướng ngày càng tăng ở khắp châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga củng cố biên giới bằng tên lửa hạt nhân, Ba Lan sẵn sàng bố trí vũ khí Mỹ
Nga củng cố biên giới bằng tên lửa hạt nhân, Ba Lan sẵn sàng bố trí vũ khí Mỹ

VOV.VN - Vùng biên giới giữa Nga và các nước Đông Âu trong khối NATO hiện nóng lên từng ngày khi Nga củng cố thế trận quân sự tại đây và điều thêm tên lửa hạt nhân, còn Ba Lan cũng bày tỏ sẵn sàng cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này để đáp trả.

Nga củng cố biên giới bằng tên lửa hạt nhân, Ba Lan sẵn sàng bố trí vũ khí Mỹ

Nga củng cố biên giới bằng tên lửa hạt nhân, Ba Lan sẵn sàng bố trí vũ khí Mỹ

VOV.VN - Vùng biên giới giữa Nga và các nước Đông Âu trong khối NATO hiện nóng lên từng ngày khi Nga củng cố thế trận quân sự tại đây và điều thêm tên lửa hạt nhân, còn Ba Lan cũng bày tỏ sẵn sàng cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này để đáp trả.

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi chấm dứt cạnh tranh an ninh giữa các quốc gia châu Âu
Thủ tướng Ba Lan kêu gọi chấm dứt cạnh tranh an ninh giữa các quốc gia châu Âu

VOV.VN - Tại Warsaw, trong cuộc gặp với người đồng cấp từ Vương quốc Anh, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi chấm dứt cạnh tranh giữa các quốc gia châu Âu trong các vấn đề an ninh.

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi chấm dứt cạnh tranh an ninh giữa các quốc gia châu Âu

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi chấm dứt cạnh tranh an ninh giữa các quốc gia châu Âu

VOV.VN - Tại Warsaw, trong cuộc gặp với người đồng cấp từ Vương quốc Anh, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi chấm dứt cạnh tranh giữa các quốc gia châu Âu trong các vấn đề an ninh.

Ba Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO để răn đe Nga
Ba Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO để răn đe Nga

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan cho biết, nước này sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của các đồng minh NATO trên lãnh thổ của mình sau khi Nga tăng cường vũ khí ở Belarus và vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga.

Ba Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO để răn đe Nga

Ba Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO để răn đe Nga

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan cho biết, nước này sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của các đồng minh NATO trên lãnh thổ của mình sau khi Nga tăng cường vũ khí ở Belarus và vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga.