Lãnh án 20 tù vì hiếp dâm con riêng của người tình

Từ tháng 12/2006 đến tháng 8/2009, Y Lăm đã 4 lần dùng vũ lực đe dọa để giao cấu với cháu K.S.H.N (16 tuổi).

TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo K’Pă Y Lăm (SN 1958, trú xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa) 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, năm 2004 Y Lăm bỏ vợ đến sống chung với chị K.S.H.L trú buôn Bưng A, xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh).

Sống được một thời gian, Lăm bắt đầu để ý đến cô con riêng của chị L. là K.S.H.N. (SN 1/1/1995). Sau đó, bắt đầu vào tháng 12/2006, nhân lúc chị L. đi vắng, Lăm đã dùng vũ lực để hiếp dâm cháu N.

Do cháu N. xấu hổ và lo sợ nên không dám kể cho ai biết. Thấy vậy, từ thời gian đó cho đến tháng 8/2009, Kpă Y Lăm đã tiếp tục dùng vũ lực để làm chuyện đồi bại ấy 3 lần nữa với cháu N.

Hội đồng xét xử đã tuyên của K’Pă Y Lăm mức án 20 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên