Sự cố của Samsung ảnh hưởng gì đến mục tiêu xuất khẩu của Việt Nam?
VOV.VN - Việc thu hồi và dừng sản xuất điện thoại của Samsung sẽ tác động không lớn đến mục tiêu xuất khẩu và nền kinh tế Việt Nam.
Sự cố cháy nổ pin của điện thoại di động Samsung Galaxy Note 7 khiến hãng Samsung Electronics phải dừng bán, đổi và thu hồi sản phẩm này trên toàn cầu. Trong khi đó, từ nhiều năm nay, Tập đoàn Samsung Việt Nam chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Liệu sự cố này có tác động đến kim ngạch xuất khẩu nói riêng và kinh tế nói chung trong năm nay cũng như tình hình lao động, việc làm của Tập đoàn này tại Việt Nam?
Samsung không có kế hoạch cắt giảm nhân viên tại Việt Nam trong năm 2016. (Ảnh minh họa: Báo KD&PL) |
Do vậy, sự cố cháy nổ pin của điện thoại Galaxy Note 7 trong lúc sạc, khiến Hãng này phải thu hồi sản phẩm trên toàn cầu, ngừng sản xuất có thể làm xuất khẩu của Samsung chững lại và sẽ tác động tới nền kinh tế Việt Nam.
Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, mặc dù Samsung đã tiến hành thu hồi hàng triệu chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 7, thiệt hại lên đến cả tỉ USD. Tuy nhiên trong 3 năm trở lại đây, xuất khẩu của Việt Nam trông chờ rất lớn vào Samsung. Vì vậy, mỗi biến động của tập đoàn này đều có những tác động đến xuất khẩu và kinh tế Việt Nam.
Samsung Việt Nam hiện chưa công bố con số thống kê bao nhiêu sản phẩm Galaxy Note 7 sản xuất từ Việt Nam bị thu hồi, mà chỉ khẳng định, sự cố này sẽ không tác động nhiều đến kim ngạch xuất khẩu của năm 2016. Bởi, sản phẩm Galaxy Note 7 chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu sản xuất tại 2 nhà máy Samsung Việt Nam. Ngoài Galaxy Note 7, hãng còn sản xuất nhiều sản phẩm điện thoại khác.
Hãng này cũng cho biết, sự cố này cũng không tác động đến lao động, việc làm. Cụ thể, với khoảng 100.000 nhân viên ở Việt Nam, Samsung không có kế hoạch cắt giảm nhân viên trong năm 2016.
Samsung thu hồi Galaxy Note 7, kinh tế Việt thiệt hại lớn
“Thiệt hại của Samsung là rất lớn vì lỗ và giảm lãi. Nhưng Galaxy Note 7 chỉ chiếm khoảng 2,5 triệu sản phẩm bị thu hồi do đó ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam chỉ trong phạm vi thu hồi 2,5 triệu điện thoại. Theo tính toán, sự cố này chỉ tác động đến tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam từ 0,5%-1%”, GS Nguyễn Mại cho biết.
Năm nay, Samsung Việt Nam dự kiến xuất khẩu đạt 34,7 tỷ USD, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, dù có thể chưa tác động quá lớn đến nền kinh tế Việt Nam, song sự cố này là một trong những yếu tố khiến mục tiêu xuất khẩu năm nay tăng trưởng 10% sẽ khó khăn hơn./.