Bệnh nhân đầu tiên được điều trị động mạch chủ ngực bằng đặt stent

Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E Trung ương) sẽ áp dụng biện pháp mới này đối với bệnh nhân Vũ Văn Lừng, 22 tuổi ở Nghệ An vào ngày 23/3.

Lần đầu tiên một bệnh nhân bị phồng động mạch chủ ngực do chấn thương, được Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E Trung ương) phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản áp dụng biện pháp mới không cần phẫu thuật: đó là điều trị động mạch chủ ngực bằng đặt sten.

Người được áp dụng biện pháp mới này vào ngày 23/3 là anh Vũ Văn Lừng, 22 tuổi, quê ở xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là công nhân xây dựng tại Lào.

Tháng 10/2011, anh Lừng bị tai nạn lao động (ngã từ tầng 4 xuống) và từng được mổ vì vỡ gan tại một bệnh viện ở Lào. Nhưng sau đó động mạch chủ ngực của bệnh nhân bị phồng với bán kính 6 cm ngay sát tim, phải nhập Bệnh viện E Trung ương ngày 29/11/2011.

Bệnh nhân Vũ Văn Lừng được các bác sỹ Việt Nam và Nhật Bản điều trị bằng phương pháp mới

Khối phồng động mạch chủ ngực làm bệnh nhân thở khó khăn, giọng nói ngày càng khàn đặc và yếu ớt. Thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Chương trình hợp tác, chuyển giao công nghệ Việt- Nhật, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Lừng được chuyển đến GS.BS. Hirhosi Ohtake, Phó Chủ nhiệm khoa phẫu thuật và can thiếp mạch máu, Đại học Kazanawa (Nhật Bản).

Sau một thời gian phối hợp hội chẩn, các bác sỹ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E Trung ương) và GS.BS. Hirhosi Ohtake Nhật Bản đều chẩn đoán: nếu không được can thiệp kịp thời, khoảng 6 tháng nữa bệnh nhân Lừng sẽ tử vong.

PGS.TS. Lê Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Giám đốc Bệnh viện E Trung ương cho biết: Nếu áp dụng biện pháp mổ truyền thống thì nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao. Do vậy, bệnh viện quyết định phối hợp với các chuyên gia của Nhật Bản áp dụng phương pháp mới đặt sten, tức là luồn một ống lưới thép mỏng vào động mạch chủ ngực để ngăn không cho máu chảy vào khối phồng, thì khối phồng ở động mạch chủ ngực sẽ tự xẹp xuống.

PGS.TS Lê Ngọc Thành khẳng định: “Điều trị phồng động mạch chủ ngực bằng đặt stent có ưu điểm là bệnh nhân không phải mổ. So với phương pháp mổ truyền thống thì thủ thuật này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tránh được nguy cơ tử vong do chảy máu. Nếu phẫu thuật, nguy cơ động mạch chủ ngực bị vỡ rất cao sẽ khó có thể cứu được bệnh nhân, trường hợp kẹp được động mạch chủ tránh được tử vong thì bệnh nhân cũng sẽ bị liệt 2 chân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên