Khai mở tuyến du lịch lên đỉnh núi cao nhất Cao Bằng

VOV.VN - Nằm tại huyện Bảo Lạc, núi Phja Dạ được coi là "nóc nhà" của tỉnh Cao Bằng, với độ cao 1.976,7 m so với mực nước biển. Mới đây huyện Bảo Lạc đã tổ chức các đoàn khảo sát và tham quan để bước đầu hình thành sản phẩm du lịch chinh phục đỉnh Phja Dạ.

Trên hành trình chinh phục núi Phja Dạ, du khách sẽ đến với xã Sơn Lập (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng), nơi chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống đan xen với đồng bào Dao, Tày, Nùng. Đây là một trong những xã khó khăn và xa xôi nhất tại huyện Bảo Lạc, nhưng cũng vì thế mà nơi này vẫn còn giữ nguyên nét văn hóa bản địa, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ và người dân chất phác, thuần hậu.

Xác định tiềm năng du lịch lớn nhất ở xã Sơn Lập là núi Phja Dạ - đỉnh núi cao nhất của tỉnh Cao Bằng, gần đây chính quyền địa phương đã mời các chuyên gia đến khảo sát, xây dựng tour leo núi Phja Dạ. Hành trình này đưa du khách qua các bản làng, vượt nhiều địa hình và cảnh quan khác nhau trước khi vào rừng để lên đỉnh núi ở độ cao 1.976,7 m.

Ngoài ra tại đỉnh Phja Dạ vào mùa đông thường xuất hiện băng tuyết, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Các sản phẩm du lịch gắn với núi Phja Dạ được kỳ vọng sẽ mang đến sinh kế cho người dân ở khu vực chân núi, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc cho biết xã Sơn Lập có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, với núi Phja Dạ và nét văn hóa bản địa độc đáo: "Chúng tôi đã tổ chức đoàn gồm báo chí, doanh nghiệp du lịch và các cơ quan chức năng của huyện đi khảo sát, thử nghiệm tuyến du lịch mới leo núi Phja Dạ. Đây sẽ là một điểm nhấn mới của ngành du lịch địa phương, mở ra cơ hội thu hút khách về với Phja Dạ cũng như xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc và mang lại sinh kế cho người dân".

Tham gia đoàn khảo sát, đại diện một doanh nghiệp du lịch nhận định cung đường chinh phục núi Phja Dạ là vừa phải, độ cao không quá lớn nhưng vẫn có độ khó, đủ để hấp dẫn những du khách yêu thích loại hình leo núi.

Theo đó, trước mắt địa phương cần nâng cấp các tuyến đường giao thông, đồng thời vận động, hướng dẫn người dân hình thành một số cơ sở lưu trú cộng đồng (homestay) để đón khách đến leo núi Phja Dạ. "Du khách quốc tế chắc chắn sẽ yêu thích Phja Dạ vì khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và nguyên vẹn, cũng như vì danh xưng là ngọn núi cao nhất Cao Bằng. Du khách có thể ở lại xã Sơn Lập từ 2 - 3 ngày, trong đó dành gần 1 ngày để leo núi, sau đó nghỉ ngơi ở chân núi, lưu trú cộng đồng và tìm hiểu văn hóa địa phương", đại diện doanh nghiệp du lịch cho biết. 

Khám phá Khau Cốc Chà, con đèo kỳ vĩ từ bàn tay con người

VOV.VN - Nằm trên Quốc lộ 4A, đèo Khau Cốc Chà chỉ dài khoảng 2,5km nhưng có tới 14 “cua tay áo”, tạo thành 15 tầng dốc vô cùng hiểm trở. Từ lâu, địa điểm này đã trở thành điểm nhấn về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng: Xếp hạng Khu DTLS lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn
Cao Bằng: Xếp hạng Khu DTLS lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn

VOV.VN - Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) vừa qua đã tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn.

Cao Bằng: Xếp hạng Khu DTLS lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn

Cao Bằng: Xếp hạng Khu DTLS lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn

VOV.VN - Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) vừa qua đã tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm lưu niệm anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn.

Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao
Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao

VOV.VN - Nếu có dự định đến Cao Bằng tận hưởng cái lạnh của miền non nước và "săn băng tuyết" trên đỉnh Phia Oắc, du khách khó có thể bỏ qua món bánh áp chao, một trong những món ăn đặc biệt mỗi khi đông về.

Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao

Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao

VOV.VN - Nếu có dự định đến Cao Bằng tận hưởng cái lạnh của miền non nước và "săn băng tuyết" trên đỉnh Phia Oắc, du khách khó có thể bỏ qua món bánh áp chao, một trong những món ăn đặc biệt mỗi khi đông về.

Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng
Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng

VOV.VN - Năm 2018, Vùng Non nước Cao Bằng đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. 5 năm qua, dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch nhưng Cao Bằng đã từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như nâng cao nhận thức của người dân nhằm khai thác, phát huy giá trị sự vinh danh của UNESCO.

Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng

Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng

VOV.VN - Năm 2018, Vùng Non nước Cao Bằng đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. 5 năm qua, dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch nhưng Cao Bằng đã từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như nâng cao nhận thức của người dân nhằm khai thác, phát huy giá trị sự vinh danh của UNESCO.

Du khách hào hứng với trải nghiệm tại thủ phủ trồng dẻ Cao Bằng
Du khách hào hứng với trải nghiệm tại thủ phủ trồng dẻ Cao Bằng

VOV.VN - Ngoài trải nghiệm cùng người dân thu hoạch, chế biến món ăn từ hạt dẻ, du khách còn được giới thiệu nhiều đặc sản khác của địa phương, trong đó các các món ăn chế biến từ dẻ Trùng Khánh.

Du khách hào hứng với trải nghiệm tại thủ phủ trồng dẻ Cao Bằng

Du khách hào hứng với trải nghiệm tại thủ phủ trồng dẻ Cao Bằng

VOV.VN - Ngoài trải nghiệm cùng người dân thu hoạch, chế biến món ăn từ hạt dẻ, du khách còn được giới thiệu nhiều đặc sản khác của địa phương, trong đó các các món ăn chế biến từ dẻ Trùng Khánh.