Hơn 400 món ăn, thức uống khắp 3 miền hội tụ ở Lễ hội ẩm thực tại TP.HCM

VOV.VN - Tối 28/3, “Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024” chính thức khai mạc với hơn 400 món ăn, thức uống đến từ nhiều vùng miền trong cả nước được giới thiệu, phục vụ công chúng.

Diễn ra đến ngày 31/3 tại Khu Du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 là điểm hẹn văn hoá ẩm thực không thể bỏ qua dành cho khách du lịch trong và ngoài nước, cũng như bà con Việt kiều khắp nơi trên thế giới.

Năm nay, Lễ hội giới thiệu và phục vụ công chúng hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng của 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tại đây, các món ăn từ dân dã như vịt khìa nước dừa, gỏi tép rong bông điên điển, bún chả Hà Nội, chả cá Lã Vọng, bún bề bề Hạ Long, gà nướng mắc khén, hạt dổi Cao Bằng,… đến mỹ thực cung đình đậm vị miền Trung được các chuyên gia ẩm thực, các đầu bếp thuộc 40 đơn vị của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chế biến, phục vụ thực khách.

Lễ hội còn giới thiệu đến thực khách hơn 50 loại bánh dân gian. Không chỉ được “ăn”, thực khách còn được dịp hoà mình vào không gian tràn ngập không khí hội hè, với các trò chơi dân gian như: bịt mắt đập heo, thi nấu cơm chạy, đi cầu khỉ, chọi banh,… Cùng với đó là không gian tái hiện làng nghề truyền thống và biểu diễn các loại hình nghệ thuật như: đờn ca tài tử, quan họ Bắc Ninh, hát múa gáo dừa, múa khỉ, nhạc ngũ âm Khmer, múa xoè,…

Du khách Hoàng Phượng đến từ TP. Dĩ An, Bình Dương đang cùng gia đình thưởng thức ẩm thực tại đây chia sẻ: “Lúc đầu không nghĩ lễ hội sẽ đông vui và có nhiều điều hay thế này. Được thưởng thức đờn ca tài tử, rồi liền anh liền chị, và các món ăn đặc sản của các vùng miền nên gia đình vui lắm. Tôi đã ăn được vài món thấy rất ngon, nhiều món quá cũng phải phân vân lựa chọn. Về giá cả tôi thấy hợp lý để cho tất cả mọi người đều tham gia được, không quá mắc”.

Ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group cho biết bên cạnh mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP.HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam, lễ hội này được định hướng trở thành sự kiện mang tầm quốc tế.

Qua các năm tổ chức, sự kiện thu hút hơn 80.000 thực khách đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm. Riêng năm 2022 và 2023, sự kiện vinh dự được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) bình chọn là “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” và đặc biệt lần đầu tiên đại diện lễ hội ẩm thực Việt Nam được nhận giải thưởng “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2023” được trao giải tại Dubai hồi tháng 10/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Pháp "Balade en France" 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Lễ hội Pháp "Balade en France" 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Lễ hội Ẩm thực Pháp tại Việt Nam - "Balade en France" sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 - 7/4/2024. Lần đầu tiên tổ chức tại công viên Thống Nhất với 80 gian hàng, đây là kỳ lễ hội "Balade en France" lớn nhất từ trước đến nay.

Lễ hội Pháp "Balade en France" 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Lễ hội Pháp "Balade en France" 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Lễ hội Ẩm thực Pháp tại Việt Nam - "Balade en France" sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 - 7/4/2024. Lần đầu tiên tổ chức tại công viên Thống Nhất với 80 gian hàng, đây là kỳ lễ hội "Balade en France" lớn nhất từ trước đến nay.

Hơn 3.000 bát phở thết đãi du khách tại làng Vân Cù, Nam Định
Hơn 3.000 bát phở thết đãi du khách tại làng Vân Cù, Nam Định

VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Phở 2024 tại Nam Định, sáng 15/3, các hoạt động tham quan, trải nghiệm và tôn vinh nghề nấu phở đã được tổ chức tại làng Vân Cù (xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực). Đây là nơi được coi là cái nôi của thương hiệu phở Nam Định đã nổi danh khắp cả nước.

Hơn 3.000 bát phở thết đãi du khách tại làng Vân Cù, Nam Định

Hơn 3.000 bát phở thết đãi du khách tại làng Vân Cù, Nam Định

VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Phở 2024 tại Nam Định, sáng 15/3, các hoạt động tham quan, trải nghiệm và tôn vinh nghề nấu phở đã được tổ chức tại làng Vân Cù (xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực). Đây là nơi được coi là cái nôi của thương hiệu phở Nam Định đã nổi danh khắp cả nước.

Chính thức khai mạc "lễ hội ăn phở" tại Nam Định
Chính thức khai mạc "lễ hội ăn phở" tại Nam Định

VOV.VN - Chiều 15/3, tại thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), Festival Phở 2024 chính thức được khai mạc với chủ đề "Con đường Phở Việt", mở màn cho chuỗi hoạt động đặc sắc xoay quanh món phở cho đến hết ngày 17/3.

Chính thức khai mạc "lễ hội ăn phở" tại Nam Định

Chính thức khai mạc "lễ hội ăn phở" tại Nam Định

VOV.VN - Chiều 15/3, tại thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), Festival Phở 2024 chính thức được khai mạc với chủ đề "Con đường Phở Việt", mở màn cho chuỗi hoạt động đặc sắc xoay quanh món phở cho đến hết ngày 17/3.

Thưởng thức hương vị phở 3 miền quy tụ trong Festival Phở 2024
Thưởng thức hương vị phở 3 miền quy tụ trong Festival Phở 2024

VOV.VN - Với chủ đề "Con đường phở Việt", Festival Phở 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 – 17/3/2024 với nhiều hoạt động đặc sắc tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định nhằm tôn vinh, bảo tồn nghề phở truyền thống, khơi gợi tình yêu nghề phở tới thế hệ trẻ.

Thưởng thức hương vị phở 3 miền quy tụ trong Festival Phở 2024

Thưởng thức hương vị phở 3 miền quy tụ trong Festival Phở 2024

VOV.VN - Với chủ đề "Con đường phở Việt", Festival Phở 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 – 17/3/2024 với nhiều hoạt động đặc sắc tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định nhằm tôn vinh, bảo tồn nghề phở truyền thống, khơi gợi tình yêu nghề phở tới thế hệ trẻ.