TP HCM: Lần đầu tiên triển khai lọc thận nhân tạo tại trạm y tế

VOV.VN - Lần đầu tiên trong cả nước, người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo.

Sáng nay (20/7), Bệnh viện quận Thủ Đức đã triển khai mô hình lọc thận nhân tạo tại Trạm y tế phường Bình Chiểu. Đây là trạm y tế đầu tiên của TP HCM và của cả nước triển khai lọc thận nhân tạo.

TP HCM: Lần đầu tiên triển khai lọc thận nhân tạo tại trạm y tế.

Như vậy, lần đầu tiên trong cả nước, người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo. Bước đầu, Bệnh viện quận Thủ Đức sẽ đưa 10 bệnh nhân có địa chỉ cư trú tại phường Bình Chiểu về lọc thận nhân tạo ngay tại trạm y tế. Đồng thời đưa xuống Trạm y 2 máy lọc thận của bệnh viện. Hệ thống máy móc và thuốc men giống như tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Bệnh nhân cũng được thanh toán bảo hiểm y tế như bình thường.

Trong thời gian sắp tới, Bệnh viện quận Thủ Đức sẽ đào tạo để 2 bác sĩ cơ hữu của Trạm y tế phường Bình Chiểu có thể  thực hiện được kỹ thuật lọc thận nhân tạo cho người dân. Hiện nay, trung bình mỗi ngày tại Bệnh viện quận Thủ Đức có khoảng 200 bệnh nhân lọc thận nhân tạo.

Đây là số lượng rất lớn cộng thêm với tình trạng quá tải nên để được lọc thận nhân tạo, người dân phải đến từ rất sớm.

Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết: “Hầu hết các bệnh viện có triển khai lọc thận đều quá tải bệnh nhân. Nếu mà đúng thì một ngày chỉ lọc 2 ca thôi nhưng do quá tải, các bệnh viện phải lọc đến ca 5, làm đến nửa đêm.

Người dân phải nửa đêm đến bệnh viện để lọc thận. Với việc triển khai lọc thận này thì người dân phải lọc thận của phường Bình Chiểu sẽ không phải đến bệnh viện nữa mà sẽ được lọc thận ngay tại địa phương”.

Ngoài việc triển khai lọc thận nhân tạo, Trạm y tế phường Bình Chiểu cũng trở thành phòng khám đa khoa vệ tinh đầu tiên của Bệnh viện quận Thủ Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BS viện Bạch Mai tiết lộ “sốc” nguyên nhân rất nhiều người Việt suy thận, phải chạy thận
BS viện Bạch Mai tiết lộ “sốc” nguyên nhân rất nhiều người Việt suy thận, phải chạy thận

Theo TS. BS Đỗ Đào Vũ, 1 trong những biến chứng của bàng quang thần kinh là kênh cung cấp bệnh nhân suy thận khiến chi phí chăm sóc y tế tăng lên rất nhiều.

BS viện Bạch Mai tiết lộ “sốc” nguyên nhân rất nhiều người Việt suy thận, phải chạy thận

BS viện Bạch Mai tiết lộ “sốc” nguyên nhân rất nhiều người Việt suy thận, phải chạy thận

Theo TS. BS Đỗ Đào Vũ, 1 trong những biến chứng của bàng quang thần kinh là kênh cung cấp bệnh nhân suy thận khiến chi phí chăm sóc y tế tăng lên rất nhiều.