Vụ chủ quán Xin Chào: Cần khởi tố vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp

VOV.VN - Luật sư cho rằng, cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người trong các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Bình Chánh.

Vừa qua, công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn chủ quán phở Xin Chào tội “kinh doanh trái phép”. Vụ việc đã được Bí thư thành ủy Đinh La Thăng, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng VKSNDTC yêu cầu đình chỉ vụ án vì không có hành vi phạm tội đối với ông Nguyễn Văn Tấn chủ quán Xin Chào, đang chờ các cơ quan cấp trên xem xét xử lý hành vi của những người tiến hành tố tụng vụ án “kinh doanh trái phép” mà ông Nguyễn Văn Tấn là bị can.

Dư luận chưa kịp lắng xuống thì lại chính những các cán bộ ấy khởi tố bị can, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Văn Bỉ về tội “vi phạm quy định về quản lý nhà ” đối tượng của tội phạm là một cái lều chăn vịt của một gia đình chính sách. Một lần nữa dư luận lại dậy sóng.

LS Đăng Quang
Chúng tôi đã có dịp trao đổi với luật sư Nguyễn Đăng Quang - Trưởng văn phòng luật sư Đăng Quang và cộng sự đoàn luật sư thành phố Hà Nội về trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng trong hai vụ án này.

Luật sư Nguyễn Đăng Quang cho rằng: “Quan điểm của tôi thì việc “nhỏ như cái móng tay” ở huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh là kinh doanh trước khi được cấp đăng ký kinh doanh 5 ngày, hành vi này không phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội, quá lắm cũng chỉ là hành vi hành chính. Do đó không thể coi hành vi đó là tội phạm. Việc một số cá nhân trong các cơ quan tiến hành tố tụng như cơ quan điều tra, công an huyện, VKSND huyện đã hình sự hóa quan hệ hành chính để cố tình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một người không thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã được quy định thành một tội trong BLHS là những người đó đã có dấu hiệu phạm tội: truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội. Quy định tại điều 293 BLHS:

“1. Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là không có tội, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;

b ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.”

Đối chiếu với những hành vi quy định trong điều luật thì những cán bộ tham gia tiến hành tố tụng huyện Bình Chánh đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan điều tra, kiểm sát điều tra trong việc việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tội phạm đã hoàn thành kể từ khi người có thẩm quyền ký quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với người không có tội.

Theo đó cơ quan điều tra của VKSNDTC cần phải vào cuộc xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người trong các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Bình Chánh có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp là truy cứu TNHS người không có tội. "Có như vậy mới đảm bảo việc mọi người đều bình đẳng và công bằng trước pháp luật để tránh được dư luận cho rằng truy tố người dân thì dễ, truy tố quan thì khó" - Luật sư Đăng Quang nhấn mạnh./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dừng ngay vụ án hình sự quán phở
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dừng ngay vụ án hình sự quán phở

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 21/4 đã chỉ đạo Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cơ quan chức năng dừng ngay việc khởi tố vụ án hình sự chủ quán Xin Chào do chậm đăng ký kinh doanh; làm rõ trách nhiệm liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dừng ngay vụ án hình sự quán phở

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dừng ngay vụ án hình sự quán phở

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 21/4 đã chỉ đạo Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cơ quan chức năng dừng ngay việc khởi tố vụ án hình sự chủ quán Xin Chào do chậm đăng ký kinh doanh; làm rõ trách nhiệm liên quan.

Khởi tố chủ quán phở Xin chào, cá chết hàng loạt: Ai lo nhất?
Khởi tố chủ quán phở Xin chào, cá chết hàng loạt: Ai lo nhất?

VOV.VN - Cá chết trắng biển miền Trung và chủ quán phở Xin chào bị khởi tố là hai câu chuyện khác biệt nhưng lại đang gây xáo trộn lớn trong đời sống xã hội.

Khởi tố chủ quán phở Xin chào, cá chết hàng loạt: Ai lo nhất?

Khởi tố chủ quán phở Xin chào, cá chết hàng loạt: Ai lo nhất?

VOV.VN - Cá chết trắng biển miền Trung và chủ quán phở Xin chào bị khởi tố là hai câu chuyện khác biệt nhưng lại đang gây xáo trộn lớn trong đời sống xã hội.