Quảng Bình cho phép xe phục vụ Tết phụ thu 40-50%

VOV.VN - Việc chấp nhận phụ thu giá cước lệch chiều từ 40-50% đối với xe phục vụ Tết để bù lỗ cho những chiều xe chạy không có khách.

Sở GT -VT tỉnh Quảng Bình vừa cấp phù hiệu "Xe phục vụ Tết" cho 100 đầu xe thuộc 20 doanh nghiệp trong tỉnh. Hiệp hội ô tô và Trung tâm Dịch vụ Quản lý bến xe Quảng Bình đã đăng ký và được chấp nhận phụ thu giá cước lệch chiều từ 40-50% đối với xe phục vụ Tết để bù lỗ cho những chiều xe chạy không có khách.

Việc cho phụ thu giá vé để bù lỗ cho chiều đi không có khách. (ảnh minh họa).

Các doanh nghiệp vận tải trong và ngoài tỉnh Quảng Bình phục vụ trên 90 tuyến cố định cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và giá cước quy định.

Ông Võ Như Quang, Phó Giám đốc Sở GT -VT tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã lập danh sách 100 xe dự phòng, sẵn sàng điều động khi cần thiết: “Tập trung chỉ đạo các đơn vị vận tải ngoài việc phục vụ thường xuyên rồi thì phải đưa những xe dự phòng, những xe hợp đồng đăng ký để khi cần chuyển tải khách Tết hoặc khách chuyển tải do các đơn vị chức năng xử lý phải chuyển tải thì chúng tôi điều động. Tết năm nay, mặc dù giá nhiên liệu tăng cao nhưng chúng tôi chỉ đạo vẫn giữ bình ổn giá”./.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Choáng váng giá vé ô tô về quê ăn Tết tăng 60%
Choáng váng giá vé ô tô về quê ăn Tết tăng 60%

VOV.VN - Chiều 20/1, 24 doanh nghiệp vận tải đã thông báo điều chỉnh giá vé về quê ăn Tết Đinh Dậu 2017 tăng từ 30 – 60%.

Choáng váng giá vé ô tô về quê ăn Tết tăng 60%

Choáng váng giá vé ô tô về quê ăn Tết tăng 60%

VOV.VN - Chiều 20/1, 24 doanh nghiệp vận tải đã thông báo điều chỉnh giá vé về quê ăn Tết Đinh Dậu 2017 tăng từ 30 – 60%.

Nhà xe tăng giá vé, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm
Nhà xe tăng giá vé, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về việc tùy tiện tăng giá cước vận tải hành khách.  

Nhà xe tăng giá vé, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm

Nhà xe tăng giá vé, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về việc tùy tiện tăng giá cước vận tải hành khách.