Sức khỏe kém là trở ngại thực hiện ước mơ của cha mẹ

VOV.VN - Hầu hết những người con trưởng thành đều nhận thấy rằng sức khỏe kém có thể ngăn cản cha mẹ mình thực hiện ước mơ.

Một cuộc khảo sát thực hiện gần đây ở Việt Nam, chỉ ra rằng nhiều người lớn tuổi vẫn còn có những ước mơ chưa thực hiện được. Gần một nửa trong số những người con trưởng thành không biết cha mẹ mình có mong ước nào muốn thực hiện và điều gì cản trở cha mẹ trong việc thực hiện những ước mơ ấy.

Trong cuộc khảo sát, những người con trưởng thành (tuổi từ 25 đến 40) cùng cha mẹ của họ (ở độ tuổi trên 50) được hỏi về ước mơ của mình bao gồm: ước mơ ấy là gì và điều gì (nếu có) ngăn cản họ thực hiện ước mơ. Với nhóm người lớn tuổi, khảo sát cho thấy sức khỏe kém là trở ngại chính khiến 2 trong 3 người không thể thực hiện được ước mơ của mình.

Với con cái khi nói về ước mơ của cha mẹ, khảo sát chỉ ra rằng: Gần một nửa trong số họ không biết rằng cha mẹ mình vẫn còn những ước mơ chưa thực hiện được. 97% trong số họ sẵn sàng hỗ trợ cha mẹ theo đuổi những ước mơ chưa được thực hiện.

Hầu hết những người con trưởng thành đều nhận thấy rằng sức khỏe kém có thể ngăn cản cha mẹ mình thực hiện ước mơ và sẵn sàng giúp cha mẹ cải thiện sức khỏe bằng các biện pháp hỗ trợ về dinh dưỡng.

Tiến sĩ, bác sĩ Lưu Ngân Tâm, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh (HoSPEN) lý giải thêm về sự thay đổi sinh lý về mặt thể chất sau độ tuổi 50: “Vấn đề mấu chốt để duy trì sức khỏe và cho phép thực hiện được ước mơ ở người lớn tuổi là đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Tuy nhiên, với người lớn tuổi, việc hấp thu chất dinh dưỡng và đạm từ khẩu phần ăn hàng ngày có thể chưa đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể, mà họ thường phải phối hợp bổ sung thêm sản phẩm dinh dưỡng để tăng cường thêm dưỡng chất cần thiết”.

Ca sĩ Đoan Trang cũng chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình về việc cô và anh chị em mình đã ủng hộ ước mơ học khiêu vũ của mẹ. “Tôi từng nghĩ rằng ước mơ của mẹ mình đơn giản là được khỏe mạnh để có thời gian bên gia đình và chăm sóc con cháu. Chỉ mới gần đây chúng tôi mới biết mẹ có ước mơ được khiêu vũ.

Mới đầu khi chúng tôi cố gắng giúp bà thực hiện ước mơ này, cũng rất khó vì bà đã không đủ sức bền để thử. Được sự động viên của các con, bà đã tập luyện mỗi ngày một chút đồng thời bổ sung chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn để cải thiện sức khỏe. Giờ đây, bà đã có thể khiêu vũ trong tiếng vỗ tay của cháu gái nhỏ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư vấn về hội chứng động mạch chủ cấp bằng kỳ thuật hybrid
Tư vấn về hội chứng động mạch chủ cấp bằng kỳ thuật hybrid

VOV.VN - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ tư vấn “Cấp cứu thành công biến chứng hiếm gặp của hội chứng động mạch chủ cấp bằng kỳ thuật hybrid”.

Tư vấn về hội chứng động mạch chủ cấp bằng kỳ thuật hybrid

Tư vấn về hội chứng động mạch chủ cấp bằng kỳ thuật hybrid

VOV.VN - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ tư vấn “Cấp cứu thành công biến chứng hiếm gặp của hội chứng động mạch chủ cấp bằng kỳ thuật hybrid”.

Loài cây cực độc ở khắp mọi nơi có thể gây chết người
Loài cây cực độc ở khắp mọi nơi có thể gây chết người

VOV.VN -Trẻ em ăn nhầm chỉ 1 lá trúc đào cũng có thể gây tử vong, người lớn ăn phải từ 10 đến 20 lá có thể bị nguy hiểm tính mạng.

Loài cây cực độc ở khắp mọi nơi có thể gây chết người

Loài cây cực độc ở khắp mọi nơi có thể gây chết người

VOV.VN -Trẻ em ăn nhầm chỉ 1 lá trúc đào cũng có thể gây tử vong, người lớn ăn phải từ 10 đến 20 lá có thể bị nguy hiểm tính mạng.

Tìm hiểu về vi khuẩn: Là thù hay là bạn của con người?
Tìm hiểu về vi khuẩn: Là thù hay là bạn của con người?

Alexander Fleming mới khám phá thuốc penicillin chưa tới một thế kỷ. Còn các vi khuẩn hiện diện trên địa cầu trước con người và tiếp tục tiến hóa.

Tìm hiểu về vi khuẩn: Là thù hay là bạn của con người?

Tìm hiểu về vi khuẩn: Là thù hay là bạn của con người?

Alexander Fleming mới khám phá thuốc penicillin chưa tới một thế kỷ. Còn các vi khuẩn hiện diện trên địa cầu trước con người và tiếp tục tiến hóa.