Kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đột phá trong chỉ đạo, điều hành

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có những bước đột phá trong chỉ đạo, điều hành Chính phủ mới.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sau khi tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội tín nhiệm bầu sáng 7/4, nhiều đại biểu cho rằng đây là một bước ngoặt mới cho hoạt động của Chính phủ và kỳ vọng, trong thời gian tới, trên cương vị mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cử tri giao phó. Các đại biểu kỳ vọng tân Thủ tướng sẽ thể hiện rõ tính quyết đoán, cầu thị, bản lĩnh của Người đứng đầu Chính phủ, qua đó tiếp tục đẩy mạnh cải tiến, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ.

Nhiều đại biểu nhận định, trong thời gian tới, bên cạnh những mặt thuận lợi, đất nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo... Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra với Thủ tướng và Chính phủ khá nặng nề.

Các đại biểu bày tỏ mong muốn Chính phủ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính, bình tĩnh xử lý những vấn đề về ngân sách bằng việc cắt giảm chi tiêu công, tiết kiệm; tinh giản bộ máy; tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế; chỉnh đốn lại bộ máy để phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là công bộc của nhân dân.

ĐBQH Phạm Tất Thắng (Ảnh: Quang Trung)

Đại biểu Phạm Tất Thắng, đoàn Vĩnh Long mong muốn: “Tôi rất kỳ vọng vào tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với quá trình công tác của mình từ địa phương lên đến Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, sau đó là Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách trực tiếp những mảng công việc phức tạp như: An toàn giao thông, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống tham nhũng thì luôn thể hiện trách nhiệm và quyết liệt với mảng công việc đó. Tôi tin rằng Thủ tướng sẽ phát huy tốt trên cương vị mới và hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ trong thời gian tới”.

Theo đại biểu Trần Văn Bản, đoàn Bình Định, đảm nhiệm vai trò Thủ tướng trong thời gian tới là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với người đứng đầu Chính phủ, cũng như các thành viên Chính phủ. Trong bối cảnh cân đối thu chi ngân sách khó khăn, nợ công tăng cao, những vấn đề về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, phòng chống tham nhũng… luôn được các đại biểu hết sức quan tâm và kỳ vọng tân Thủ tướng sẽ có những đột phá trong chỉ đạo, điều hành.

ĐBQH Trần Văn Bản (Ảnh: VPQH)

“Chúng tôi hy vọng Thủ tướng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là khắc phục những tồn tại đó là giải quyết vấn đề phòng, chống tham nhũng và vấn đề thứ hai là bảo vệ biển đảo của chúng ta. Chúng tôi tin rằng Thủ tướng cũng đã nắm bắt được những tồn tại để đưa đất nước hội nhập tốt hơn. Đồng thời có những chính sách hữu hiệu để chúng ta khắc phục những tồn tại để chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước”, đại biểu Trần Văn Bản nói.

Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Hải Dương mong muốn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chỉ đạo, rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tập trung chỉ đạo xử lý những vụ án tham nhũng nổi cộm, xử lý nghiêm minh: “Những khe hở tạo điều kiện cho tham nhũng tồn tại thì rào lại cho kỹ. Thứ hai tập chung chỉ đạo những vụ án tham nhũng trọng điểm. Thứ ba, chỉnh đốn lại bộ máy bằng công tác cán bộ để khôi phục lại niềm tin cho nhân dân. Chỉ có thể là nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy và cụ thể là đức - tài của từng cán bộ trong bộ máy, mới lấy lại niềm tin của nhân dân, làm cho bộ máy thực hiện đúng chắc năng, có hiệu quả, hết lòng phục vụ nhân dân. Ba điều đó, tôi rất mong Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện được trong nhiệm kỳ của mình”.

Một số đại biểu cũng nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước chưa thực sự bền vững; tình trạng nợ công tăng cao, bội chi ngân sách, doanh nghiệp chịu nhiều áp lực hội nhập, nên giai đoạn mới rất cần sự năng động, sáng tạo của Thủ tướng  Chính phủ, đặc biệt có chiến lược dài hạn và giải quyết từng bước một.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, đoàn Quảng Trị nói: “Không phải riêng tôi mà đa số các đại biểu rất kỳ vọng Thủ tướng và Chính phủ phải có nhiều đổi mới và luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và quan tâm đến vấn đề đời sống của người dân cũng như đổi mới mạnh mẽ thể chế; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đưa đất nước chúng ta hội nhập cũng như là đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong thời gian tới”.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát huy những thành tích của người tiền nhiệm và với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, Thủ tướng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị người đứng đầu Chính phủ: “Bản thân tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, Thủ tướng có những hoạt động tốt hơn. Bởi theo quy luật những lãnh đạo sau sẽ tiếp thu được những ưu điểm của những lãnh đạo trước. Điểm quan trọng hiện nay Thủ tướng cần làm là giảm nợ công, đưa nền kinh tế phát triển. Đồng thời khắc phục được những hạn chế hiện nay với đất nước như tình trạng tham nhũng lãng phí, tinh giản biên chế và phải mở rộng quan hệ đối ngoại để đưa đất nước ta ngày càng phát triển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên