Mỹ tăng cường các hoạt động “cảnh báo” Triều Tiên

VOV.VN - Những động thái mới nhất của Mỹ được cho là sẽ khiến bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (8/4) đã có cuộc điện đàm về Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng hôm 5/4 vừa qua. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Cùng lúc đó, Mỹ cũng đang chuẩn bị các động thái gia tăng sức ép đối với chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản đang theo dõi sát phản ứng của Trung Quốc đối với các động thái của Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo hoàn toàn nhất trí về tầm quan trọng của sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa 3 nước Nhật - Mỹ - Hàn để đối phó với Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe nhấn mạnh: “Tôi đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, chúng tôi đánh giá cao các cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với thế giới, với hòa bình và an ninh của các nước đồng minh. Đối với vấn đề Triều Tiên, chúng tôi đang theo dõi sát sao phản ứng của Trung Quốc. Chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ là hết sức quan trọng”.

Hôm 5/4 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo từ bờ phía Đông ra biển. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

Liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, giới chức quân sự Mỹ hôm nay (9/4) cho biết, một nhóm tàu tấn công của Hải quân của Mỹ sẽ di chuyển theo hướng Tây Thái Bình Dương tiến gần Bán đảo Triều Tiên. Theo nguồn tin, nhóm tàu tấn công, trong đó có tàu sân bay Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân, sẽ di chuyển từ Singapore tiến về phía Bán đảo Triều Tiên.

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cùng nhóm tàu hộ tống. (Ảnh: BBC)

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về chương trình vũ khí đang có những bước tiến bộ đáng kể của Triều Tiên.

Theo đánh giá của giới phân tích, việc Mỹ tái bố trí hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên nhằm chuẩn bị đối phó khả năng Triều Tiên tiếp tục có các vụ thử tên lửa trong tháng 4 này. Trước đó ngày 15/3, tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đã tới cảng Busan của Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ mang tên “Đại bàng non”.

Động thái mới nhất trên của Mỹ được cho là sẽ khiến bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng. Theo giới quan sát, gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa hành động đơn phương chống lại Triều Tiên nếu Trung Quốc không giúp kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đáp lại, Triều Tiên khẳng định quyết tâm tiếp tục chương trình hạt nhân của mình./.

Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên tiếng ca ngợi “cam kết mạnh mẽ” của Tổng thống Mỹ Trump với an ninh toàn cầu và các mối quan hệ đồng minh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên: Mỹ tấn công Syria là hành động “không thể tha thứ”
Triều Tiên: Mỹ tấn công Syria là hành động “không thể tha thứ”

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào lãnh thổ Syria là một hành động gây hấn chống lại một quốc gia có chủ quyền rõ ràng.

Triều Tiên: Mỹ tấn công Syria là hành động “không thể tha thứ”

Triều Tiên: Mỹ tấn công Syria là hành động “không thể tha thứ”

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào lãnh thổ Syria là một hành động gây hấn chống lại một quốc gia có chủ quyền rõ ràng.

Hội đồng Bảo an lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Hội đồng Bảo an lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 6/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố kịch liệt lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 6/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố kịch liệt lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Lãnh đạo Mỹ-Hàn điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Lãnh đạo Mỹ-Hàn điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 điện đàm với quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn để bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Lãnh đạo Mỹ-Hàn điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Lãnh đạo Mỹ-Hàn điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 điện đàm với quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn để bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Mỹ điều nhóm tàu tấn công áp sát Triều Tiên sau khi đánh Syria
Mỹ điều nhóm tàu tấn công áp sát Triều Tiên sau khi đánh Syria

Nhóm tàu tấn công Carl Vinson của Mỹ, trong đó có một hàng không mẫu hạm, sẽ di chuyển từ Singapore tiến về phía Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ điều nhóm tàu tấn công áp sát Triều Tiên sau khi đánh Syria

Mỹ điều nhóm tàu tấn công áp sát Triều Tiên sau khi đánh Syria

Nhóm tàu tấn công Carl Vinson của Mỹ, trong đó có một hàng không mẫu hạm, sẽ di chuyển từ Singapore tiến về phía Bán đảo Triều Tiên.

Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria
Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên tiếng ca ngợi “cam kết mạnh mẽ” của Tổng thống Mỹ Trump với an ninh toàn cầu và các mối quan hệ đồng minh.

Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria

Nhật - Mỹ cam kết duy trì hợp tác về vấn đề Triều Tiên và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên tiếng ca ngợi “cam kết mạnh mẽ” của Tổng thống Mỹ Trump với an ninh toàn cầu và các mối quan hệ đồng minh.