Lai Châu: Các trường chủ động cho học sinh tới trường sau rét

VOV.VN - Khi nhiệt độ ấm dần lên thì nhiều nơi lại xuất hiện sương muối, gây rét buốt và các nhà trường địa bàn vẫn tiếp tục bố trí cho gần 107.000 học sinh nghỉ học.

Hôm nay (27/1), thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã ấm dần lên, cuộc sống sinh hoạt của người dân đã thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu chỉ đạo các phòng giáo dục và các nhà trường chủ động lịch học cho học sinh tới trường sau rét. 

Nhiệt độ chiều nay đo được tại các địa phương vùng thấp của tỉnh Lai Châu giao động từ 7 – 8 độ C, còn tại các vùng cao, đặc biệt là các xã vùng cao của các huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Phong Thổ tuyết bắt đầu tan và nhiệt độ giao động từ 4 – 6 độ C. Tuy nhiên, khi nhiệt độ ấm dần lên thì nhiều nơi lại xuất hiện sương muối, gây rét buốt và các nhà trường địa bàn vẫn tiếp tục bố trí cho gần 107.000 học sinh nghỉ học.

Học sinh ở Lai Châu học bài trong giá rét

Ông Đỗ Văn Hán, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết: Những ngày rét vừa qua, cơ bản sức khỏe của học sinh trên địa bàn diễn ra an toàn. Tuy ngày hôm nay thời tiết có ấm lên, nhưng đối với các trường vùng cao không khí còn lạnh và thiếu nước sinh hoạt do đường ống nước dẫn về các trường bị đóng băng. Hiện Sở cũng đã chỉ đạo các phòng giáo dục và các nhà trường đảm bảo mọi điều kiện an toàn về cơ sở vật chất để sẵn sàng đón học sinh đến lớp sau rét.

"Tùy từng vùng thời tiết, các nhà trường chủ động ngày học. Trời rét nhưng trưa hửng nắng thì các cháu có thể đến trường muộn hơn và tan sớm hơn. Để phòng chống rét cho học sinh vùng cao, chúng tôi tiếp tục vận động để trang bị đủ áo ấm cho các cháu. Đối với những trường có học sinh bán trú, những ngày này phải tăng khẩu phần ăn lên, để các cháu đủ dinh dưỡng và đủ sức khỏe để chống lại cái rét, nhưng cũng là cái thu hút học sinh tới trường"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rét 10 độ trở xuống, học sinh Hà Nội được nghỉ học
Rét 10 độ trở xuống, học sinh Hà Nội được nghỉ học

VOV.VN -Theo Sở GD-ĐT Hà Nội: Cấp mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống; học sinh THCS được nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.

Rét 10 độ trở xuống, học sinh Hà Nội được nghỉ học

Rét 10 độ trở xuống, học sinh Hà Nội được nghỉ học

VOV.VN -Theo Sở GD-ĐT Hà Nội: Cấp mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống; học sinh THCS được nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đường dây nóng đối phó với “siêu” rét
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đường dây nóng đối phó với “siêu” rét

Bộ GD-ĐT đã đề nghị các địa phương, trường học khẩn trương thực hiện một số công việc để ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại diện rộng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đường dây nóng đối phó với “siêu” rét

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đường dây nóng đối phó với “siêu” rét

Bộ GD-ĐT đã đề nghị các địa phương, trường học khẩn trương thực hiện một số công việc để ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại diện rộng.

Trời rét, các trường không yêu cầu học sinh mặc đồng phục
Trời rét, các trường không yêu cầu học sinh mặc đồng phục

VOV.VN -Các trường không được tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh, cần nhắc nhở học sinh mặc ấm không nhất thiết phải mặc đúng đồng phục.

Trời rét, các trường không yêu cầu học sinh mặc đồng phục

Trời rét, các trường không yêu cầu học sinh mặc đồng phục

VOV.VN -Các trường không được tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh, cần nhắc nhở học sinh mặc ấm không nhất thiết phải mặc đúng đồng phục.