Vinh danh Thành phố Sơn La - Thành phố học tập toàn cầu

VOV.VN - Danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" không phải là điểm đến mà là "biển chỉ dẫn" cho những hành trình tiếp theo - Đó là nội dung được nhấn mạnh tại lễ vinh danh thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

 

Sự kiện do thành phố Sơn La tổ chức tối 19/3. Dự buổi lễ có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Nguyễn Hữu Đông; bà Miki Nozawa, Trưởng Bộ phận Giáo dục, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, đại biểu các thành phố của Việt Nam trong mạng lưới "thành phố học tập toàn cầu".

Cùng với 62 thành phố thuộc 34 quốc gia, thành phố Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của UNESCO ghi danh vào "Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO vào ngày 14/2 vừa qua. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với một thành phố miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Sơn La.

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư Thành uỷ Sơn La cho biết: địa phương xác định danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" không phải là điểm đến mà là "biển chỉ dẫn" cho những hành trình tiếp theo: "Được ghi danh vào mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là cơ hội để thành phố Sơn La, nhân dân các dân tộc được tiếp cận với chương trình giáo dục đào tạo, với chương trình xây dựng xã hội học tập theo tiêu chí của UNESCO. Vì vậy trong thời gian tới, thành phố xây dựng chương trình hành động cụ thể để giữ vững danh hiệu và hoàn thiện tiêu chí của thành phố học tập toàn cầu."

Để được ghi danh vào mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu”, những năm qua, thành phố Sơn La đặc biệt quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Từ năm 2020 đến nay, địa phương đã đầu tư 1.440 tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục.

Đặc biệt, thành phố đã huy động cán bộ, đảng viên tự nguyện đóng góp, xã hội hóa gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật trong 3 năm, mức hỗ trợ 18 triệu đồng/học sinh.

Hiện nay, thành phố Sơn La đã có trên 23.500 hộ đạt danh hiệu “gia đình học tập”, chiếm 95,8%; 13/13 "dòng họ học tập”; 51/51 đơn vị trường học đạt danh hiệu "đơn vị học tập"; 100% xã, phường, tổ bản đạt danh hiệu "cộng đồng học tập...

Chị Tòng Thị Vân, người dân phường Chiềng An chia sẻ: "Là một người dân của thành phố, tôi rất tự hào khi Sơn La được vinh danh là thành phố học tập toàn cầu. Rất mong các con, các cháu mình ngày càng có môi trường, cơ hội học tập tốt hơn."

Tại Lễ vinh danh, Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã trao chứng nhận của UNESCO cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Sơn La và thành phố Sơn La.

Thành phố Sơn La đã công bố chương trình hành động bảo vệ và phát huy giá trị các hình thức danh hiệu của UNESCO mới được công nhận. Đồng thời, tỉnh Sơn La phát động ủng hộ Quỹ học bổng Tô Hiệu và trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập...

Phát biểu tại lễ vinh danh, Bí thư tỉnh uỷ Sơn La Nguyễn Hữu Đông đề nghị thành phố Sơn La thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thành phố học tập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị; phấn đấu đạt Giải thưởng Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hoá mạng lưới trường lớp; nhân rộng mô hình "ngôi nhà trí tuệ" ở các tổ, bản...

Chào mừng sự kiện này, thành phố Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như khánh thành công trình nhà lớp học Trường mầm non Chiềng Lề với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng; tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống, hoạt động cộng đồng của địa phương; các sản phẩm hoạt động giáo dục STEM/STEAM của các trường học..

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục

VOV.VN - Với nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông, năm học 2023-2024 sẽ là năm bứt phá của đổi mới giáo dục. Là năm phải thực hiện một khối công việc lớn, yêu cầu đổi mới đi vào chiều sâu, đến từng môn học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục

VOV.VN - Với nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông, năm học 2023-2024 sẽ là năm bứt phá của đổi mới giáo dục. Là năm phải thực hiện một khối công việc lớn, yêu cầu đổi mới đi vào chiều sâu, đến từng môn học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Giáo dục miền núi Sơn La vượt khó, chuyển mình ấn tượng
Giáo dục miền núi Sơn La vượt khó, chuyển mình ấn tượng

VOV.VN - Lần đầu có học sinh mang cầu truyền hình Olympia về tỉnh; điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao hơn 10 bậc so với năm trước… Những kết quả ấy đã minh chứng cho nỗ lực của thầy, trò miền núi Sơn La với quyết tâm vượt khó, chuyển mình, rút ngắn khoảng cách với miền xuôi.

Giáo dục miền núi Sơn La vượt khó, chuyển mình ấn tượng

Giáo dục miền núi Sơn La vượt khó, chuyển mình ấn tượng

VOV.VN - Lần đầu có học sinh mang cầu truyền hình Olympia về tỉnh; điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao hơn 10 bậc so với năm trước… Những kết quả ấy đã minh chứng cho nỗ lực của thầy, trò miền núi Sơn La với quyết tâm vượt khó, chuyển mình, rút ngắn khoảng cách với miền xuôi.

Hàng trăm học sinh Sơn La tham gia hoạt động giáo dục “Em yêu lịch sử”
Hàng trăm học sinh Sơn La tham gia hoạt động giáo dục “Em yêu lịch sử”

VOV.VN - Bảo tàng tỉnh Sơn La triển khai hoạt động giáo dục “Em yêu lịch sử” đón nhận được sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm học sinh.

Hàng trăm học sinh Sơn La tham gia hoạt động giáo dục “Em yêu lịch sử”

Hàng trăm học sinh Sơn La tham gia hoạt động giáo dục “Em yêu lịch sử”

VOV.VN - Bảo tàng tỉnh Sơn La triển khai hoạt động giáo dục “Em yêu lịch sử” đón nhận được sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm học sinh.