"Việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi vô cùng tiện ích"

VOV.VN - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân Chu Thị Như Quỳnh cho biết: "Việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi vô cùng tiện ích, bởi tất cả giấy tờ của các em sẽ được tích hợp trong thẻ căn cước, rất thuận lợi trong học tập và các hoạt động khác của học sinh".

Để chuẩn bị cho ngày 1/7 tới đây khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trên cả nước đang tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. 

Sáng 10/5, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định của Luật Căn cước năm 2023 tại trường THCS Nghĩa Tân. Buổi tuyên truyền có sự tham gia của gần 1.300 học sinh cùng cán bộ, giáo viên của Trường THCS Nghĩa Tân.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy đã truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Căn cước 2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7 tới đây.

Trong đó có nội dung 10 điểm mới của Luật Căn cước 2023 so với Luật Căn cước công dân năm 2014, sự cần thiết của việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD đối với học sinh đủ 14 tuổi phục vụ học tập và các hoạt động khác.

Cũng tại buổi tuyên truyền, Công an quận đã tổ chức tọa đàm với các em học sinh, trao đổi về những tiện ích của căn cước công dân (CCCD), Định danh điện tử và một số hoạt động tội phạm có liên quan đến CCCD...

Trung tá Phạm Thạch Anh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy cho biết, mục tiêu của buổi tuyên truyền để các cháu học sinh hiểu rõ hơn về Luật Căn cước, đảm bảo quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tá Phạm Thạch Anh cho biết: "Để việc tuyên truyền phù hợp với độ tuổi học sinh, Công an quận đã tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường xây dựng những tiểu phẩm nhỏ, trò chơi có phần thưởng, tạo sự hấp dẫn để công tác tuyên truyền về Luật Căn cước có hiệu quả".

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân Chu Thị Như Quỳnh nói rất phấn khởi khi trường được chọn là trường điểm tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước 2023.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân Chu Thị Như Quỳnh cho biết: "Việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi vô cùng tiện ích, bởi tất cả giấy tờ của các em sẽ được tích hợp trong thẻ căn cước, rất thuận lợi trong học tập và các hoạt động khác của học sinh". Bà Chu Thị Như Quỳnh cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền tới các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh để cùng hiểu và thực hiện tốt, có hiệu quả Luật Căn cước 2023.

Đặc biệt tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phổ biến điều kiện, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước đối với công dân dưới 14 tuổi. Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước thì người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý cấp thẻ căn cước. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau: Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi; Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

Trường THCS Nghĩa Tân với gần 3000 học sinh chia thành 4 khối. Trong đó, các em học sinh khối lớp 8 và 9 trong độ tuổi 14-15 tuổi (độ tuổi được cấp CCCD theo quy định) có khoảng 800 em.

Ngay sau buổi tuyên truyền, các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy cũng triển khai cấp CCCD lưu động tại trường cho các em học sinh đủ 14 tuổi sinh năm 2010 và hướng dẫn các em học sinh sinh năm 2009 đã cấp CCCD kích hoạt tài khoản VNeID mức 2 đảm bảo đáp ứng kỳ thi tuyển sinh trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an đề xuất quy định tiếp nhận vũ khí do nước ngoài viện trợ
Bộ Công an đề xuất quy định tiếp nhận vũ khí do nước ngoài viện trợ

VOV.VN - Dự thảo luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) quy định về việc tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do nước ngoài viện trợ. Nhằm tận dụng nguồn lực của nước ngoài để phục vụ cho nghiên cứu vũ khí, thi đấu thể thao, trưng bày triển lãm...

Bộ Công an đề xuất quy định tiếp nhận vũ khí do nước ngoài viện trợ

Bộ Công an đề xuất quy định tiếp nhận vũ khí do nước ngoài viện trợ

VOV.VN - Dự thảo luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) quy định về việc tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do nước ngoài viện trợ. Nhằm tận dụng nguồn lực của nước ngoài để phục vụ cho nghiên cứu vũ khí, thi đấu thể thao, trưng bày triển lãm...

Căn cước công dân đã cấp có được tiếp tục sử dụng từ 1/7?
Căn cước công dân đã cấp có được tiếp tục sử dụng từ 1/7?

VOV.VN - Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết: Thẻ căn cước gắn chip đã cấp, thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn có giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trong thẻ.

Căn cước công dân đã cấp có được tiếp tục sử dụng từ 1/7?

Căn cước công dân đã cấp có được tiếp tục sử dụng từ 1/7?

VOV.VN - Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết: Thẻ căn cước gắn chip đã cấp, thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn có giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trong thẻ.

Các trường hợp bắt buộc phải đi đổi căn cước công dân từ 1/7/2024
Các trường hợp bắt buộc phải đi đổi căn cước công dân từ 1/7/2024

VOV.VN - Theo Điều 24 Luật Căn cước, các trường hợp phải đổi thẻ căn cước từ 1/7/2024 như: khi thay đổi các thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh; khi thay đổi nhận dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính...

Các trường hợp bắt buộc phải đi đổi căn cước công dân từ 1/7/2024

Các trường hợp bắt buộc phải đi đổi căn cước công dân từ 1/7/2024

VOV.VN - Theo Điều 24 Luật Căn cước, các trường hợp phải đổi thẻ căn cước từ 1/7/2024 như: khi thay đổi các thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh; khi thay đổi nhận dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính...