Triển khai qui chế quản lý qui hoạch kiến trúc phố cổ Hà Nội

VOV.VN-Từ nay đến năm 2014, UBND quận Hoàn Kiếm tập trung thiết kế mẫu đô thị cho các tuyến phố chính như: Hàng Ngang, Hàng Đào...

Sáng 13/11, UBND quận Hoàn Kiếm và Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức hội nghị Triển khai qui chế quản lý qui hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội. Việc làm này nhằm cụ thể hóa công tác quản lý qui hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội theo qui hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030; bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Khu phố cổ Hà Nội.

Ngày 24/10 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành "Qui chế quản lý qui hoạch- kiến trúc khu phố cổ Hà Nội". Để triển khai thực hiện Qui chế này, quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị với sự tham gia đông đảo của các cơ quan quản lý, đại diện các phường, nhằm tạo sự đồng thuận tham gia thực hiện của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để việc triển khai "Qui chế quản lý qui hoạch- kiến trúc Khu phố cổ Hà Nội" được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, kiên trì lâu dài, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ.  

Ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: UBND quận tập trung tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, qui chế để người dân, đội ngũ quản lý hiểu về công tác quy hoạch. Việc tiếp theo là thực hiện thiết kế đô thị. Từ nay đến năm 2014, UBND quận Hoàn Kiếm tập trung thiết kế mẫu đô thị cho các tuyến phố chính như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân. Khi có thiết kế đô thị thì việc quản lý sẽ thuận lợi hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng không gian ẩm thực phố cổ Hà Nội
Mở rộng không gian ẩm thực phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Có một điểm nhấn khơi dậy văn hoá ẩm thực trong tuyến phố cổ sẽ tăng khả năng thu hút khách du lịch đến Hà Nội cũng như Việt Nam.

Mở rộng không gian ẩm thực phố cổ Hà Nội

Mở rộng không gian ẩm thực phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Có một điểm nhấn khơi dậy văn hoá ẩm thực trong tuyến phố cổ sẽ tăng khả năng thu hút khách du lịch đến Hà Nội cũng như Việt Nam.

Đi xe điện thăm phố cổ Hà Nội
Đi xe điện thăm phố cổ Hà Nội

Ngày 17/7, UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức khai trương dự án thí điểm phương tiện giao thông sạch phục vụ khách du lịch tham quan khu phố cổ và chung quanh hồ Hoàn Kiếm.  

Đi xe điện thăm phố cổ Hà Nội

Đi xe điện thăm phố cổ Hà Nội

Ngày 17/7, UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức khai trương dự án thí điểm phương tiện giao thông sạch phục vụ khách du lịch tham quan khu phố cổ và chung quanh hồ Hoàn Kiếm.  

Ngày mới nơi phố cổ Hà Nội
Ngày mới nơi phố cổ Hà Nội

Theo địa giới hành chính, 36 phố phường Hà Nội chủ yếu nằm ở Khu phố cổ Hà Nội, một khu vực đô thị có từ lâu đời của Thủ đô.

Ngày mới nơi phố cổ Hà Nội

Ngày mới nơi phố cổ Hà Nội

Theo địa giới hành chính, 36 phố phường Hà Nội chủ yếu nằm ở Khu phố cổ Hà Nội, một khu vực đô thị có từ lâu đời của Thủ đô.

Mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội
Mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội

Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian đi bộ sang các khu phố Hàng Buồm – Hàng Giầy – Lương Ngọc Quyến – Mã Mây – Đào Duy Từ - Tạ Hiện.  

Mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội

Mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội

Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian đi bộ sang các khu phố Hàng Buồm – Hàng Giầy – Lương Ngọc Quyến – Mã Mây – Đào Duy Từ - Tạ Hiện.  

Giữ hồn cho phố cổ Hà Nội
Giữ hồn cho phố cổ Hà Nội

Đề án “Một số nét văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ” được triển khai từ năm 2009 đã mang lại nhiều tác dụng tích cực

Giữ hồn cho phố cổ Hà Nội

Giữ hồn cho phố cổ Hà Nội

Đề án “Một số nét văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ” được triển khai từ năm 2009 đã mang lại nhiều tác dụng tích cực

Nhà mặt tiền phố cổ Hà Nội không được xây quá 3 tầng
Nhà mặt tiền phố cổ Hà Nội không được xây quá 3 tầng

Trong khu vực phố cổ, các công trình muốn cải tạo, xây dựng mới phải trên cơ sở phục dựng kiến trúc gốc trước 1954...

Nhà mặt tiền phố cổ Hà Nội không được xây quá 3 tầng

Nhà mặt tiền phố cổ Hà Nội không được xây quá 3 tầng

Trong khu vực phố cổ, các công trình muốn cải tạo, xây dựng mới phải trên cơ sở phục dựng kiến trúc gốc trước 1954...