"Sự sống tái sinh" cho bệnh nhân suy thận tại ĐBSCL

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐK TW) Cần Thơ đã thực hiện thành công ca lấy ghép thận cùng huyết thống cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, với sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây có thể được xem là ca ghép thận thành công đầu tiên của ĐBSCL và đưa bệnh viện vào danh sách trung tâm ghép thận thứ 26 tại Việt Nam.

Khi biết BVĐK TW Cần Thơ được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não, bệnh nhân V.D.K (34 tuổi) ở tỉnh Bến Tre đã tự nguyện đăng ký chờ ghép thận. Qua tư vấn của các bác sĩ, anh K. và gia đình đã đồng ý thực hiện phẫu thuật ghép thận từ người hiến là anh trai ruột của bệnh nhân.

Ngày 25/4 vừa qua, hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện, bao gồm các ekip lấy thận, ekip rửa thận, ekip ghép thận với sự hỗ trợ trực tiếp của PGS.BS Thái Minh Sâm, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 5 giờ phẫu thuật, ca ghép nối thận đã thành công, nước tiểu xuất hiện sau khi nối niệu quản.

Trong niềm vui con được “tái sinh”, mẹ anh V.D.K xúc động chia sẻ, cách đây khoảng 6 năm, anh K thấy mờ mắt nên đi khám được chẩn đoán tăng huyết áp, suy thận mạn được điều trị nội khoa. Đến năm 2022, bệnh nhân thấy phù, khó thở nhập BVĐK TW Cần Thơ được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối và chỉ định lọc máu cấp cứu, đồng thời tiến hành thẩm phân phúc mạc. Tưởng chừng vô vọng cứu chữa nhưng thực sự “vỡ òa” trong hạnh phúc này.

 “Lúc trước ở BVĐK TW Cần Thơ chưa có, tôi phải lên thành phố nên điều kiện kinh tế không đáp ứng được nên không dám ghép thận. Khi nghe BVĐK TW Cần Thơ có chương trình này liền đăng ký. Chúng tôi cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện cũng động viên, vận động hỗ trợ tài chính để gia đình yên tâm thực hiện. Gia đình tôi rất mừng vì con tôi được sống lại lần nữa. Con tôi hiện lạc quan, tinh thần rất phấn khởi”.

Ghép thận là kỹ thuật đặc biệt, chỉ được thực hiện ở các trung tâm y tế lớn có chuyên môn và kỹ thuật cao. Để thực hiện được ca ghép thận thành công, BVĐK TW Cần Thơ đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở pháp lý, đội ngũ chuyên môn, cơ sở vật chất cho đến trang thiết bị, nhất là phát triển đồng bộ của rất nhiều chuyên khoa: Nội Thận – Thận nhân tạo, Ngoại Thận - Tiết niệu, Gây mê hồi sức, phẫu thuật mạch máu cùng hệ thống cận lâm sàng hỗ trợ (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh...).

BS.CKII Trương Minh Khoa, Phó Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, BVĐK TW Cần Thơ trực tiếp mổ ghép thận cho bệnh nhân K. khẳng định, thành công của ca mổ đã đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong công tác phát triển chuyên môn tại Bệnh viện nói riêng, ngành y ĐBSCL nói chung.

“Chúng tôi rất mừng, đầu tiên là người hiến thận có vết sẹo mổ rất nhỏ. Do nội soi chúng tôi rạch một đường rất nhỏ để lấy thận ra, bệnh nhân hài lòng vì không đau đớn gì trong suốt quá trình hậu phẫu, sau 3 ngày bệnh nhân xuất viện. Trường hợp bệnh nhân nhận thận thì sự hồi phục nhanh đến không ngờ, hiện huyết áp khoảng 15 - 16 thôi, ổn định so với loại bệnh. Chức năng thận gần như là bình thường vì độ lọc thận của bệnh nhân lên 90 rồi, ổn định rất nhiều. Chúng tôi mừng cho bệnh nhân, mừng cho bệnh viện và mừng cho ĐBSCL”, bác sĩ Trương Minh Khoa bày tỏ.

BS.CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc BVĐK TW Cần Thơ chia sẻ, hiện Bệnh viện đã đào tạo cho 18 bác sĩ, 21 điều dưỡng, kỹ thuật viên từ ngoại khoa đến nội khoa, gây mê hồi sức, theo dõi chăm sóc và điều trị bệnh sau ghép.

“Phương hướng sắp tới, bệnh viện vẫn triển khai ghép tạng, đặc biệt là ghép thận. Để có thể thực hiện kỹ thuật này độc lập dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi tiếp tục thực hiện hơn 10 ca cho đến khi Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận có thể thực hiện độc lập. Hiện tại ở Bệnh viện cũng đã có 3 ca cặp ghép đã đăng ký, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm, tư vấn cũng như là các xét nghiệm để đảm bảo sự hòa hợp giữa các cặp ghép để tiến hành thời gian tới, phấn đầu từ 1-2 tháng sẽ có 1 cặp được ghép”, bác sĩ Phạm Thanh Phong cho biết.

Liên quan đến vấn đề kinh phí, BS.CKII Phạm Thanh Phong chia sẻ thêm, bệnh viện sẽ thành lập quỹ để hỗ trợ bệnh nhân khó khăn ghép thận. Thông qua phương tiện truyền thông muốn người dân ĐBSCL biết thông tin và đến phòng tư vấn BVĐK TW Cần Thơ đăng ký để được phẫu thuật nhanh chóng, giảm bớt chi phí.

Thành công của ca mổ ghép thận tại BVĐK TW Cần Thơ đã đánh dấu bước tiến dài của y tế vùng ĐBSCL, cũng là “quả ngọt” sau quá trình dài hơn 3 năm BVĐK TW Cần Thơ kiên trì theo đuổi mục tiêu. Từ nay, bệnh nhân suy thận tại ĐBSCL sẽ đỡ nhọc nhằn hơn trên chặng đường “tìm lại sự sống”.

Hơn 1.800 bệnh nhân được ghép thận có chất lượng sống tốt

VOV.VN - Từ ca ghép thận đầu tiên vào năm 2002, đến nay, với hơn 20 năm phát triển, ghép thận tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Đức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị khoa học ghép thận do Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tổ chức ngày 19/3, tại Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân
Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng vừa công bố thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho bệnh nhân đa u tủy xương với sự phối hợp chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng vừa công bố thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho bệnh nhân đa u tủy xương với sự phối hợp chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thực hiện thành công ca ghép thận thứ 19
Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thực hiện thành công ca ghép thận thứ 19

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vừa thực hiện thành công ca ghép thận thứ 19 cho một bệnh nhi 9 tuổi (ngụ tại Bình Thuận). Đây là ca có sự chênh lệch lớn giữa thước thận của người hiến và người được nhận.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thực hiện thành công ca ghép thận thứ 19

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thực hiện thành công ca ghép thận thứ 19

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vừa thực hiện thành công ca ghép thận thứ 19 cho một bệnh nhi 9 tuổi (ngụ tại Bình Thuận). Đây là ca có sự chênh lệch lớn giữa thước thận của người hiến và người được nhận.

Ghép thận thành công cho trẻ suy thận giai đoạn cuối vì đột biến gene
Ghép thận thành công cho trẻ suy thận giai đoạn cuối vì đột biến gene

VOV.VN - Ca ghép thận thành công đánh dấu bước ngoặt mới trong kỹ thuật điều trị bệnh lý suy thận của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ghép thận thành công cho trẻ suy thận giai đoạn cuối vì đột biến gene

Ghép thận thành công cho trẻ suy thận giai đoạn cuối vì đột biến gene

VOV.VN - Ca ghép thận thành công đánh dấu bước ngoặt mới trong kỹ thuật điều trị bệnh lý suy thận của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.