Số ca mắc sốt rét ở huyện miền núi Khánh Hòa chiếm hơn 1/2 tổng số ca mắc cả nước

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 89 ca mắc sốt rét, chiếm một nửa số ca mắc sốt rét toàn quốc. Tất cả bệnh nhân mắc sốt rét đều ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, hầu hết đã được điều trị khỏi. Tình trạng sốt rét đang diễn biến phức tạp, nguy cơ tăng cao khi tại huyện Khánh Vĩnh có nhiều dự án đang được triển khai với nhiều người lao động đang làm việc phải ngủ trong rừng.

 

Sau nhiều năm tạm lắng, đến năm 2023, số ca mắc sốt rét tại tỉnh Khánh Hòa tăng đột biến với hơn 190 ca. Từ đầu năm đến nay, ghi nhận 89 người mắc sốt rét, tập trung tại huyện Khánh Vĩnh. Các xã ghi nhận nhiều người mắc sốt rét là Khánh Phú, Khánh Thượng, Khánh Đông. Người mắc sốt rét chủ yếu là những người đi làm rừng, ngủ lại ở rẫy và không chú ý đến việc mắc màn chống muỗi.

Số ca mắc sốt rét tăng vì mầm bệnh đang tồn tại trong rừng, trong khi cuộc sống của người dân lại gắn liền với rừng rẫy nên rất khó cắt nguồn lây. Mặc dù đã thực hiện truyền thông bằng nhiều hình thức nhưng người dân vẫn chủ quan, không tuân thủ tốt các biện pháp phòng bệnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đã thành lập các đội cơ động xử lý sốt rét về tận các thôn, xã ở huyện Khánh Vĩnh để tuyên truyền cách phòng lây bệnh sốt rét; Phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh, phối hợp cấp phát màn đã tẩm hóa chất cho các đối tượng đi rừng, ngủ rẫy.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Y tế, UBND huyện Khánh Vĩnh và các đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp phòng chống sốt rét, hạn chế dịch bệnh lây lan, đặc biệt là đối với công nhân đang thực hiện các dự án trên địa bàn.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chương trình phòng chống sốt rét Trung ương đặt mục tiêu đến năm 2030 phải loại trừ bệnh sốt rét trên phạm vi toàn quốc, từ năm 2027 không phát sinh ca sốt rét. Trong khi đó, sốt rét lại đang tăng cao tại huyện Khánh Vĩnh, số ca mắc tại đây chiếm hơn 50% số ca mắc sốt rét toàn quốc. 

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị: "Đối với huyện Khánh Vĩnh, bổng dưng năm 2023 và đầu năm 2024, số ca sốt rét tăng rất cao. Tỉnh đã có chỉ đạo, ngành y tế đã có chỉ đạo, Bộ Y tế đã có chỉ đạo, đề nghị UBND huyện Khánh Vĩnh hết sức tập trung phòng chống sốt rét. Nếu chúng ta không khéo, không có phương án phòng chống tốt, công nhân đang thi công trên địa bàn sẽ bị lây. Bởi vì muỗi anophen mang mầm bệnh, ký sinh trùng sốt rét, chích vào người nào thì người đó bị lây bệnh".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu đến năm 2030 Việt Nam có loại trừ được dịch sốt rét?
Liệu đến năm 2030 Việt Nam có loại trừ được dịch sốt rét?

VOV.VN - Nếu Việt Nam loại trừ được sốt rét thì sẽ là 1 trong những điểm sáng trong khu vực về loại trừ một dịch bệnh nguy hiểm và thách thức cho nhân loại.

Liệu đến năm 2030 Việt Nam có loại trừ được dịch sốt rét?

Liệu đến năm 2030 Việt Nam có loại trừ được dịch sốt rét?

VOV.VN - Nếu Việt Nam loại trừ được sốt rét thì sẽ là 1 trong những điểm sáng trong khu vực về loại trừ một dịch bệnh nguy hiểm và thách thức cho nhân loại.

Huyện miền núi Khánh Hòa ghi nhận hơn 110 ca sốt rét
Huyện miền núi Khánh Hòa ghi nhận hơn 110 ca sốt rét

VOV.VN - Sau nhiều năm tạm lắng, từ đầu năm đến nay, số người mắc sốt rét tại tỉnh Khánh Hòa gia tăng với 120 ca mắc, trong đó huyện miền núi Khánh Vĩnh ghi nhận 114 ca mắc.

Huyện miền núi Khánh Hòa ghi nhận hơn 110 ca sốt rét

Huyện miền núi Khánh Hòa ghi nhận hơn 110 ca sốt rét

VOV.VN - Sau nhiều năm tạm lắng, từ đầu năm đến nay, số người mắc sốt rét tại tỉnh Khánh Hòa gia tăng với 120 ca mắc, trong đó huyện miền núi Khánh Vĩnh ghi nhận 114 ca mắc.

Cứu sống nữ bệnh nhân người Nigeria mắc sốt rét ác tính
Cứu sống nữ bệnh nhân người Nigeria mắc sốt rét ác tính

VOV.VN - Trung tâm bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhân nữ 32 tuổi, quốc tịch Nigeria mắc sốt rét ác tính, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cứu sống nữ bệnh nhân người Nigeria mắc sốt rét ác tính

Cứu sống nữ bệnh nhân người Nigeria mắc sốt rét ác tính

VOV.VN - Trung tâm bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhân nữ 32 tuổi, quốc tịch Nigeria mắc sốt rét ác tính, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.