Phó Chủ tịch nước gặp gỡ các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em

Năm 2011, Quỹ Bảo trợ Trẻ em đã vận động được trên 50 tỷ đồng, giúp đỡ cho gần 1 triệu lượt trẻ em được phẫu thuật mắt, trao học bổng cho trên 3.000 trẻ em. 

Chiều 14/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã gặp mặt các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

Được thành lập từ năm 1992, đến nay Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã kêu gọi các nhà tài trợ, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đóng góp nguồn kinh phí lên đến 3.200 tỷ, đã hỗ trợ cho khoảng 27 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Riêng năm 2011, Quỹ đã vận động được trên 50 tỷ đồng, giúp đỡ cho gần 1 triệu lượt trẻ em được phẫu thuật mắt, trên 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng, hàng ngàn em được phẫu thuật môi hàm ếch, phẫu thuật dị tật vận động…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Đảng và Nhà nước luôn dành sự ưu tiên và những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách về chăm sóc và bảo vệ trẻ em, trong đó có chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc trẻ em. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới ký phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em. Tuy nhiên, hiện Việt Nam vẫn còn hàng triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm chất độc hóa học da cam cần được giúp đỡ để các em có cơ hội đến trường và hòa nhập với cộng đồng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các nhà tài trợ trong và ngoài nước cho sự nghiệp phát triển trẻ em – tương lai của Việt Nam, đặc biệt là những cống hiến của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình với vai trò là Chủ tịch Quỹ trong suốt 19 năm qua.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm mà nhiều trẻ em Việt Nam đã có những nụ cười tươi hơn, trái tim khỏe mạnh hơn, ánh mắt trong sáng hơn và những đôi chân vững vàng để góp phần xây dựng đất nước. Những đóng góp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho trẻ em Việt Nam đã thể hiện một nét sống văn hóa trong kinh doanh, đồng thời nhân lên truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Năm 2012 dù dự báo còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch nước mong muốn tất cả các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp, chung sức và cùng đồng lòng để đưa  ngày càng phát triển, để có nhiều trẻ em bị thiệt thòi được giúp đỡ./.Quỹ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên