Một cách làm hiệu quả để học tập, làm theo gương Bác Hồ

VOV.VN -Thông qua cách làm này, nhiều bài học về tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được vận dụng vào thực tiễn từng cơ quan, đơn vị.

Để việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác của mỗi tập thể, cán bộ, đảng viên, những năm qua huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum đã duy trì mô hình sinh hoạt tư tưởng đầu tuần trong khối cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện và tại các xã, thị trấn. Thông qua cách làm này, nhiều bài học về tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được vận dụng vào thực tiễn từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên tạo hiệu quả thiết thực trong học tập, làm theo gương Bác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh tư liệu)

Đã thành nền nếp, cứ 7h sáng thứ hai đầu tuần, tất cả cán bộ, đảng viên công chức xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà tập trung tại hội trường để sinh hoạt tư tưởng.

Sau nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, nội dung sinh hoạt tập trung vào các công việc cụ thể của xã gắn liền với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với thành tích huy động được hàng trăm hộ dân tham gia làm đường giao thông, hiến cây, hiến đất không nhận tiền đền bù, tuần này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã được biểu dương vì thành tích dân vận khéo.

Ông Phạm Văn Trụ, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Đắk Mar cho biết: “Đối với cán bộ công chức xã, việc làm này đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhận thức về vị trí vai trò và tầm quan trọng của việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác được nâng lên một cách rõ nét. Cụ thể hóa bằng việc mỗi đồng chí cán bộ công chức, cán bộ lãnh đạo xã được lựa chọn để liên hệ những việc mình làm được tốt theo tư tưởng tấm gương của Bác, từ đó mọi cán bộ công chức của xã lấy đó học tập và làm theo”.

Đối với các phòng ban chuyên môn và đoàn thể của huyện, Huyện ủy Đắk Hà tổ chức mô hình sinh hoạt tư tưởng chung đầu tuần. Trong các buổi sinh hoạt, tùy theo nội dung, như “Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI” hay “ Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị địa phương”, Huyện ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo từng đơn vị xây dựng chương trình hành động của mình để trình bày trong buổi sinh hoạt. Trên cơ sở đó, các đơn vị bạn sẽ đóng góp ý kiến và tham gia giám sát việc thực hiện để có nhận xét trong những buổi sinh hoạt sau.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đắk Hà, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị bạn, Trung tâm đã xây dựng được chương trình hành động làm theo tấm gương Bác Hồ với chủ đề “Gần dân, sát việc” tạo chuyển biến tích cực trong tác phong, tinh thần phục vụ bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà bày tỏ: “Chủ đề “Gần dân, sát việc” là động lực chính để cán bộ, viên chức ngành Y thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỹ thuật là một chuyện nhưng bà con nhân dân được chăm sóc với tấm lòng của người thầy thuốc, chẳng hạn như đón tiếp niềm nở, động viên an ủi. Với những việc làm cụ thể, đặc biệt là khâu ứng xử, giao tiếp, chăm sóc phục vụ người bệnh là chuyển biến rõ nét nhất”.

Tương tự, Phòng Tài nguyên và Môi trường Đắk Hà đã phát huy tốt bài học của Bác về “Đạo đức cách mạng của người cán bộ, Đảng viên là bất kì khó khăn nào cũng làm đúng chính sách và Nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Mọi cán bộ Đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước dân, trước Đảng”.

Ông Nguyễn Cao Yến, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắc Hà cho biết: “Lĩnh vực đất đai hiện nay hết sức nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, do vậy chúng tôi xác định việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho bản thân cũng như các đồng chí cán bộ trong cơ quan, đó là tập trung vào đạo đức công vụ và việc “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, gần dân, sát việc theo chỉ đạo của Huyện ủy Đắk Hà. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung giải quyết hồ sơ theo quy trình một cửa liên thông, phục vụ tốt giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay lượng hồ sơ không tồn đọng, đơn thư được giải quyết nhanh chóng và kịp thời”.

Cùng với việc tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình sinh hoạt tư tưởng đầu tuần, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở lên gần gũi, thiết thực, ông Phạm Đức Hạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Hà cho biết thêm: "Đắk Hà tiếp tục nâng chất lượng sinh hoạt tư tưởng đầu tuần, nâng chất lượng học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác với 3 nội dung, đó là: Nói đi đôi với làm; gần dân, sát việc, bám sát cơ sở, giải quyết những vấn đề nổi cộm ở cơ sở; giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cũng như cán bộ, đảng viên ở các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên