Quảng Trị:

Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Hải Lăng gây ô nhiễm kéo dài

Những năm qua, người dân ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị luôn sống trong tình cảnh khổ sở do ô nhiễm môi trường.

Cuộc sống của những hộ dân nơi đây, nhất là trong mùa mưa lũ bị ảnh hưởng khi nước thải của Nhà máy sản xuất Tinh bột sắn Hải Lăng đổ ra môi trường.

Được xây dựng và đi vào sản xuất cách đây 10 năm, Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ngoài việc giải quyết hàng chục lao động, còn tạo thêm thu nhập cho người dân từ việc trồng cây sắn nguyên liệu. Tuy nhiên, cũng ngần ấy thời gian Nhà máy sản xuất Tinh bột sắn Hải Lăng xả nước thải ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và tác động xấu đến sức khỏe của mọi người.

Bà Trần Thị Thiện ở thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng ở gần nhà máy sắn. Trước đây, bà Thiện trồng cây gì cũng tốt, nuôi con gì cũng phát triển nhanh. Nhưng từ khi nhà máy thải nước bẩn ra bên ngoài khiến cây cối, gà vịt nhà bà Thiện bị chết hết.

Còn gia đình ông Đỗ Khiêm Dượng lại khó khăn hơn khi 3ha ruộng của ông năm nào cũng chịu cảnh thất thu, do ảnh hưởng nguồn nước thải ô nhiễm từ Nhà máy Tinh bột sắn đổ trực tiếp ra phần ruộng của mình. Trước đây, mỗi vụ gia đình ông Dượng thu hoạch trên 55 tạ thóc/ha, nhưng năm nay đang trong thời kì thu hoạch lại bị ngập lụt, cộng với nước thải của Nhà máy Tinh bột sắn Hải Lăng làm cho cây lúa thối nhanh, mất trắng.

“Chúng tôi đã kiến nghị với nhà máy nếu cứ kéo dài tình trạng này thì không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân mà nguồn nước ở đây cũng bị ảnh hưởng” – ông Đỗ Khiêm Dượng nói.

Gần 15 qua, người dân ở cuối nguồn nước thải của Nhà máy Tinh bột sắn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị không dám trồng bất cứ loại cây hay nuôi con vật nào. Bởi tới mùa mưa lụt, nguồn nước thải ô nhiễm của nhà máy làm cho tất cả các loại cây trồng thối thân và rễ; còn vật nuôi uống phải nước này thì cũng chết dần. Vậy mà tại nguồn nước đặc quánh của hồ chứa nước thải lại trưng biển “Nuôi cá thực nghiệm”. Phải chăng đây là một việc làm mang tính ngụy tạo của lãnh đạo nhà máy?

 Hiện nay, thôn Xuân Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  có 30 ha lúa và 7ha mặt nước ao nuôi cá đang bị nước thải ô nhiễm của Nhà máy sản xuất Tinh bột sắn trực tiếp làm hư hại nặng. Hơn một nửa hộ gia đình của thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm phải chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nguồn nước thải này. Dù đã năm lần bảy lượt cam kết xây dựng hệ thống mương thải nước dành riêng cho địa phương, nhưng đến nay mọi việc rơi vào quên lãng.

Ông Trần Đình Tân, Trưởng thôn Xuân Lâm cho biết đã kiến nghị với cấp trên chỉ đạo nhà máy sắn tăng cường xử lý nước thải và hỗ trợ cho địa phương cũng như các hộ bị thiệt hại.

Xây dựng Nhà máy Tinh bột sắn trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là cần thiết; góp phần phát triển kinh tế xã hội cho vùng đất nghèo nơi đây. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp không thực hiện những cam kết ban đầu, tùy tiện thải nước bẩn ra môi trường là việc làm tắc trách, hủy hoại hệ sinh thái môi trường. Người dân nơi đây đòi hỏi ngành chức năng tỉnh Quảng Trị và huyện Hải Lăng cần nhanh chóng làm rõ trách nhiệm và xử lý vụ việc theo đúng pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên