Lào Cai: Nhiều khu tái định cư bỏ hoang tại Bảo Thắng

VOV.VN -Khu tái định cư thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng có tổng cộng 126 suất nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 20 nhà được dựng lên.

Kể từ khi các khu tái định cư thuộc Dự án Cao tốc Nội Bài – Lào Cai trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai được hình thành vào năm 2010, đến nay nhiều khu hầu như không có người dân về ở.

Khu tái định cư thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng có tổng cộng 126 suất. Nhưng đến nay mới chỉ có khoảng hai chục nóc nhà được dựng lên, đa phần lại là người ở nơi khác đến mua lại, hơn 100 suất khác vẫn bỏ không 5 năm nay. 

Ông Trần Quang Chiến, một trong số ít những người dân về định cư tại đây chia sẻ: “Thôn của chúng tôi về đây rất ít vì cuộc sống rất khó khăn vì nơi sản xuất, và đất canh tác không có. Chăn nuôi cũng khó khăn vì đất chật quá. Người dân chủ yếu chuyển đổi sang nghề phụ như: phụ nề, chợ búa buôn bán, hay làm các việc vặt khác để kiếm thu nhập…”.

Không chỉ riêng thôn Nam Hải, các khu tái định cư thuộc thôn Vàng 1, xã Xuân Giao; thôn An Hồng, An Thắng, xã Sơn Hà cũng chung tình trạng, thậm chí số lượng hộ dân đến ở còn thưa thớt hơn. Đều là đất thổ cư, những nơi bỏ hoang cho cỏ mọc, nơi thì trở thành bãi canh tác hoa màu. Điều đáng nói, trong quy hoạch xây dựng những khu tái định cư này đều có đầy đủ hệ thống điện, đường, trường trạm, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân.

Ông Hoàng Mạnh Phúc, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng cho biết: “Các công trình, hạng mục cơ bản không phù hợp với thực tế của người dân lao động trực tiếp. Người nông dân phải ở nơi rộng rãi để còn chăn nuôi, trồng trọt. Họ được giao 150 – 200 m2 đất không thể ra đó sinh sống được”.
Khu tái định cư thôn Nam Hải - xã Sơn Hải

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bảo Thắng có tất cả 6 khu tái định cư thuộc dự án đường cao tốc, trong đó chỉ có 2 khu tái định cư nằm trong khu vực trung tâm của thị trấn Phố Lu và xã Gia Phú thì đông dân về ở, 4 khu còn lại với tổng diện tích trên 45 ha để bố trí cho hơn 500 hộ dân hầu hết lại bỏ không.

Ông Phạm Văn Huynh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết: “Đối với người dân, khu vực nào kinh tế phát triển họ sẽ ra ở. Mục tiêu chúng tôi đề ra tại Đại hội Đảng các cấp là đưa người dân ra ở kín các khu vực tái định cư, nhằm nâng đô thị của huyện Bảo Thắng. Bây giờ, chúng tôi đang kích cầu bằng cách là tập trung phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nếu khu nào phát triển được người dân sẽ tiếp tục ra ở”.

Phương án mà huyện Bảo Thắng đặt ra để đô thị hóa các khu tái định cư thuộc vùng nông thôn, đồng thời chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ nông dân đến khi nào mới thực hiện được. Đã 5 năm qua, trong khi chờ đợi giải pháp của chính quyền địa phương hàng ngày, cuộc sống của những người nông dân “chân lấm tay bùn” vẫn phải gắn liền với đất, gắn với công việc đồng áng mà họ đã quen thuộc bấy lâu nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: người dân khu tái định cư thiếu nước sinh hoạt
Quảng Ngãi: người dân khu tái định cư thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Hơn 4 năm nay, nhiều hộ dân ở khu tái định cư dự án hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi không thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Quảng Ngãi: người dân khu tái định cư thiếu nước sinh hoạt

Quảng Ngãi: người dân khu tái định cư thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Hơn 4 năm nay, nhiều hộ dân ở khu tái định cư dự án hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi không thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra hiện tượng lún tại các khu tái định cư HN
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra hiện tượng lún tại các khu tái định cư HN

VOV.VN - Bộ Xây dựng có công văn đề nghị xác định nguyên nhân một số tòa nhà tại Khu tái định cư Đền Lừ 2 có hiện tượng bị lún nghiêm trọng.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra hiện tượng lún tại các khu tái định cư HN

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra hiện tượng lún tại các khu tái định cư HN

VOV.VN - Bộ Xây dựng có công văn đề nghị xác định nguyên nhân một số tòa nhà tại Khu tái định cư Đền Lừ 2 có hiện tượng bị lún nghiêm trọng.

Người dân bỏ hoang khu tái định cư vì "khó sống"
Người dân bỏ hoang khu tái định cư vì "khó sống"

VOV.VN-Di dời dân vùng ven sông sạt lở để vào khu tái định cư mới nhưng không gắn với định canh, thiếu thốn đủ bề, khiến dân tái định cư bỏ hoang nhà cửa.

Người dân bỏ hoang khu tái định cư vì "khó sống"

Người dân bỏ hoang khu tái định cư vì "khó sống"

VOV.VN-Di dời dân vùng ven sông sạt lở để vào khu tái định cư mới nhưng không gắn với định canh, thiếu thốn đủ bề, khiến dân tái định cư bỏ hoang nhà cửa.