Hơn 350.000 người Việt Nam đang sống với bệnh ung thư

VOV.VN - Đến nay, bệnh ung thư có thể được chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, kịp thời và nhờ những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị. Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư đã được chữa khỏi hoàn toàn. Điều đáng mừng là chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay đã tiếp cận được những tiến bộ về công nghệ trên thế giới.

 

Trong hai ngày 25-26/8, tại thành phố Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 11. Đây là một trong những hội nghị chuyên ngành thuộc chương trình hoạt động hàng năm của Hội Ung thư Việt Nam. Hội nghị thu hút hơn 600 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 30 chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên quốc tế đến từ các tổ chức như Tổ chức Y tế thế giới, Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ, Hội Ung thư vú Đông Nam Á và các quốc gia Hoa Kỳ, Đức, Canada, Chile, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore… 

Bệnh ung thư vẫn là nhóm bệnh lý không lây nhiễm luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của ngành y tế và toàn xã hội. Gánh nặng ung thư tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần sau 30 năm. Điều đáng lo ngại hiện nay là bệnh nhân ung thư đang có xu hướng trẻ hóa. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) năm 2020, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc mới ung thư xếp thứ 90/185 quốc gia và tỷ lệ tử vong do ung thư xếp thứ 50/185 quốc gia. Ước tính, mỗi năm hơn 182 ngàn ca mắc mới và hơn 122.600 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Hiện tại, hơn 350.000 người Việt Nam đang sống với bệnh ung thư. Một nghiên cứu của Bệnh viện Trung ương Huế về các ung thư vùng đầu - cổ được chẩn đoán ở giai đoạn 2010-2020 cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi là 11,2%, tăng gần gấp đôi so với số liệu 10 năm trước đó.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị cho biết: “Đến nay, bệnh ung thư có thể được chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, kịp thời và nhờ những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị. Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư đã được chữa khỏi hoàn toàn. Điều đáng mừng là chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay đã tiếp cận được những tiến bộ về công nghệ trên thế giới".

Tại Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế năm nay,  Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với các tổ chức liên quan thảo luận những thuận lợi và thách thức, hướng tiếp cận mới trong kiểm soát ung thư vú. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ung thư vú là bệnh phổ biến hàng đầu ở nữ giới. Tỷ lệ mắc mới chuẩn hóa theo tuổi khu vực Đông Nam Á là 41,2/100.000 phụ nữ; Tỷ lệ tử vong là 15/100.000 phụ nữ. Con số này ở Việt Nam lần lượt là 34,2/100.000 nữ giới và tử vong là 13,8/100.000 phụ nữ. Ung thư vú là bệnh có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn sớm. Ở nước ta, bệnh nhân ung thư vú nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm tỷ lệ sống thêm 5 năm có thể lên đến 90%. Thậm chí một nghiên cứu gần đây trên nhóm phụ nữ dưới 35 tuổi cho thấy, tỷ lệ sống thêm toàn bộ 10 năm ở giai đoạn sớm là trên 80%.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm: “Các nhà nghiên cứu cần thảo luận về quyền lợi, thách thức và hướng tiếp cận mới trong kiểm soát ung thư vú cũng như chăm sóc sau ung thư, hỗ trợ tâm lí xã hội cho người bệnh ung thư vú khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhiều mô hình từ các tổ chức và các quốc gia Đông Nam Á sẽ được chia sẻ với mục tiêu chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư’.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cắt gan thành công cứu sống bệnh nhân ung thư gan và suy tim nặng
Cắt gan thành công cứu sống bệnh nhân ung thư gan và suy tim nặng

VOV.VN - Các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ gan trái cho bệnh nhân ung thư gan và suy tim rất nặng.

Cắt gan thành công cứu sống bệnh nhân ung thư gan và suy tim nặng

Cắt gan thành công cứu sống bệnh nhân ung thư gan và suy tim nặng

VOV.VN - Các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ gan trái cho bệnh nhân ung thư gan và suy tim rất nặng.

Dấu hiệu xuất hiện ở miệng và cơ quan sinh dục cảnh báo ung thư ác tính
Dấu hiệu xuất hiện ở miệng và cơ quan sinh dục cảnh báo ung thư ác tính

VOV.VN - Bên cạnh việc xuất hiện ở da, ung thư da tế bào hắc tố còn gặp ở niêm mạc miệng, mũi và cơ quan sinh dục.

Dấu hiệu xuất hiện ở miệng và cơ quan sinh dục cảnh báo ung thư ác tính

Dấu hiệu xuất hiện ở miệng và cơ quan sinh dục cảnh báo ung thư ác tính

VOV.VN - Bên cạnh việc xuất hiện ở da, ung thư da tế bào hắc tố còn gặp ở niêm mạc miệng, mũi và cơ quan sinh dục.

Tạo hình bộ phận sinh dục cho nam bệnh nhân ung thư
Tạo hình bộ phận sinh dục cho nam bệnh nhân ung thư

VOV.VN - Người đàn ông 36 tuổi phải cắt bỏ dương vật do ung thư, được các bác sĩ phẫu thuật tạo hình lại bộ phận này và phục hồi chức năng sinh dục.

Tạo hình bộ phận sinh dục cho nam bệnh nhân ung thư

Tạo hình bộ phận sinh dục cho nam bệnh nhân ung thư

VOV.VN - Người đàn ông 36 tuổi phải cắt bỏ dương vật do ung thư, được các bác sĩ phẫu thuật tạo hình lại bộ phận này và phục hồi chức năng sinh dục.

Cứ 100.000 người thì có 36 nam giới chẩn đoán mắc ung thư phổi
Cứ 100.000 người thì có 36 nam giới chẩn đoán mắc ung thư phổi

VOV.VN - Tại lễ phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư phổi sáng nay (13/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết người hút thuốc nguy cơ ung thư phổi gấp từ 15-30 lần so với người không hút thuốc.

Cứ 100.000 người thì có 36 nam giới chẩn đoán mắc ung thư phổi

Cứ 100.000 người thì có 36 nam giới chẩn đoán mắc ung thư phổi

VOV.VN - Tại lễ phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư phổi sáng nay (13/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết người hút thuốc nguy cơ ung thư phổi gấp từ 15-30 lần so với người không hút thuốc.

Đính chính các tin đồn liên quan đến xạ trị ung thư
Đính chính các tin đồn liên quan đến xạ trị ung thư

VOV.VN - Ung thư dễ bị ảnh hưởng bởi các "tin đồn" bởi căn bệnh này vẫn còn nhiều bí ẩn, những cơ chế chưa được làm sáng tỏ và nhiều bệnh cảnh chưa được nghiên cứu phương thức điều trị. Từ đó dẫn tới bệnh nhân bệnh ung thư dễ bị lợi dụng.

Đính chính các tin đồn liên quan đến xạ trị ung thư

Đính chính các tin đồn liên quan đến xạ trị ung thư

VOV.VN - Ung thư dễ bị ảnh hưởng bởi các "tin đồn" bởi căn bệnh này vẫn còn nhiều bí ẩn, những cơ chế chưa được làm sáng tỏ và nhiều bệnh cảnh chưa được nghiên cứu phương thức điều trị. Từ đó dẫn tới bệnh nhân bệnh ung thư dễ bị lợi dụng.