Hà Nội: Bán vé xem bắn pháo hoa phải báo cáo thành phố

VOV.VN -Theo ông Trần Quốc Chiêm nếu có bán vé thì phía Công viên Thống Nhất phải có báo cáo với UBND Thành phố

Chiều 7/4, tại cuộc giao ban thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, dịp  kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), TP Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm như: Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam vào tối 11/4 (Điểm cầu Hà Nội tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 28 A Điện Biên Phủ), cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP HCM khai mạc sáng 11/4, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, biểu diễn các hoạt động thể thao, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao vào tối 30/4, tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao chào mừng kỷ niệm vào 21h ngày 30/4/2015, tại 5 điểm trên địa bàn Thành phố là Hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa trước Bưu điện Hà Nội và trụ sở Báo Hà Nội mới); Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng;  Hồ Văn Quán, quận Hà Đông; Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm và Khu vực Trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây.

Ông Trần Quốc Chiêm thông tin các hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam

“Thời lượng bắn tại mỗi điểm là 15 phút, việc tổ chức bắn pháo hoa ở Thủ đô, về kinh phí, Thành phố vẫn chủ trương kêu gọi các nhà tài trợ  tham gia theo hình thức xã hội hóa hoạt động này càng nhiều càng tốt”, ông Trần Quốc Chiêm cho biết.

Như đã đưa VOV .VN có bài phản ánh việc Hà Nội: Thu tiền vào công viên xem bắn pháo hoa có trái quy định?. Tuy nhiên, đại diện Công ty Công viên Thống Nhất khẳng định việc thu vé vào đêm có bắn pháo hoa là việc thường xuyên và nằm trong kế hoạch kinh doanh của công ty.

Trao đổi với VOV.VN về điểm bắn pháo hóa bán vé để người dân vào cửa xem bắn pháo hoa, ông Trần Quốc Chiêm bày tỏ quan điểm: “Theo cá nhân tôi việc bán vé để người dân vào xem bắn pháo hoa là không nên nếu có bán vé thì phía Công viên Thống Nhất phải có báo cáo với UBND Thành phố bởi đây là hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng, nếu thu vé sẽ trở thành lợi ích riêng của doanh nghiệp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp 30/4
TP HCM bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp 30/4

Theo Văn phòng UBND TP HCM, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm để kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

TP HCM bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp 30/4

TP HCM bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp 30/4

Theo Văn phòng UBND TP HCM, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm để kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hà Nội: Thu tiền vào công viên xem bắn pháo hoa có trái quy định?
Hà Nội: Thu tiền vào công viên xem bắn pháo hoa có trái quy định?

VOV.VN - Theo đại diện công viên Thống Nhất, những ngày Tết bán vé đến 24h. Khách vào phải có vé, gửi xe có bán vé gửi xe theo quy định.

Hà Nội: Thu tiền vào công viên xem bắn pháo hoa có trái quy định?

Hà Nội: Thu tiền vào công viên xem bắn pháo hoa có trái quy định?

VOV.VN - Theo đại diện công viên Thống Nhất, những ngày Tết bán vé đến 24h. Khách vào phải có vé, gửi xe có bán vé gửi xe theo quy định.