Góp ý dự thảo Luật Phòng chống mua bán người

Nhiều ý kiến đề nghị cần sớm quy định hành vi mua bán nam giới thành tội danh để xử lý hình sự, đưa trẻ em nam 16 đến 18 tuổi vào nhóm đối tượng cần được bảo vệ.   

Ngày 13/9, tại TP HCM, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức Hội thảo góp ý Luật Phòng, chống mua bán người.

Hiện nay, tình trạng mua bán nam giới đang ngày càng gia tăng nhưng trong Bộ luật Hình sự chỉ có quy định về tội “Mua bán phụ nữ” (hình phạt cao nhất là 20 năm) và tội “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (hình phạt cao nhất là tù chung thân), bỏ sót trường hợp nạn nhân là nam giới chưa thành niên. Bên cạnh đó, để Luật Phòng, chống mua bán người đạt hiệu quả cao cần cần quy định trách nhiệm của các cơ quan chức năng phải bảo vệ bí mật đời tư, đặc điểm nhân dạng của nạn nhân để tránh việc họ bị xã hội kỳ thị; quy định chặt chẽ việc bảo vệ người tố giác, nhân chứng; cụ thể mức xử phạt đối với từng vai trò trong nhóm hành vi mua bán người: Chuyển giao, tiếp nhận người hoặc tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để chuyển giao…

Gần đây, tình hình tội phạm buôn bán người diễn biến ngày càng phức tạp với tính chất, quy mô và thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia. Đáng lo ngại là tình trạng buôn bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai, nam giới đang gia tăng tại một số địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên