Giúp vốn cho bà con người dân tộc thiểu số sản xuất, đẩy lùi tín dụng đen

VOV.VN - Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Nông mà nhiều hộ gia đình dân tộc M’ Nông trên địa bàn có điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Bà con được cung ứng nguồn vốn kịp với thời vụ nên không còn vay tín dụng đen với lãi suất cao như trước đây nữa.

Đang vào vụ thu hoạch cà phê. Được mùa, được nắng lại được giá nên người trồng cà phê  ở bon BuN’Doh, xã Đắk Wer, Đắk Rlấp (Đắk Nông) ai ai cũng phấn khởi.

Gia đình Điểu Suynh ở bon BuN’Doh có 7 ha đất trồng hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca. Trong đó có 4 ha cà phê đang vào kỳ kinh doanh sung mãn nhất. Năm ngoái thu được 10 tấn cà phê nhân, năm nay dự kiến trên 13 tấn. Vụ trước, cà phê chỉ ở mức giá 40.000 đồng/kg, năm nay giá lên gấp rưỡi, xấp xỉ 60.000 đồng/kg.

Anh Điểu Suynh cho biết, mấy ngày nay vợ anh bị sốt xuất huyết đang điều trị ở bệnh viện tỉnh. Đêm anh lên bệnh viện chăm sóc vợ, nhưng sáng sớm đã có mặt tại rẫy để phân công, quản lý hơn 10 lao động đang thu hái cà phê cho gia đình. Mấy năm nay, Điểu Suynh được bà con tín nhiệm bầu làm thôn trưởng BuN’Doh nên vào vụ thu hái cà phê, anh càng thêm bận rộn với các công việc, nào thì phân công bà con canh trực bảo vệ vườn cây đề phòng kẻ gian trộm cắp, nào thì vận động chỉ thu hái cà phê chín để đảm bảo chất lượng. Điểu Suynh cho biết, trong bon có đến 31 hộ vay vốn của ngân hàng để đầu tư sản xuất. Riêng gia đình anh trước đây có lúc vay ngân hàng trên 1 tỷ đồng. Nhưng đã trả dần, hiện chỉ nợ 400 triệu đồng, trong khi ngôi nhà, vườn tược của anh trị giá không dưới 15 tỷ đồng.

“Ngân hàng Argibank Nhân Cơ tạo điều kiện cho chúng tôi vay ưu đãi từ năm 2012 đến nay.  Lúc trước nhiều bà con chưa tiếp cận được khoản vay ưu đãi của Argibank, bà con phải vay ngoài với lãi suất rất cao. Từ khi có nguồn vốn của Agribank chúng tôi đã có vốn trong sản xuất, chăm sóc cà phê, cao su… Từ đó chúng tôi có  phát triển kinh tế gia đình, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn”, anh Điểu Suynh nói.

Không chỉ ở Đắk RLấp, mà bà con người M’ Nông ở huyện vùng sâu, biên giới Tuy Đức của tỉnh Đắk Nông cũng tiếp cận nguồn vốn của Agribank một cách dễ dàng. Điều này không chỉ đẩy lùi nạn tín dụng đen mà còn giúp bà con có nguồn vốn để mua vật tư, phân bón chăm sóc cây trồng kịp thời vụ. Hiện tại đã có  237 hộ người M’ Nông được vay 44,8 tỷ đồng ở Chi nhánh Agribank Tuy Đức để đầu tư sản xuất. Anh Điểu Jâng ở Bon Diêng Ngaih xã Đăk R’Tih cho biết, cách đây 2 năm anh đã vay 500 triệu đồng để mua phân bón và cây giống mắc ca, sầu riêng về trồng ở khu rẫy rộng 3 ha. Nay vườn cây phát triển tốt, đầy hứa hẹn: “Từ khi có nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tôi đã đầu tư vào trồng, chăm sóc cà phê, tiêu, sầu riêng... Chủ yếu là tôi mua phân bón cho tiêu, cà phê, mắc ca và sầu riêng… Từ nguồn vốn này rất hiệu quả với chúng tôi, lãi suất rất thấp nên bà con rất yên tâm”.

Ông Thân Văn Chí, phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Nông cho biết, Agribank Chi nhánh Đắk Nông có hệ thống mạng lưới đến tất cả các huyện trong tỉnh với 14 đơn vị kinh doanh. Cán bộ tín dụng am hiểu địa bàn, nên cho vay đúng đối tượng và họ sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đến nay đã có 3.500 hộ dân tộc thiểu số tại chỗ được vay vốn của Agribank chi nhánh Đăk Nông với số dư nợ lên đến 570 tỷ đồng.

"Thông qua nguốn vốn của mình, chúng tôi giúp bà con hạn chế được việc vay tín dụng đen ở bên ngoài mà chúng ta thấy thời gian vừa qua đã gây rất nhiều hệ luỵ cho các gia đình. Bên cạnh việc cung ứng vốn, thì chúng tôi hoạch định các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng những nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua chúng tôi thực hiện rất tốt chính sách này. Có rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được xây dựng nhà để an cư lập nghiệp. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động để mang nguồn vốn đến được nhiều hơn với bà con hơn nữa để góp pần giúp bà con có cuộc sống với điều kiện kinh tế ngày một tốt hơn", ông Thân Văn Chí nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số
Tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - UBND tỉnh Lai Châu hôm nay đã tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2023.

Tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - UBND tỉnh Lai Châu hôm nay đã tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2023.

Nông Quốc Chấn - Người mở đường cho văn học các dân tộc thiểu số đương đại
Nông Quốc Chấn - Người mở đường cho văn học các dân tộc thiểu số đương đại

VOV.VN - Nông Quốc Chấn (1923-2002) là nhà văn người dân tộc Tày. Ông là người dân tộc thiểu số đầu tiên “mang hơi thở núi rừng Việt Bắc Bắc vào thi ca”, được coi là cánh chim đầu đàn của nền văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam và là một trong số ít người dịch thơ văn từ tiếng Việt sang tiếng Tày, góp phần làm phong phú hơn đời sống văn học nghệ thuật của cộng đồng Tày, Nùng. 

Nông Quốc Chấn - Người mở đường cho văn học các dân tộc thiểu số đương đại

Nông Quốc Chấn - Người mở đường cho văn học các dân tộc thiểu số đương đại

VOV.VN - Nông Quốc Chấn (1923-2002) là nhà văn người dân tộc Tày. Ông là người dân tộc thiểu số đầu tiên “mang hơi thở núi rừng Việt Bắc Bắc vào thi ca”, được coi là cánh chim đầu đàn của nền văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam và là một trong số ít người dịch thơ văn từ tiếng Việt sang tiếng Tày, góp phần làm phong phú hơn đời sống văn học nghệ thuật của cộng đồng Tày, Nùng. 

Trường học hạnh phúc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Thuận
Trường học hạnh phúc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Thuận

VOV.VN - Tại tỉnh Ninh Thuận, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã xây dựng các tiêu chí để xây dựng trường học hạnh phúc, góp phần phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Trường học hạnh phúc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Thuận

Trường học hạnh phúc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Thuận

VOV.VN - Tại tỉnh Ninh Thuận, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã xây dựng các tiêu chí để xây dựng trường học hạnh phúc, góp phần phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

VOV chuyển tải sớm nhất chủ trương, chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số
VOV chuyển tải sớm nhất chủ trương, chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Cách đây 30 năm, Ban Dân tộc của Đài TNVN được thành lập, góp phần quan trọng tuyên truyền đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, thực hiện việc truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (dự án 10) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

VOV chuyển tải sớm nhất chủ trương, chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số

VOV chuyển tải sớm nhất chủ trương, chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Cách đây 30 năm, Ban Dân tộc của Đài TNVN được thành lập, góp phần quan trọng tuyên truyền đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, thực hiện việc truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (dự án 10) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030