Giới thiệu Đề án giãn dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm

VOV.VN -Theo đề án, 6.550 hộ dân với khoảng 26.200 nhân khẩu sẽ được di dời khỏi khu phố cổ của Hà Nội.

Sáng 8/10, tại Trung tâm Di sản Phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm), UBND quận Hoàn Kiếm và Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức Triển lãm giới thiệu đề án giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm. Đề án  đã được UBND thành phố phê duyệt vào tháng 1/2013 nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa  khu phố cổ Hà Nội.

Triển lmax đề án giãn dân khu phố cổ tại 28 Hàng Buồm

Theo đề án, 6.550 hộ dân với khoảng 26.200 nhân khẩu sẽ được di dời, tạo điều kiện tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử văn hóa khu phố cổ và cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

 Đề án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (bắt đầu từ quý 4 năm 2013 và hoàn thành vào quý 4 năm 2016) di dời hơn 1.500 hộ dân đến khu đô thị giãn dân phố cổ nằm trong khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên). Giai đoạn 2 (tiếp nối ngay sau khi giai đoạn 1 kết thúc) sẽ di dời hơn 5.000 hộ dân vào các khu đô thị khác do thành phố bố trí. Đề án giãn dân phố cổ sẽ kết thúc vào năm 2020.

Theo Ban Quản lý phố cổ Hà Nội, giai đoạn 1 của đề án tập trung di chuyển những hộ dân đang sống trong các công trình di tích, công sở, trường học, những công trình nhà ở có giá trị cần bảo tồn và những hộ dân tự nguyện xin di chuyển khỏi khu phố cổ.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý phổ cổ Hà Nội cho biết: "Muốn bảo tồn được khu phố cổ thì đầu tiên chúng ta phải giảm được số dân vì dân số đông gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng như gây ảnh hưởng lên các công trình nhà ở, công trình kiến trúc có giá trị. Đề án vừa để người dân có điều kiện sống tốt hơn, môi trường sống tốt hơn, đồng thời tạo ra được khoảng không gian để bảo tồn các công trình nhà ở và công trình di tích trong khu phố cổ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi xe điện thăm phố cổ Hà Nội
Đi xe điện thăm phố cổ Hà Nội

Ngày 17/7, UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức khai trương dự án thí điểm phương tiện giao thông sạch phục vụ khách du lịch tham quan khu phố cổ và chung quanh hồ Hoàn Kiếm.  

Đi xe điện thăm phố cổ Hà Nội

Đi xe điện thăm phố cổ Hà Nội

Ngày 17/7, UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức khai trương dự án thí điểm phương tiện giao thông sạch phục vụ khách du lịch tham quan khu phố cổ và chung quanh hồ Hoàn Kiếm.  

Hà Nội hoàn thành cải tạo đoạn phố cổ Tạ Hiện
Hà Nội hoàn thành cải tạo đoạn phố cổ Tạ Hiện

  Sáng 29/12, UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành dự án cải tạo mặt đứng một đoạn phố Tạ Hiện, phường Hàng Buồm.

Hà Nội hoàn thành cải tạo đoạn phố cổ Tạ Hiện

Hà Nội hoàn thành cải tạo đoạn phố cổ Tạ Hiện

  Sáng 29/12, UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành dự án cải tạo mặt đứng một đoạn phố Tạ Hiện, phường Hàng Buồm.

Hà Nội sẽ di chuyển 1.800 hộ dân khỏi phố cổ
Hà Nội sẽ di chuyển 1.800 hộ dân khỏi phố cổ

Dự kiến trong giai đoạn 1 của Đề án giãn dân phố cổ, Hà Nội sẽ nghiên cứu di chuyển khoảng 1.800 hộ dân, với 7.200 nhân khẩu, ra khỏi khu phố cổ.

Hà Nội sẽ di chuyển 1.800 hộ dân khỏi phố cổ

Hà Nội sẽ di chuyển 1.800 hộ dân khỏi phố cổ

Dự kiến trong giai đoạn 1 của Đề án giãn dân phố cổ, Hà Nội sẽ nghiên cứu di chuyển khoảng 1.800 hộ dân, với 7.200 nhân khẩu, ra khỏi khu phố cổ.

Mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội
Mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội

Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian đi bộ sang các khu phố Hàng Buồm – Hàng Giầy – Lương Ngọc Quyến – Mã Mây – Đào Duy Từ - Tạ Hiện.  

Mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội

Mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội

Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian đi bộ sang các khu phố Hàng Buồm – Hàng Giầy – Lương Ngọc Quyến – Mã Mây – Đào Duy Từ - Tạ Hiện.