TP.HCM hoàn thành tốt kỳ thi THPT “2 chung” nhiều đổi mới

VOV.VN - Thành công của kỳ thi tốt nghiệp THPT “2 chung” này là tỉ lệ thí sinh ảo dường như không có và tâm lý sĩ tử khá thoải mái


Năm đầu tiên triển khai kỳ thi “2 chung”, TP.HCM có 8 cụm thi do các trường đại học chủ trì với tổng cộng 145 điểm thi rải đều ở 18 quận. Trong tổng số gần 158.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 tại thành phố, gần một nửa là thí sinh đến từ các tỉnh bạn như: Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu... Vì vậy, ngay từ rất sớm, Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố cùng lãnh đạo 8 trường đại học chủ trì cụm thi đã nhiều lần làm việc với ngành giáo dục 7 tỉnh lân cận để lên phương án hỗ trợ tốt nhất.

Với sự hỗ trợ của chương trình Tiếp sức mùa thi, trong đợt thi này, TP.HCM đã giới thiệu được gần 90.500 chỗ trọ giá rẻ cho thí sinh và phụ huynh, trong đó có gần 12 ngàn chỗ ở miễn phí. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015  đã cung cấp gần 90.000 suất cơm miễn phí cho các sĩ tử.

Giao thông thông suốt, điện nước đảm bảo, thời tiết thuận lợi, cả thí sinh và phụ huynh đều cảm thấy an tâm. Ông Đặng Ngọc Hải, đưa con từ tỉnh Long An lên TP.HCM  dự thi chia sẻ: “Tôi thấy việc tổ chức thi một lần như vậy thuận tiện và thuận lợi rất nhiều đối với việc sắp xếp thời gian, công ăn việc làm của phụ huynh học sinh. Nó cũng giảm bớt sự căng thẳng cho các em học sinh. Tôi rất là phấn khởi. Tôi thấy tiết kiệm được kinh phí nhiều, chứ không ít đâu.”.

Đề thi năm nay được các thí sinh đánh giá là vừa sức với khoảng 60% kiến thức cơ bản nhưng vẫn có độ phân hóa để chọn ra thí sinh học lực khá, giỏi vào đại học, cao đẳng. Nhiều chủ đề mang tính thời sự như: chủ quyền biển đảo, sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc, sự cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng sống trong giới trẻ, thị trường lao động, bệnh Mers – Cov… đã được lồng ghép khéo léo vào đề thi khiến sĩ tử cảm thấy thích thú.

Em Trương Ngọc Mai, thí sinh thi tại cụm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Em thấy đề thi năm nay Bộ ra bám sát chương trình. Đề năm nay có dễ hơn một chút nên khi đọc đề thi tụi em cảm thấy đỡ áp lực hơn chứ ban đầu cũng áp lực, căng thẳng và sợ lắm. Em thấy, thi gộp chung lại như vậy tiện hơn.”.

Thành công của kỳ thi “2 chung” này là tỉ lệ thí sinh ảo dường như không có và tâm lý sĩ tử khá thoải mái do các em chỉ thi một lần duy nhất. Từ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tư vấn, hỗ trợ thí sinh đến việc tập huấn và phân bổ cán bộ coi thi cũng phải đạt những yêu cầu khắt khe do Bộ Giáo dục – Đào tạo đề ra. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng thi tại cụm Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, do có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành nên các cụm thi khá tự tin trong kỳ thi này: “Những năm trước các trường phải tự trả tiền, tự huy động giám thị nhưng năm nay, từ việc chọn giám thị đến giám khảo, Thành phố Hồ Chí Minh làm rất tốt. Theo danh sách, giám thị ở khu vực do trường phụ trách là Quận 3, 5, 11thì sẽ không được coi thi tại cụm của trường mà phải điều giáo viên từ nơi khác đến, thậm chí từ Củ Chi, Nhà Bè. Các giáo viên đến coi thi rất nghiêm túc.”.

 Sau 4 ngày triển khai khẩn trương, nghiêm túc, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay đã thành công tốt đẹp. Tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển, cho thí sinh nhiều chọn lựa là những điểm cộng mà kỳ thi này mang lại. Ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng – Giám đốc Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP HCM nhấn mạnh: cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỳ thi “2 chung”: “Cả xã hội đã vào cuộc và đã giúp cho ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm nay là năm tổ chức đầu tiên chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, những tồn tại, bất cập. Những tồn tại, thiếu sót này sẽ được ngành giáo dục điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp hơn để kỳ thi trong những năm tiếp theo sẽ hiệu quả hơn.”.

 Bộ Giáo dục – Đào tạo đã hoàn thành một kỳ thi lớn với sự đánh giá cao của dư luận xã hội. Hy vọng, Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp để phát triển hơn nữa lộ trình thi cử tích hợp này trong thời gian tới./.





TP.HCM: Hoàn thành tốt kỳ thi “2 chung” nhiều đổi mới

    Thưa quý vị và các bạn!

    Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ rất sớm nên các trường đại học chủ trì 8 cụm thi, Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố và 7 tỉnh, thành lân cận đã rất chủ động trong việc quản lý và hỗ trợ thí sinh. Những điều đó sẽ được nói đến trong bài viết sau của Mỹ Dung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe:

File(upload): ( 4 PHUT) TPHCM HOAN THANH TOT KY THI 2 CHUNG.mp3

 

    Năm đầu tiên triển khai kỳ thi “2 chung”, Thành phố Hồ Chí Minh có 8 cụm thi do các trường đại học chủ trì với tổng cộng 145 điểm thi rải đều ở 18 quận. Trong tổng số gần 158 ngàn thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 tại thành phố, gần một nửa là thí sinh đến từ các tỉnh bạn như: Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu... Vì vậy, ngay từ rất sớm, Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố cùng lãnh đạo 8 trường đại học chủ trì cụm thi đã nhiều lần làm việc với ngành giáo dục 7 tỉnh lân cận để lên phương án hỗ trợ tốt nhất.

    Với sự hỗ trợ của chương trình Tiếp sức mùa thi, trong đợt thi này, Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu được gần 90.500 chỗ trọ giá rẻ cho thí sinh và phụ huynh, trong đó có gần 12 ngàn chỗ ở miễn phí. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015  đã cung cấp gần 90 ngàn suất cơm miễn phí cho các sĩ tử. Giao thông thông suốt, điện nước đảm bảo, thời tiết thuận lợi, cả thí sinh và phụ huynh đều cảm thấy an tâm. Anh Đặng Ngọc Hải, phụ huynh đưa có từ tỉnh Long An lên Thành phố Hồ Chí Minh dự thi chia sẻ:

File(upload): 4-7 DANG NGOC HAI 15S.mp3

 

    Băng 15 giây: “Tôi thấy việc tổ chức thi một lần như vậy thuận tiện và thuận lợi rất nhiều đối với việc sắp xếp thời gian, công ăn việc làm của phụ huynh học sinh. Nó cũng giảm bớt sự căng thẳng cho các em học sinh. Tôi rất là phấn khởi. Tôi thấy tiết kiệm được kinh phí nhiều, chứ không ít đâu.”.

    Đề thi năm nay được các thí sinh đánh giá là vừa sức với khoảng 60% kiến thức cơ bản nhưng vẫn có độ phân hóa để chọn ra thí sinh học lực khá, giỏi vào đại học, cao đẳng. Nhiều chủ đề mang tính thời sự như: chủ quyền biển đảo, sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc, sự cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng sống trong giới trẻ, thị trường lao động, bệnh Mers – Cov… đã được lồng ghép khéo léo vào đề thi khiến sĩ tử cảm thấy thích thú. Em Trương Ngọc Mai, thí sinh thi tại cụm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói:

File(upload): 4-7 TRUONG NGOC MAI 16S.mp3

 

    Băng 16 giây: “Em thấy đề thi năm nay Bộ ra bám sát chương trình. Đề năm nay có dễ hơn một tý nên khi đọc đề thi tụi em cảm thấy đỡ áp lực hơn chứ ban đầu cũng áp lực, căng thẳng và sợ lắm. Em thấy, thi gộp chung lại như vậy tiện hơn.”.

    Thành công của kỳ thi “2 chung” này là tỉ lệ thí sinh ảo dường như không có và tâm lý sĩ tử khá thoải mái do các em chỉ thi một lần duy nhất. Từ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tư vấn, hỗ trợ thí sinh đến việc tập huấn và phân bổ cán bộ coi thi cũng phải đạt những yêu cầu khắt khe do Bộ Giáo dục – Đào tạo đề ra. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng thi tại cụm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, do có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành nên các cụm thi khá tự tin trong kỳ thi này:

File(upload): 4-7 NGUYEN KIM HONG 21S.mp3

 

    Băng 21 giây: “Những năm trước các trường phải tự trả tiền, tự huy động giám thị nhưng năm nay, từ việc chọn giám thị đến giám khảo, Thành phố Hồ Chí Minh làm rất tốt. Theo danh sách, giám thị ở khu vực do trường phụ trách là Quận 3, 5, 11thì sẽ không được coi thi tại cụm của trường mà phải điều giáo viên từ nơi khác đến, thậm chí từ Củ Chi, Nhà Bè. Các giáo viên đến coi thi rất nghiêm túc.”.

    Sau 4 ngày triển khai khẩn trương, nghiêm túc, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay đã thành công tốt đẹp. Tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển, cho thí sinh nhiều chọn lựa là những điểm cộng mà kỳ thi này mang lại. Ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng – Giám đốc Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỳ thi “2 chung”:

File(upload): 4-7 HA HUU PHUC 23S.mp3

 

    Băng 23 giây: “Cả xã hội đã vào cuộc và đã giúp cho ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm nay là năm tổ chức đầu tiên chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, những tồn tại, bất cập. Những tồn tại, thiếu sót này sẽ được ngành giáo dục điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp hơn để kỳ thi trong những năm tiếp theo sẽ hiệu quả hơn.”.

    Bộ Giáo dục – Đào tạo đã hoàn thành một kỳ thi lớn với sự đánh giá cao của dư luận xã hội. Hy vọng, Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp để phát triển hơn nữa lộ trình thi cử tích hợp này trong thời gian tới./.



Mỹ Dung - Phóng viên - CQTT TP Hồ Chí Minh

TP.HCM: Hoàn thành tốt kỳ thi “2 chung” nhiều đổi mới

    Thưa quý vị và các bạn!

    Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ rất sớm nên các trường đại học chủ trì 8 cụm thi, Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố và 7 tỉnh, thành lân cận đã rất chủ động trong việc quản lý và hỗ trợ thí sinh. Những điều đó sẽ được nói đến trong bài viết sau của Mỹ Dung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe:

File(upload): ( 4 PHUT) TPHCM HOAN THANH TOT KY THI 2 CHUNG.mp3

 

    Năm đầu tiên triển khai kỳ thi “2 chung”, Thành phố Hồ Chí Minh có 8 cụm thi do các trường đại học chủ trì với tổng cộng 145 điểm thi rải đều ở 18 quận. Trong tổng số gần 158 ngàn thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 tại thành phố, gần một nửa là thí sinh đến từ các tỉnh bạn như: Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu... Vì vậy, ngay từ rất sớm, Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố cùng lãnh đạo 8 trường đại học chủ trì cụm thi đã nhiều lần làm việc với ngành giáo dục 7 tỉnh lân cận để lên phương án hỗ trợ tốt nhất.

    Với sự hỗ trợ của chương trình Tiếp sức mùa thi, trong đợt thi này, Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu được gần 90.500 chỗ trọ giá rẻ cho thí sinh và phụ huynh, trong đó có gần 12 ngàn chỗ ở miễn phí. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015  đã cung cấp gần 90 ngàn suất cơm miễn phí cho các sĩ tử. Giao thông thông suốt, điện nước đảm bảo, thời tiết thuận lợi, cả thí sinh và phụ huynh đều cảm thấy an tâm. Anh Đặng Ngọc Hải, phụ huynh đưa có từ tỉnh Long An lên Thành phố Hồ Chí Minh dự thi chia sẻ:

File(upload): 4-7 DANG NGOC HAI 15S.mp3

 

    Băng 15 giây: “Tôi thấy việc tổ chức thi một lần như vậy thuận tiện và thuận lợi rất nhiều đối với việc sắp xếp thời gian, công ăn việc làm của phụ huynh học sinh. Nó cũng giảm bớt sự căng thẳng cho các em học sinh. Tôi rất là phấn khởi. Tôi thấy tiết kiệm được kinh phí nhiều, chứ không ít đâu.”.

    Đề thi năm nay được các thí sinh đánh giá là vừa sức với khoảng 60% kiến thức cơ bản nhưng vẫn có độ phân hóa để chọn ra thí sinh học lực khá, giỏi vào đại học, cao đẳng. Nhiều chủ đề mang tính thời sự như: chủ quyền biển đảo, sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc, sự cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng sống trong giới trẻ, thị trường lao động, bệnh Mers – Cov… đã được lồng ghép khéo léo vào đề thi khiến sĩ tử cảm thấy thích thú. Em Trương Ngọc Mai, thí sinh thi tại cụm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói:

File(upload): 4-7 TRUONG NGOC MAI 16S.mp3

 

    Băng 16 giây: “Em thấy đề thi năm nay Bộ ra bám sát chương trình. Đề năm nay có dễ hơn một tý nên khi đọc đề thi tụi em cảm thấy đỡ áp lực hơn chứ ban đầu cũng áp lực, căng thẳng và sợ lắm. Em thấy, thi gộp chung lại như vậy tiện hơn.”.

    Thành công của kỳ thi “2 chung” này là tỉ lệ thí sinh ảo dường như không có và tâm lý sĩ tử khá thoải mái do các em chỉ thi một lần duy nhất. Từ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tư vấn, hỗ trợ thí sinh đến việc tập huấn và phân bổ cán bộ coi thi cũng phải đạt những yêu cầu khắt khe do Bộ Giáo dục – Đào tạo đề ra. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng thi tại cụm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, do có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành nên các cụm thi khá tự tin trong kỳ thi này:

File(upload): 4-7 NGUYEN KIM HONG 21S.mp3

 

    Băng 21 giây: “Những năm trước các trường phải tự trả tiền, tự huy động giám thị nhưng năm nay, từ việc chọn giám thị đến giám khảo, Thành phố Hồ Chí Minh làm rất tốt. Theo danh sách, giám thị ở khu vực do trường phụ trách là Quận 3, 5, 11thì sẽ không được coi thi tại cụm của trường mà phải điều giáo viên từ nơi khác đến, thậm chí từ Củ Chi, Nhà Bè. Các giáo viên đến coi thi rất nghiêm túc.”.

    Sau 4 ngày triển khai khẩn trương, nghiêm túc, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay đã thành công tốt đẹp. Tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển, cho thí sinh nhiều chọn lựa là những điểm cộng mà kỳ thi này mang lại. Ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng – Giám đốc Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỳ thi “2 chung”:

File(upload): 4-7 HA HUU PHUC 23S.mp3

 

    Băng 23 giây: “Cả xã hội đã vào cuộc và đã giúp cho ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm nay là năm tổ chức đầu tiên chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, những tồn tại, bất cập. Những tồn tại, thiếu sót này sẽ được ngành giáo dục điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp hơn để kỳ thi trong những năm tiếp theo sẽ hiệu quả hơn.”.

    Bộ Giáo dục – Đào tạo đã hoàn thành một kỳ thi lớn với sự đánh giá cao của dư luận xã hội. Hy vọng, Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp để phát triển hơn nữa lộ trình thi cử tích hợp này trong thời gian tới./.



Mỹ Dung - Phóng viên - CQTT TP Hồ Chí Minh

TP.HCM: Hoàn thành tốt kỳ thi “2 chung” nhiều đổi mới

    Thưa quý vị và các bạn!

    Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ rất sớm nên các trường đại học chủ trì 8 cụm thi, Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố và 7 tỉnh, thành lân cận đã rất chủ động trong việc quản lý và hỗ trợ thí sinh. Những điều đó sẽ được nói đến trong bài viết sau của Mỹ Dung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe:

File(upload): ( 4 PHUT) TPHCM HOAN THANH TOT KY THI 2 CHUNG.mp3

 

    Năm đầu tiên triển khai kỳ thi “2 chung”, Thành phố Hồ Chí Minh có 8 cụm thi do các trường đại học chủ trì với tổng cộng 145 điểm thi rải đều ở 18 quận. Trong tổng số gần 158 ngàn thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 tại thành phố, gần một nửa là thí sinh đến từ các tỉnh bạn như: Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu... Vì vậy, ngay từ rất sớm, Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố cùng lãnh đạo 8 trường đại học chủ trì cụm thi đã nhiều lần làm việc với ngành giáo dục 7 tỉnh lân cận để lên phương án hỗ trợ tốt nhất.

    Với sự hỗ trợ của chương trình Tiếp sức mùa thi, trong đợt thi này, Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu được gần 90.500 chỗ trọ giá rẻ cho thí sinh và phụ huynh, trong đó có gần 12 ngàn chỗ ở miễn phí. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015  đã cung cấp gần 90 ngàn suất cơm miễn phí cho các sĩ tử. Giao thông thông suốt, điện nước đảm bảo, thời tiết thuận lợi, cả thí sinh và phụ huynh đều cảm thấy an tâm. Anh Đặng Ngọc Hải, phụ huynh đưa có từ tỉnh Long An lên Thành phố Hồ Chí Minh dự thi chia sẻ:

File(upload): 4-7 DANG NGOC HAI 15S.mp3

 

    Băng 15 giây: “Tôi thấy việc tổ chức thi một lần như vậy thuận tiện và thuận lợi rất nhiều đối với việc sắp xếp thời gian, công ăn việc làm của phụ huynh học sinh. Nó cũng giảm bớt sự căng thẳng cho các em học sinh. Tôi rất là phấn khởi. Tôi thấy tiết kiệm được kinh phí nhiều, chứ không ít đâu.”.

    Đề thi năm nay được các thí sinh đánh giá là vừa sức với khoảng 60% kiến thức cơ bản nhưng vẫn có độ phân hóa để chọn ra thí sinh học lực khá, giỏi vào đại học, cao đẳng. Nhiều chủ đề mang tính thời sự như: chủ quyền biển đảo, sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc, sự cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng sống trong giới trẻ, thị trường lao động, bệnh Mers – Cov… đã được lồng ghép khéo léo vào đề thi khiến sĩ tử cảm thấy thích thú. Em Trương Ngọc Mai, thí sinh thi tại cụm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói:

File(upload): 4-7 TRUONG NGOC MAI 16S.mp3

 

    Băng 16 giây: “Em thấy đề thi năm nay Bộ ra bám sát chương trình. Đề năm nay có dễ hơn một tý nên khi đọc đề thi tụi em cảm thấy đỡ áp lực hơn chứ ban đầu cũng áp lực, căng thẳng và sợ lắm. Em thấy, thi gộp chung lại như vậy tiện hơn.”.

    Thành công của kỳ thi “2 chung” này là tỉ lệ thí sinh ảo dường như không có và tâm lý sĩ tử khá thoải mái do các em chỉ thi một lần duy nhất. Từ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tư vấn, hỗ trợ thí sinh đến việc tập huấn và phân bổ cán bộ coi thi cũng phải đạt những yêu cầu khắt khe do Bộ Giáo dục – Đào tạo đề ra. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng thi tại cụm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, do có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành nên các cụm thi khá tự tin trong kỳ thi này:

File(upload): 4-7 NGUYEN KIM HONG 21S.mp3

 

    Băng 21 giây: “Những năm trước các trường phải tự trả tiền, tự huy động giám thị nhưng năm nay, từ việc chọn giám thị đến giám khảo, Thành phố Hồ Chí Minh làm rất tốt. Theo danh sách, giám thị ở khu vực do trường phụ trách là Quận 3, 5, 11thì sẽ không được coi thi tại cụm của trường mà phải điều giáo viên từ nơi khác đến, thậm chí từ Củ Chi, Nhà Bè. Các giáo viên đến coi thi rất nghiêm túc.”.

    Sau 4 ngày triển khai khẩn trương, nghiêm túc, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay đã thành công tốt đẹp. Tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển, cho thí sinh nhiều chọn lựa là những điểm cộng mà kỳ thi này mang lại. Ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng – Giám đốc Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỳ thi “2 chung”:

File(upload): 4-7 HA HUU PHUC 23S.mp3

 

    Băng 23 giây: “Cả xã hội đã vào cuộc và đã giúp cho ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm nay là năm tổ chức đầu tiên chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, những tồn tại, bất cập. Những tồn tại, thiếu sót này sẽ được ngành giáo dục điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp hơn để kỳ thi trong những năm tiếp theo sẽ hiệu quả hơn.”.

    Bộ Giáo dục – Đào tạo đã hoàn thành một kỳ thi lớn với sự đánh giá cao của dư luận xã hội. Hy vọng, Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp để phát triển hơn nữa lộ trình thi cử tích hợp này trong thời gian tới./.



Mỹ Dung - Phóng viên - CQTT TP Hồ Chí Minh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?
Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Công an và điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng về việc một trang Facebook đưa đề thi lên ngay sau khi phát đề. 

Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?

Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Công an và điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng về việc một trang Facebook đưa đề thi lên ngay sau khi phát đề. 

Kỳ vọng ở kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên
Kỳ vọng ở kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên

Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt, vì vậy kỳ thi THPT quốc gia này thu hút được sự chú ý đặc biệt hơn mọi năm và được gửi gắm biết bao kỳ vọng.

Kỳ vọng ở kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên

Kỳ vọng ở kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên

Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt, vì vậy kỳ thi THPT quốc gia này thu hút được sự chú ý đặc biệt hơn mọi năm và được gửi gắm biết bao kỳ vọng.

Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp rạng ngời phục vụ kỳ thi THPT
Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp rạng ngời phục vụ kỳ thi THPT

Trong khi mọi người tìm cách trốn cái nắng thì các nữ cảnh sát giao thông lại không quản ngại nắng nóng để làm nhiệm vụ, tiếp nước cho các sĩ tử.

Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp rạng ngời phục vụ kỳ thi THPT

Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp rạng ngời phục vụ kỳ thi THPT

Trong khi mọi người tìm cách trốn cái nắng thì các nữ cảnh sát giao thông lại không quản ngại nắng nóng để làm nhiệm vụ, tiếp nước cho các sĩ tử.

Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến
Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến

VOV.VN -Theo báo cáo của Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM, ngày thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 diễn ra suôn sẻ.

Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến

Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến

VOV.VN -Theo báo cáo của Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM, ngày thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 diễn ra suôn sẻ.

Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia
Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -  Ngày 4/7, ngày thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia 2015, thí sinh thi môn Lịch sử và Sinh học, đây là 2 môn thi có tỷ lệ thí sinh đăng ký thấp nhất.

Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia

Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -  Ngày 4/7, ngày thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia 2015, thí sinh thi môn Lịch sử và Sinh học, đây là 2 môn thi có tỷ lệ thí sinh đăng ký thấp nhất.

Hướng dẫn giải đề thi THPT quốc gia 2015 môn Lịch sử
Hướng dẫn giải đề thi THPT quốc gia 2015 môn Lịch sử

Theo Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương đề thi nằm trong chương trình Lịch sử lớp 12, phần Lịch sử Việt Nam có liên hệ gắn với trách nhiệm của thế hệ trẻ

Hướng dẫn giải đề thi THPT quốc gia 2015 môn Lịch sử

Hướng dẫn giải đề thi THPT quốc gia 2015 môn Lịch sử

Theo Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương đề thi nằm trong chương trình Lịch sử lớp 12, phần Lịch sử Việt Nam có liên hệ gắn với trách nhiệm của thế hệ trẻ

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015: Đề thi vừa sức và phân hóa cao
Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015: Đề thi vừa sức và phân hóa cao

VOV.VN - Nhiều thí sinh và giáo viên nhận xét đề thi năm nay vừa sức và có độ phân hóa cao.

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015: Đề thi vừa sức và phân hóa cao

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015: Đề thi vừa sức và phân hóa cao

VOV.VN - Nhiều thí sinh và giáo viên nhận xét đề thi năm nay vừa sức và có độ phân hóa cao.