Thí sinh đạt 32,25 điểm dự xét tuyển vào Đại học Y Hà Nội

VOV.VN -Kỳ tuyển sinh ĐH năm nay, đã có 28 thí sinh đạt điểm 30 trở lên đăng ký xét tuyển ngành Bác sĩ đa khoa của ĐH Y Hà Nội, cao nhất là thí sinh đạt 32,25.

ĐH Y Hà Nội, theo danh sách đến sáng 8/8, đã có 28 thí sinh đạt điểm 30 trở lên đăng ký xét tuyển ngành Bác sĩ đa khoa, cao nhất là thí sinh đạt 32,25. Tốp 100 của ngành này “thấp” điểm nhất là 28,75 điểm. Ngành Bác sĩ y học cổ truyền của ĐH Y Hà Nội cũng quy tụ thí sinh có điểm “khủng”. Theo danh sách, thí sinh cao nhất của ngành này là 30,75 điểm và tốp 100 thấp nhất là 24 điểm.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đại học 2015

ĐH Y HN, một trong những trường luôn có điểm chuẩn “đỉnh” cao, năm nay dè dặt hơn không chính thức thông báo điểm xét tuyển. Năm 2015 trường tuyển 1.000 chỉ tiêu, trong đó 730 chỉ tiêu bác sĩ (đa khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng, răng hàm mặt), còn lại là các ngành cử nhân. Điều kiện để ĐKXT với hệ bác sĩ là thí sinh phải có tổng điểm trung bình của 3 môn toán, sinh, hóa ở cả 6 học kỳ THPT từ 21 trở lên, với hệ cử nhân là từ 18 điểm trở lên.

ĐH Sư phạm Hà Nội: Tính đến sáng 8/8, đã có 4822 thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển. Ngành Toán học đã có 153 thí sinh nộp hồ sơ, cao nhất có số điểm 30,25; thấp nhất là 17,5. Ngành này năm nay tuyển 140 chỉ tiêu. Nếu so với danh sách, 21 điểm là điểm cuối cùng trong danh sách 140 thí sinh. Tuy nhiên, điểm số sẽ thay đổi vì thí sinh còn hơn 10 ngày nộp và rút hồ sơ.

Trường này cũng công bố danh sách các thí sinh không được xét tuyển vì có tổng điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên nếu có) thấp vượt ra ngoài chỉ tiêu theo tiêu chí xét tuyển vào các ngành mà thí sinh đăng ký các nguyện vọng tại thời điểm hiện tại.

Tính đến ngày 7/8, mức điểm của thí sinh nộp hồ sơ vào Trường ĐH Y dược TP HCM cũng rất cao. Ngành Bác sĩ đa khoa lấy 400 chỉ tiêu, thí sinh đang có mức điểm thấp nhất trong số này là 26,75 điểm.

Theo đó, thí sinh có mức điểm 26,75 vẫn còn nằm trong vòng “nguy hiểm”. Lý do là đến ngày 20/8 mới kết thúc xét tuyển đợt 1. Bên cạnh đó, 400 chỉ tiêu này là tính cả chỉ tiêu của thí sinh tuyển thẳng, cử tuyển và dự bị.

Ngành đang có điểm thấp nhất của trường là cử nhân y tế công cộng. Ngành này lấy 60 chỉ tiêu, hiện có 52 thí sinh nộp hồ sơ, với số điểm thấp nhất là 18 điểm. 

Ngành dược sĩ (bậc CĐ) của trường năm nay cũng rất hút thí sinh. Có 100 chỉ tiêu nhưng hiện có đến gần 300 hồ sơ nộp vào trường. 

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (thống kê đến trưa 7/8) đã nhận được trên 5.000 hồ sơ. Theo thạc sĩ Lê Ngọc Tứ, Trưởng phòng Đào tạo của trường, hiện có 3 ngành TS phải có tổng điểm 3 môn (có nhân hệ số môn chính) từ 30 điểm trở lên mới có khả năng trúng tuyển. Cụ thể, ngành sư phạm toán và sư phạm Anh TS phải đạt trên 31 điểm; sư phạm hóa trên 30, sư phạm vật lý và sư phạm văn phải đạt 29 trở lên, ngôn ngữ Anh trên 28, giáo dục tiểu học (không nhân hệ số) trên 19…

Trường ĐH Y Dược TP.HCM (số liệu thống kê hết ngày 6/8), ngành Bác sĩ đa khoa chỉ riêng nguyện vọng đầu tiên đã có 378 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 27 trở lên. Trong khi đó, chỉ tiêu ngành này 400 chưa trừ chỉ tiêu tuyển thẳng, cử tuyển và dự bị. Ngành bác sĩ răng hàm mặt có chỉ tiêu 100 nhưng hiện đã có 103 TS có tổng điểm 3 môn từ 23,5 trở lên…

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (số liệu thống kê hết ngày 6/8), nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin điểm xét tuyển tối thiểu đã lên tới 24,25 (có nghĩa TS phải đạt tối thiểu trên 8 điểm/môn mới có khả năng trúng tuyển).

Kế đến 2 nhóm ngành điện - điện tử và cơ khí - cơ điện tử đang có mức điểm xét tuyển cao là 22,75. Hai ngành thấp nhất gồm nhóm ngành vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật và kỹ thuật vật liệu có mức điểm thấp nhất: 19.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, một số ngành cũng đang rất “nóng”, chẳng hạn Báo chí truyền thông tuyển 130 chỉ tiêu đến nay đã có 130 TS có tổng điểm từ 23,25 điểm trở lên. Ngành Quan hệ quốc tế tuyển 160 chỉ tiêu thì cũng có 148 TS có tổng điểm từ 22 trở lên. Đặc biệt ngành ngôn ngữ Anh đã có tới 273 TS có tổng điểm 3 môn (nhân hệ số môn tiếng Anh) đạt từ 30,25 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu tuyển là 270…

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM hiện nhận được 3.131 hồ sơ. Theo đại diện nhà trường, ngành công nghệ thực phẩm mức điểm xét tuyển an toàn đến hiện tại là 16,5; đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15,5; các ngành còn lại bậc ĐH là 15 điểm.

Trường ĐH Mở TP.HCM có 3 ngành TS nộp hồ sơ nhiều nhất gồm: ngôn ngữ Anh, luật kinh tế và quản trị kinh doanh. Theo PGS-TS Nguyễn Minh Hà, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, TS có phổ điểm nhiều tập trung khoảng 18-20 điểm. Tuy nhiên TS có tổng điểm 3 môn (chưa nhân hệ số) từ 20 điểm trở lên mới có khả năng trúng tuyển vào trường tính đến thời điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh bắt đầu “cuộc chơi” rút – nộp hồ sơ đại học
Thí sinh bắt đầu “cuộc chơi” rút – nộp hồ sơ đại học

Sau 8 ngày nghiên cứu lượng hồ sơ xét tuyển nộp vào các trường đại học, nhiều thí sinh bắt đầu rút – nộp hồ sơ theo kiểu “chơi chứng khoán”.

Thí sinh bắt đầu “cuộc chơi” rút – nộp hồ sơ đại học

Thí sinh bắt đầu “cuộc chơi” rút – nộp hồ sơ đại học

Sau 8 ngày nghiên cứu lượng hồ sơ xét tuyển nộp vào các trường đại học, nhiều thí sinh bắt đầu rút – nộp hồ sơ theo kiểu “chơi chứng khoán”.

Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật
Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật

VOV.VN -Bị khuyết tật từ nhỏ, cậu học trò nghèo Kiều Quốc Sang đã đạt 29,25 điểm khối B và mong ước vào ĐH Y dược TP HCM.

Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật

Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật

VOV.VN -Bị khuyết tật từ nhỏ, cậu học trò nghèo Kiều Quốc Sang đã đạt 29,25 điểm khối B và mong ước vào ĐH Y dược TP HCM.

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ: Còn nhiều điểm phải cải tiến
Thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ: Còn nhiều điểm phải cải tiến

VOV.VN -Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học được ghép làm 1, bước đầu đã có những thành công, nhưng còn nhiều điểm phải cải tiến.

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ: Còn nhiều điểm phải cải tiến

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ: Còn nhiều điểm phải cải tiến

VOV.VN -Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học được ghép làm 1, bước đầu đã có những thành công, nhưng còn nhiều điểm phải cải tiến.

Khuyến khích công bố danh sách đăng ký xét tuyển đại học hàng ngày
Khuyến khích công bố danh sách đăng ký xét tuyển đại học hàng ngày

VOV.VN - Để thuận lợi hơn cho thí sinh và người nhà, Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2015 từng ngày.

Khuyến khích công bố danh sách đăng ký xét tuyển đại học hàng ngày

Khuyến khích công bố danh sách đăng ký xét tuyển đại học hàng ngày

VOV.VN - Để thuận lợi hơn cho thí sinh và người nhà, Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2015 từng ngày.

Nhiều trường Đại học công bố điểm xét trúng tuyển
Nhiều trường Đại học công bố điểm xét trúng tuyển

VOV.VN - ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh… và một số trường ĐH khác đã công bố điểm trúng tuyển năm 2015.

Nhiều trường Đại học công bố điểm xét trúng tuyển

Nhiều trường Đại học công bố điểm xét trúng tuyển

VOV.VN - ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh… và một số trường ĐH khác đã công bố điểm trúng tuyển năm 2015.

Đổi mới giáo dục phổ thông: Sẽ có nhiều tên môn học mới
Đổi mới giáo dục phổ thông: Sẽ có nhiều tên môn học mới

VOV.VN -Theo dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, tên của từng môn học được gọi dựa theo các môn học trong chương trình hiện hành.

Đổi mới giáo dục phổ thông: Sẽ có nhiều tên môn học mới

Đổi mới giáo dục phổ thông: Sẽ có nhiều tên môn học mới

VOV.VN -Theo dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, tên của từng môn học được gọi dựa theo các môn học trong chương trình hiện hành.

Đổi mới giáo dục phổ thông: Hướng đi đúng, nhưng chưa đủ
Đổi mới giáo dục phổ thông: Hướng đi đúng, nhưng chưa đủ

VOV.VN -Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là hướng đi đúng đắn, tuy nhiên để thay đổi toàn diện, cơ bản, nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng bộ.

Đổi mới giáo dục phổ thông: Hướng đi đúng, nhưng chưa đủ

Đổi mới giáo dục phổ thông: Hướng đi đúng, nhưng chưa đủ

VOV.VN -Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là hướng đi đúng đắn, tuy nhiên để thay đổi toàn diện, cơ bản, nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng bộ.