Đổi mới quản lý học sinh-sinh viên nội trú

Việc quản lý ký túc xá theo mô hình cũ nhiều năm trước đây so với thời điểm hiện nay không còn phù hợp bởi số lượng sinh viên ở ký túc xá đã tăng lên nhiều.  

Sáng 8/6, tại TP HCM, Bộ Giáo dục -Đào tạo tổ chức Hội thảo “Công tác quản lý Học sinh- Sinh viên nội trú”. 

Hiện nay, nhu cầu về chỗ ở nội trú, của sinh viên ngày càng lớn. Mô hình ký túc xá (KTX), nhất là các mô hình KTX xã hội hóa ra đời ngày càng nhiều. Thời gian qua, Nhà nước đã đầu tư vào việc xây dựng, nâng cấp các KTX để phục vụ cho sinh viên. Năm 2009, đã đầu tư 3.500 tỷ đồng cho 28 địa phương với 88 dự án. Năm 2010 tiếp tục đầu tư 4.800 tỷ đồng và dự kiến đến cuối năm nay, sẽ có khoảng 330.000 sinh viên được ở tập trung tại các KTX. Các KTX cũng đã chuyển đổi mô hình, thay đổi cách phục vụ, chuyển từ tư tưởng “quản lý” sang “phục vụ”. Công tác quản lý học sinh- sinh viên tại các KTX đã trở thành một nghề mang tính đặc thù, đang được xã hội quan tâm và cũng cần phải đầu tư, học hỏi.

Tham dự Hội thảo, đại diện các KTX lớn trong cả nước như Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ… đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý học sinh, sinh viên. Từ ý kiến của hội thảo, Bộ Giáo dục- Đào tạo sẽ tiếp tục bàn bạc để đưa ra một phương pháp quản lý thích hợp đối với sinh viên-học sinh nội trú.

Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác quản lý học sinh- sinh viên, Bộ Giáo dục-Đào tạo cho biết: “Việc quản lý KTX theo mô hình cũ nhiều năm trước đây so với thời điểm hiện nay không còn phù hợp bởi số lượng sinh viên ở KTX đã tăng lên nhiều. Chúng tôi đang bàn và trao đổi với các trường để rút kinh nghiệm mà nhiều năm các trường đã làm để quan tâm đến các trường khác nếu chưa có mô hình phù hợp thì sẽ chuyển đổi mô hình”.

Nhân dịp này, đại diện các KTX trong cả nước đã tham quan mô hình quản lý học sinh- sinh viên tại Đại học Quốc gia TP HCM, nơi đang quản lý hơn 10.000 học sinh- sinh viên và sắp tới sẽ nâng cấp lên 60.000 chỗ với những trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt hết sức hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên