Dân Quảng Ngãi mất ruộng sản xuất do Dự án tái định cư

VOV.VN -Có ruộng nhưng bỗng dưng không thể sản xuất, mấy vụ mùa qua, nông dân xã Phổ Thạnh lâm vào cảnh khó khăn.

Từ khi khu tái định cư Đồng Sát, thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng, cánh đồng Đồng Sát, nằm ngay cạnh khu tái định cư buộc phải bỏ hoang vì bị nhiễm mặn. Có ruộng nhưng bỗng dưng không thể sản xuất, mấy vụ mùa qua, nông dân xã Phổ Thạnh lâm vào cảnh khó khăn.

Cánh đồng Đồng Sát cách đồng muối Sa Huỳnh chỉ một con đường bê tông rộng chưa đầy 5m. Đây là nơi canh tác lúa của cả trăm hộ dân ở thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh. Từ khi Khu tái định cư phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A được xây dựng thì cánh đồng này bị nhiễm mặm nặng, nông dân mất ruộng sản xuất. 

Nguyên nhân do khi xây dựng khu tái định cư, hồ chứa nước mặn bị san lấp. Mỗi khi nước mặn bên ngoài dâng không có chỗ thoát nên chảy vào đồng ruộng của bà con.

Mất bàu giữ nước, nên nước mặn theo đường cống thoát nước này vào thẳng xứ đồng Đồng Sát (ảnh: báo Quảng Ngãi)

Bà Phạm Thị Hết, ở thôn Long Thạnh 1 cho biết, từ trước đến nay, nông dân ở đây dựa vào cánh đồng này,từ khi san lấp hồ chứa nước mặn làm khu tái định cư thì dân mất đất sản xuất:

“Ruộng nhiễm mặn, người dân đành bó tay thôi chứ không biết làm cái gì. Có khi bà con họ đi lên núi lên rừng làm kiếm tiền mua gạo ăn chứ không biết làm cái gì”- bà Phạm Thị Hết bày tỏ.

Ở thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ bà con chủ yếu sống bằng nghề làm muối. Mấy năm nay, nghề muối thu nhập bấp bênh nên người dân ở đây bám víu vào diện tích trồng lúa ít ỏi của cánh đồng Đồng Sát. Bây giờ mất ruộng, người dân mất kế sinh nhai.

Ông Nguyễn Thủy, người phải bỏ hoang 3 sào ruộng ở Đồng Sát bức xúc: “Gia đình tôi có 6 khẩu chỉ có 3 sào ruộng thôi nhưng cũng đành bỏ luôn, 2 năm nay không có ăn thì lấy gì đâu mà làm”.

Đã qua 5 vụ sản xuất, cũng ngần ấy thời gian người dân thôn Long Thạnh 1 kiến nghị với chính quyền địa phương đền bù và có cách giải quyết căn cơ để đảm bảo đời sống nhưng rơi vào im lặng.

Ông Trần Em, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Huyện có văn bản đề nghị với chủ đầu tư, với UBND tỉnh sẽ hỗ trợ 5 vụ sản xuất mà dân không sản xuất được cho từng hộ dân này. Hiện nay chủ đầu tư trình cho UBND tỉnh; Hai là, về lâu dài, huyện đề xuất với chủ đầu tư kiến nghị tỉnh thu hồi hết toàn bộ diện này. Để diện tích đó lưu thông trữ nước, chống nhiễm mặn các diện tích phía trên đó.

Việc xây dựng mới 1 Khu tái định cư phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A là cần thiết, nhưng không vì thế mà làm đảo lộn cuộc sống hàng chục hộ dân trên địa bàn. Đây là một trong những bất cập trong việc quy hoạch, xây dựng khu tái định cư ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tái định cư hầm đường bộ Đèo Cả: Nhà đầu tư liên tục thất hứa
Tái định cư hầm đường bộ Đèo Cả: Nhà đầu tư liên tục thất hứa

VOV.VN - Người dân ở khu tái định cư hầm đường bộ Đèo Cả đang sống trong cảnh không nước, không đường, không chợ và nhà cửa xuống cấp đã nhiều năm.

Tái định cư hầm đường bộ Đèo Cả: Nhà đầu tư liên tục thất hứa

Tái định cư hầm đường bộ Đèo Cả: Nhà đầu tư liên tục thất hứa

VOV.VN - Người dân ở khu tái định cư hầm đường bộ Đèo Cả đang sống trong cảnh không nước, không đường, không chợ và nhà cửa xuống cấp đã nhiều năm.

Dân không dám làm nhà ở khu tái định cư vì cứ xây là lún, nứt
Dân không dám làm nhà ở khu tái định cư vì cứ xây là lún, nứt

VOV.VN - Một khu tái định cư ở Khánh Hoà có nền đất yếu khiến việc xây dựng nhà của người dân gặp nhiều khó khăn, gây tâm lý hoang mang khó ổn định cuộc sống.

Dân không dám làm nhà ở khu tái định cư vì cứ xây là lún, nứt

Dân không dám làm nhà ở khu tái định cư vì cứ xây là lún, nứt

VOV.VN - Một khu tái định cư ở Khánh Hoà có nền đất yếu khiến việc xây dựng nhà của người dân gặp nhiều khó khăn, gây tâm lý hoang mang khó ổn định cuộc sống.

Quảng Trị: Dân vùng lũ bỏ khu tái định cư, trở về quê cũ
Quảng Trị: Dân vùng lũ bỏ khu tái định cư, trở về quê cũ

VOV.VN - Đến nay, hơn 200 hộ dân vùng ngập lũ, sạt lở ven sông được bố trí đất ở, hỗ trợ tiền làm nhà ở tại khu tái định cư.

Quảng Trị: Dân vùng lũ bỏ khu tái định cư, trở về quê cũ

Quảng Trị: Dân vùng lũ bỏ khu tái định cư, trở về quê cũ

VOV.VN - Đến nay, hơn 200 hộ dân vùng ngập lũ, sạt lở ven sông được bố trí đất ở, hỗ trợ tiền làm nhà ở tại khu tái định cư.

Hà Nội làm rõ trách nhiệm, truy thu tiền bán nhà tái định cư
Hà Nội làm rõ trách nhiệm, truy thu tiền bán nhà tái định cư

VOV.VN - Thành phố chỉ đạo Thanh tra xây dựng, kiểm tra hồ sơ đề xuất xử lý quỹ nhà đã giao nhưng chưa hoàn lại tiền mua, bán nhà

Hà Nội làm rõ trách nhiệm, truy thu tiền bán nhà tái định cư

Hà Nội làm rõ trách nhiệm, truy thu tiền bán nhà tái định cư

VOV.VN - Thành phố chỉ đạo Thanh tra xây dựng, kiểm tra hồ sơ đề xuất xử lý quỹ nhà đã giao nhưng chưa hoàn lại tiền mua, bán nhà

Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?
Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?

VOV.VN - Các hộ tái định cư đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói do hàng chục ha đất sản xuất của họ bị các hộ dân sở tại thu lại để canh tác.

Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?

Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?

VOV.VN - Các hộ tái định cư đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói do hàng chục ha đất sản xuất của họ bị các hộ dân sở tại thu lại để canh tác.

Đà Nẵng xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để nợ đất tái định cư
Đà Nẵng xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để nợ đất tái định cư

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng phê bình nghiêm khắc lãnh đạo các đơn vị có dự án không báo cáo hoặc báo cáo thiếu số lượng lô đất tái định cư…

Đà Nẵng xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để nợ đất tái định cư

Đà Nẵng xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để nợ đất tái định cư

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng phê bình nghiêm khắc lãnh đạo các đơn vị có dự án không báo cáo hoặc báo cáo thiếu số lượng lô đất tái định cư…