Cử tri Hà Nội kêu với Bí thư Thành ủy về tình trạng ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Hà Nội sẽ xử lý từng vướng mắc, quyết tâm kêu gọi các nguồn lực thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, nếu không sẽ phải trả giá rất lớn.

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri định kỳ báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XV, ngày 12/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trò chuyện cùng các đại biểu.

Quy hoạch Ba Vì thành hành lang xanh và vùng du lịch trọng điểm, xanh, sạch, đẹp của thành phố là nguyện vọng của nhiều cử tri. Cử tri phản ánh, dự án sông Tích triển khai trên địa bàn huyện tiến độ chậm một nửa so với kế hoạch. Dự án gây ô nhiễm môi trường, đường giao thông  bị hư hại, mương tưới tiêu bị ách tắc, đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ công trình và có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân.

Cử tri cũng cho biết trước đây khi có phương án quy hoạch chuyển khu trung tâm thành phố về địa phương này gây nên sốt đất nhưng sau khi quy hoạch được công bố, “cơn sốt đất” qua đi để lại nhiều hệ lụy. Theo cử tri, trong dự Luật quy hoạch đang dự thảo cần tính toán đến việc đảm bảo lợi ích của các vùng liên quan đến quy hoạch, quy trình xác định giá đất đơn giản, dễ hiểu.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương quy hoạch, huyện Ba Vì mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ và bãi rác thải Xuân Sơn Cử tri huyện Ba Vì là người chịu thiệt thòi về nước sạch do ảnh hưởng từ các nguồn nước thải, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng nhưng lại không có dự án nước sạch phục vụ dân.

Cử tri thị xã Sơn Tây cũng phản ánh, nguồn nước, môi trường khu vực bệnh viện thị xã bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân ở khu vực này. Ngoài ra, các ý kiến phát biểu của cử tri thị xã Sơn Tây còn đề nghị cho tái thành lập thành phố Sơn Tây; xây dựng khu du lịch Đồng Mô thành khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Tiếp thu ý kiến cử tri huyện Ba Vì, cử tri thị xã Sơn Tây. Bí thư Hoàng Trung Hải khẳng định những ý kiến cử tri hoàn toàn xác đáng, thành phố đang quan tâm, giải quyết. Cụ thể, với dự án cải tạo sông Tích, từ khi còn làm Phó Thủ tướng Chính phủ đến bây giờ là Bí thư Thành ủy Hà Nội thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở. Dự án có quy mô 6 nghìn tỷ đồng, triển khai bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nhưng tiến độ triển khai chưa được như mong muốn do kinh phí được cấp còn hạn hẹp. Hà Nội đã tìm mọi giải pháp, từ thu hẹp quy mô dự án này lại đến đề xuất Chính phủ và làm việc với các Bộ ngành liên quan đề nghị quan tâm hỗ trợ vốn. Ngoài ra, thành phố đã kêu gọi đầu tư theo hình thức BT để thực hiện dự án này.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết thêm: “Dự án sông Tích cần ít nhất 2.000 tỷ đồng để đưa được nước từ sông Đà vào sông Tích và cần ít nhất 1.000 tỷ đồng nữa để đưa được nước từ sông Tích vào sông Đáy, từ đó mới bảo đảm đời sống nhân dân, thúc đẩy sản xuất mà còn có tác dụng chống ngập cho đô thị, xử lý các vấn đề về môi trường”.

Về ý kiến cử tri Ba Vì về việc thành phố phê duyệt quy hoạch Ba Vì nằm trong khu vực hàng lang xanh và là vùng du lịch trọng điểm của Hà Nội nhưng hiện các dự án phát triển du lịch ở đây rất chậm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, đôi khi cần phải hy sinh các mục tiêu trước mắt để đầu tư cho các mục tiêu lâu dài. Cùng đó, phải nghiên cứu thêm các giải pháp để huy động các thành phần kinh tế đầu tư vốn

Chia sẻ sâu sắc với cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây sống quanh khu vực bị ô nhiễm, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, tâm tư của cử tri là rất đúng. Thành phố đã khảo sát cụ thể và đưa ra giải pháp phát triển thêm các bãi rác mới để giảm tải cho bãi rác Xuân Sơn- Ba Vì. Với những khu vực ô nhiễm ở thị xã Sơn Tây, Thành phố giao cơ quan chức năng rà soát cụ thể.  

“Thành phố Hà Nội sẽ cho đo độ ô nhiễm, nơi nào quá mức cho phép sẽ tập trung xử lý. Thành phố cũng sẽ áp dụng công nghệ vào xử lý rác, áp dụng công nghệ đốt rác, hạn chế tối đa việc xử lý bằng chôn lấp. Đây là giải pháp căn cơ để đảm bảo được an toàn môi trường”.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải khó khăn của Ba Vì, thị xã sơ Sơn Tây về cơ sở hạ tầng cũng là khó khăn của một số quận huyện khác. Hà Nội đang tăng dân số theo cấp số nhân, với gần 10 triệu dân, vượt quy hoạch đề ra trong khi việc kết nối giao thông, nguồn lực triển khai chưa bảo đảm. Hà Nội sẽ xử lý từng vướng mắc, quyết tâm kêu gọi các nguồn lực bằng các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, nếu không sẽ phải trả giá rất lớn.

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng cho rằng, huy động nguồn lực là vấn đề lớn, nên phải ưu tiên dành cho mục tiêu lâu dài. Hà Nội mỗi năm ngân sách đầu tư chỉ với 30 nghìn tỷ đồng, nên bắt buộc phải đưa ra mô hình mới để kêu gọi các thành phần kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội nêu hướng ưu tiên phát triển cho huyện Mỹ Đức
Bí thư Hà Nội nêu hướng ưu tiên phát triển cho huyện Mỹ Đức

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, huyện Mỹ Đức nếu không phát triển giao thông thì cũng không thể phát triển được du lịch

Bí thư Hà Nội nêu hướng ưu tiên phát triển cho huyện Mỹ Đức

Bí thư Hà Nội nêu hướng ưu tiên phát triển cho huyện Mỹ Đức

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, huyện Mỹ Đức nếu không phát triển giao thông thì cũng không thể phát triển được du lịch

Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu
Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, quận Ba Đình, một vùng đất “địa linh, nhân kiệt” là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam

Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu

Bí thư Hà Nội: Phát triển Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, quận Ba Đình, một vùng đất “địa linh, nhân kiệt” là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính
Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, quận Đống Đa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, quận Đống Đa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật