Công ty xi măng lập barie chặn ngang đường dân sinh

VOV.VN - Để nổ mìn khai thác đá, Công ty xi măng Chinfon lập barie chắn ngang đường dân sinh khu vực núi Thần Vi, (Hải Phòng) làm ảnh hưởng đến người dân. 

Việc công ty xi măng Chinfon lập barie chắn ngang đường dân sinh khu vực núi Thần Vi, tại thị trấn Minh Đức đã phong tỏa mọi hoạt động giao thông tại khu vực này.

Ông Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, đã cử đoàn công tác xuống địa phương để nắm bắt tình hình vụ việc. Đội Cảnh sát giao thông huyện Thủy Nguyên đã yêu cầu phía Công ty xây dựng số 9 (đơn vị khai thác thuê cho Chinfon) phải dỡ barie ra để đảm bảo lưu thông đi lại cho người dân và doanh nghiệp khác.

Đến trưa 14/2, chiếc barie do Công ty xi măng Chinfon dựng lên để cấm đường đã được mở ra cho dân đi.

Công ty xi măng Chinfon dựng barie ở khu vực núi Thần Vi. (Ảnh: Giang Chinh/VnExpress)

Ông Đinh Chính Quyền nói: "Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng kinh tế hạ tầng và Phòng Tài nguyên môi trường xuống trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo các quy định. Ngày mai (15/2) sẽ tổ chức hội nghị với doanh nghiệp và các ngành để giải quyết việc này".

Hiện nay, cách khu vực núi Thần Vi tại thị trấn Minh Đức không xa, ở khu vực rẽ vào doanh nghiệp khác, xuất hiện 3 tảng đá to chặn ngang đường khiến việc đi lại vẫn bị cản trở. Các công nhân Công ty xử lý chất thải Toàn Thắng chỉ đứng cách cổng công ty vài trăm mét nhưng vẫn không thể vào làm việc. Ai muốn đi qua chỉ cách bỏ lại phương tiện, đi bộ leo qua hàng rào đá.

Hiện chính quyền, cơ quan chức năng và các bên liên quan đang có cuộc họp tìm giải pháp và sẽ thông tin đến người dân khi có kết luận chính thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lượng xi măng của Việt Nam dư thừa khoảng 25 triệu tấn năm 2016
Lượng xi măng của Việt Nam dư thừa khoảng 25 triệu tấn năm 2016

VOV.VN - Vụ Vật liệu xây dựng dự báo, với mức tiêu thụ trong nước năm 2016 dự kiến tăng 4%, lượng xi măng dư thừa khoảng 25 triệu tấn. 

Lượng xi măng của Việt Nam dư thừa khoảng 25 triệu tấn năm 2016

Lượng xi măng của Việt Nam dư thừa khoảng 25 triệu tấn năm 2016

VOV.VN - Vụ Vật liệu xây dựng dự báo, với mức tiêu thụ trong nước năm 2016 dự kiến tăng 4%, lượng xi măng dư thừa khoảng 25 triệu tấn. 

Nỗi lo về khói bụi từ nhà máy xi măng Hạ Long
Nỗi lo về khói bụi từ nhà máy xi măng Hạ Long

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm đáng báo động mà hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực nhà máy xi măng Hạ Long đã tồn tại nhiều năm nay.

Nỗi lo về khói bụi từ nhà máy xi măng Hạ Long

Nỗi lo về khói bụi từ nhà máy xi măng Hạ Long

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm đáng báo động mà hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực nhà máy xi măng Hạ Long đã tồn tại nhiều năm nay.

Biến chất thải độc hại thành phụ gia sản xuất xi măng
Biến chất thải độc hại thành phụ gia sản xuất xi măng

VOV.VN - Các nhà khoa học đã tìm ra giải pháp công nghệ để biến bã thải độc hại thành thạch cao nhân tạo – phụ gia sản xuất xi măng.

Biến chất thải độc hại thành phụ gia sản xuất xi măng

Biến chất thải độc hại thành phụ gia sản xuất xi măng

VOV.VN - Các nhà khoa học đã tìm ra giải pháp công nghệ để biến bã thải độc hại thành thạch cao nhân tạo – phụ gia sản xuất xi măng.

Xe chở xi măng “bay” qua cầu, 2 người thương vong
Xe chở xi măng “bay” qua cầu, 2 người thương vong

VOV.VN - Lưu thông đến cầu thì trục láp bị gãy, xe tải chở đầy xi măng mất lái bay qua lan can cầu khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Xe chở xi măng “bay” qua cầu, 2 người thương vong

Xe chở xi măng “bay” qua cầu, 2 người thương vong

VOV.VN - Lưu thông đến cầu thì trục láp bị gãy, xe tải chở đầy xi măng mất lái bay qua lan can cầu khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Nghệ An đề nghị xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Mai 2.1
Nghệ An đề nghị xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Mai 2.1

VOV.VN - Dự án Nhà máy Xi măng Hoàng Mai 2.1 sẽ tạo ra khoảng 550 việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương và các vùng phụ cận.

Nghệ An đề nghị xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Mai 2.1

Nghệ An đề nghị xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Mai 2.1

VOV.VN - Dự án Nhà máy Xi măng Hoàng Mai 2.1 sẽ tạo ra khoảng 550 việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương và các vùng phụ cận.