Chặt cây xanh ở Hà Nội: Chính xác có bao nhiêu cây xanh bị “xẻ thịt“?

VOV.VN - Các chuyên gia đề nghị cần phải có đoàn thanh tra làm rõ vụ việc cây xanh bị đốn hạ, trong đó làm rõ có bao nhiêu cây xanh đã bị chặt

GS Nguyễn Lân Dũng chia sẻ, ông từng làm ở Ủy ban Đối ngoại trong 3 nhiệm kỳ và có may mắn đi 30 đất nước. Ít có thủ đô nào rộng như Việt Nam. Hà Nội so với thế giới rất đẹp vì có hồ và cây. “Chúng ta mất rất nhiều hồ. Trước đây không bao giờ ngập nhưng do hồ đã bị lấp quá nhiều nên bây giờ cứ mưa là ngập, nội thành có khi ngập lên đến tận bụng. Đó là bài học đau đớn, giờ lại thêm bài học với câu chuyện cây xanh”.

Số cây đã bị đốn hạ là 500, 1.000 hay 2.000?

GS Nguyễn Lân Dũng
GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, Hà Nội không quan tâm tới ý kiến của các nhà khoa học là rất khó hiểu. Nếu chặt 6.700 cây, nghĩa là 1/7 số cây xanh của Hà Nội thì bộ mặt của Thủ đô sẽ như thế nào. “Thử tưởng tượng giờ tóc trên đầu tôi bị rụng 1/7, nó sẽ thay đổi bộ mặt của tôi”.

GS Nguyễn Lân Dũng cho biết, ông được nghe con số có hơn 1.000 cây bị chặt hạ, trong khi báo cáo của Sở Xây dựng nói rằng chỉ có 500 cây. Thực tế hiện nay không biết chính xác có bao nhiêu cây xanh bị chặt bỏ, vì nếu đi khảo sát trên các đường phố có cây xanh bị đốn hạ, nhiều người hoài nghi con số 500 này.

Luật sư Trần Vũ Hải, đoàn Luật sư Hà Nội cũng dẫn lại số cây xanh bị chặt hạ theo đại tá Nguyễn Như Phong đã nêu trên báo PetroTimes là 2000 cây. Ông cho rằng, bản thân ông cũng không tin con số 500 cây mà sở Xây dựng đã báo cáo. “2000 cây bị chặt theo tôi là có cơ sở. Tôi đếm sơ qua là đường Nguyễn Chí Thanh chặt 400 cây, Nguyễn Trãi 500 cây và các phố Giải Phóng, Lý Thường Kiệt, Phan Đình Phùng… đều có gốc cây bị chặt. Nếu mà đúng thật là 2.000 cây bị chặt thì rất nguy hiểm. Tôi đề nghị  cần làm rõ xem có tất cả bao nhiêu cây đã bị chặt hạ”.

Về việc hàng loạt cây xà cừ hai bên đường Nguyễn Trãi bị đốn hạ phục vụ tuyến đường sắt trên cao, luật sư Hải cho rằng, theo luật thì chỉ có cây dưới công trình mới phải chặt, chứ cây bên cạnh như những cây xà cừ ở đường Nguyễn Trãi không được chặt. “Công trình này cũng chưa xong, khoảng 3 năm nữa mới xong, tại sao lại chặt hạ ngay thì thật là khó hiểu?. Về mặt luật pháp hoàn toàn không thấy dựa trên cơ sở nào cả. Vì thế cần xem xét lại vấn đề này”.

Thanh tra cần vào cuộc

Luật sư Trần Vũ Hải nhấn mạnh, Điều 14, Luật Thủ đô về quản lý và bảo vệ môi trường đã quy định:  Trên địa bàn Thủ đô, nghiêm cấm san lấp, lấn chiếm, gây ô nhiễm sông, suối, hồ, công viên, vườn hoa, khu vực công cộng; chặt phá rừng, cây xanh; xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; sử dụng diện tích công viên, vườn hoa công cộng sai chức năng, mục đích…

“Theo Luật Thủ đô, thì việc chặt cây xanh chỉ làm khi chẳng đặng đừng thì chỉ có cách là bứng cây ra chỗ khác để trồng chứ không phải chặt phá theo kiểu hiện nay. Đó là ý nghĩa của việc cấm chặt phá”- Luật sư Hải nói.

Luật sư Hải cũng cho biết, Nghị định 64/2010 của Chính phủ là nghị định chuyên biệt về quản lý cây xanh. Theo Nghị định này thì muốn chặt cây phải có giấy phép xin phép chặt đối với từng cây. Nhưng ở đây không hề có giấy phép. “Tôi nghiên cứu mãi cũng không biết lãnh đạo Hà Nội dùng theo Luật gì. Tôi đề nghị cần lập đoàn thanh tra Hà Nội vào cuộc nhưng phải có các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia vào đoàn thanh tra”.

TS. Phạm Đức Bảo
GS Nguyễn Lân Dũng cũng cho rằng, đã đến lúc phải xem xét trách nhiệm của những người làm ra chủ trương chặt bỏ cây xanh. “Cần phải thanh tra vụ việc này, việc thanh tra phải do Thanh tra Chính phủ chủ trì”.

TS. Phạm Đức Bảo, Giảng viên Đại học Hà Nội cũng nhận định, việc chặt cây ở Hà Nội đã vi phạm Luật Thủ đô. “Luật Thủ đô là luật của Quốc hội chứ không phải của riêng Hà Nội. Việc chặt cây xanh đã vi phạm quá rõ điều 14 Luật Thủ đô vì cây xanh của Hà Nội không chỉ là của riêng Hà Nội mà là cây xanh của Việt Nam. Trong việc lập dự án để thay thế cây xanh, Hà Nội đã không đúng quy trình. Đến 20 năm nữa để khôi phục lại cây xanh ở đường Nguyễn Chí Thanh là rất khó”.

Theo TS. Phạm Đức Bảo, về mặt pháp luật có thể khởi tố tội vô trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng vì ở đây là hậu quả rất nghiêm trọng. Chính phủ nên vào cuộc giao Thanh tra Chính phủ giải quyết vì việc này vi phạm Luật Thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh
Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh 

Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh

Hà Nội đình chỉ nhiều cán bộ Sở Xây dựng vì vụ chặt cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh 

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?
Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

VOV.VN - Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu  đề án này

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

VOV.VN - Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu  đề án này

Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở
Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở

VOV.VN - Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan phải thể hiện tinh thần nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận lại từng vấn đề, từng việc đã làm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm để xử lý.

Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở

Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở

VOV.VN - Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan phải thể hiện tinh thần nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận lại từng vấn đề, từng việc đã làm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm để xử lý.

Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh
Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh

VOV.VN - Theo ông Phan Đăng Long, việc dừng triển khai dự án được dư luận tán thành.

Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh

Sẽ báo cáo Thủ tướng, Ban bí thư về việc chặt hạ hàng loạt cây xanh

VOV.VN - Theo ông Phan Đăng Long, việc dừng triển khai dự án được dư luận tán thành.

Sở Xây dựng Hà Nội nói trồng Vàng tâm, chuyên gia khẳng định cây Mỡ
Sở Xây dựng Hà Nội nói trồng Vàng tâm, chuyên gia khẳng định cây Mỡ

VOV.VN - TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trung tâm Bảo tồn Thực vật Việt Nam: "Đề án đưa ra 22 loại cây nhưng không có cây mỡ-hiện đang được thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh”  

Sở Xây dựng Hà Nội nói trồng Vàng tâm, chuyên gia khẳng định cây Mỡ

Sở Xây dựng Hà Nội nói trồng Vàng tâm, chuyên gia khẳng định cây Mỡ

VOV.VN - TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trung tâm Bảo tồn Thực vật Việt Nam: "Đề án đưa ra 22 loại cây nhưng không có cây mỡ-hiện đang được thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh”  

Hà Nội: "Cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là vàng tâm"
Hà Nội: "Cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là vàng tâm"

VOV.VN - Trả lời câu hỏi báo chí, Sở Xây dựng khẳng định, cây Vàng tâm được trông trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.

Hà Nội: "Cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là vàng tâm"

Hà Nội: "Cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là vàng tâm"

VOV.VN - Trả lời câu hỏi báo chí, Sở Xây dựng khẳng định, cây Vàng tâm được trông trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?
Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VOV.VN - "Theo sách đỏ Việt Nam thì vàng tâm không phải là loại trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Cây trồng ở đường này chỉ là loại cây mỡ bình thường"

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VOV.VN - "Theo sách đỏ Việt Nam thì vàng tâm không phải là loại trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Cây trồng ở đường này chỉ là loại cây mỡ bình thường"

Đã có câu trả lời về việc chặt cây xanh từ Sở Xây dựng Hà Nội
Đã có câu trả lời về việc chặt cây xanh từ Sở Xây dựng Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/3, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản số 2366/SXD-KHTH về việc trả lời thông tin báo chí, trả lời các câu hỏi của các cơ quan báo chí tại cuộc họp báo ngày 20/3.

Đã có câu trả lời về việc chặt cây xanh từ Sở Xây dựng Hà Nội

Đã có câu trả lời về việc chặt cây xanh từ Sở Xây dựng Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/3, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản số 2366/SXD-KHTH về việc trả lời thông tin báo chí, trả lời các câu hỏi của các cơ quan báo chí tại cuộc họp báo ngày 20/3.

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe
Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

VOV.VN - Quyết định của Chủ tịch TP kịp thời. Tiếng nói người dân đã được lắng nghe, đã được tiếp thu và biến thành quyết định cụ thể của lãnh đạo thành phố Hà Nội .

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

VOV.VN - Quyết định của Chủ tịch TP kịp thời. Tiếng nói người dân đã được lắng nghe, đã được tiếp thu và biến thành quyết định cụ thể của lãnh đạo thành phố Hà Nội .

Chặt hàng loạt xà cừ bên đường Nguyễn Trãi là sai quy định?
Chặt hàng loạt xà cừ bên đường Nguyễn Trãi là sai quy định?

VOV.VN - GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng: "Trong đề án  đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông không nói tới việc phải chặt hạ hàng cây xà cừ dọc hai bên đường Nguyễn Trãi"

Chặt hàng loạt xà cừ bên đường Nguyễn Trãi là sai quy định?

Chặt hàng loạt xà cừ bên đường Nguyễn Trãi là sai quy định?

VOV.VN - GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng: "Trong đề án  đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông không nói tới việc phải chặt hạ hàng cây xà cừ dọc hai bên đường Nguyễn Trãi"

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân
Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân

VOV.VN - “Đụng đến vấn đề môi trường, Hà Nội phải có thiện chí, phải lắng nghe ý kiến người dân, các chuyên gia, không nên vội vã”

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân

VOV.VN - “Đụng đến vấn đề môi trường, Hà Nội phải có thiện chí, phải lắng nghe ý kiến người dân, các chuyên gia, không nên vội vã”

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc
Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

VOV.VN - “Ở Hàn Quốc, cây xanh khỏe mạnh nhưng không phù hợp, sẽ có xe và thiết bị chuyên dụng đến bưng cả gốc lẫn rễ, di chuyển trồng lại ở nơi khác thích hợp hơn”, GS Trần Hải Linh nói.

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

VOV.VN - “Ở Hàn Quốc, cây xanh khỏe mạnh nhưng không phù hợp, sẽ có xe và thiết bị chuyên dụng đến bưng cả gốc lẫn rễ, di chuyển trồng lại ở nơi khác thích hợp hơn”, GS Trần Hải Linh nói.

Chi phí 35 triệu đồng chặt hạ 1 cây xà cừ là đúng giá quy định?
Chi phí 35 triệu đồng chặt hạ 1 cây xà cừ là đúng giá quy định?

VOV.VN - Tổng GĐ Công ty công viên cây xanh: "Cây có đường kính 1,2m, cao 20m thì giá đó là đúng. Vì theo đơn giá nhà nước thì chắc không sai!"

Chi phí 35 triệu đồng chặt hạ 1 cây xà cừ là đúng giá quy định?

Chi phí 35 triệu đồng chặt hạ 1 cây xà cừ là đúng giá quy định?

VOV.VN - Tổng GĐ Công ty công viên cây xanh: "Cây có đường kính 1,2m, cao 20m thì giá đó là đúng. Vì theo đơn giá nhà nước thì chắc không sai!"

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?
Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?

VOV.VN - Nhiều người dân bày tỏ ý kiến băn khoăn khi Hà Nội triển khai chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố.

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?

VOV.VN - Nhiều người dân bày tỏ ý kiến băn khoăn khi Hà Nội triển khai chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố.