Bệnh viện K nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(VOV) -43 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện K là một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về khám và điều trị ung thư của cả nước.

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Bệnh viện K Trung ương tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư lần thứ 16. Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng đông đảo lãnh đạo, nhân viên Bệnh viện K Trung ương.

43 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện K là một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về khám và điều trị ung thư của cả nước. Hiện Bệnh viện K có 3 cơ sở; 22 khoa lâm sàng, 12 khoa cận lâm sàng, 8 phòng chức năng, Bộ môn Ung thư của trường Đại học Y Hà Nội.

Chặng đường 43 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện K đóng góp trong công tác người bệnh nói chung, bệnh nhân ung thư nói riêng. Đặc biệt, 5 năm qua, 2007-2011 bệnh viện đã không ngừng phát triển số lượng, chất lượng

Bệnh viện đã và đang phấn đấu vì mục đích kiểm soát bệnh ung thư, một căn bệnh hiểm nghèo, xứng đáng là bệnh viện chuyên khoa tuyến 1 về phòng chống bệnh ung thư trong cả nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể, cán bộ nhân viên Bệnh viện K Trung ương vì những thành tích suất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngay sau lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Bệnh viện K tổ chức Hội thảo quốc gia phòng chống ung thư lần thứ 16.

Gần 1.000 thầy thuốc chuyên ngành ung thư, các chuyên gia, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức về phòng chống ung thư - căn bệnh mỗi năm gây ra khoảng 75.000 ca tử vong tại Việt Nam.

Báo cáo về gánh nặng bệnh ung thư và chiến lược phòng chống ung thư Quốc gia đến năm 2020 cho thấy: Trong những năm gần đây, số bệnh nhân được chẩn đoán ngày càng tăng- hậu quả tất yếu do môi trường, thuốc lá, việc sử dụng tràn lan thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật…

Năm 2010 ở Việt Nam có gần 127.000 ca ung thư mới mắc. Ước tính năm 2020 sẽ có gần 190.000 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên