An ninh Khu 9 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Ngày 12/8, Bộ Công an tổ chức lễ mừng công An ninh Khu 9 vinh dự được nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 2 cá nhân là ông Ngô Quang Hớn, Lê Tiền (nguyên Phó trưởng Ban An ninh Khu 9) tại TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).

Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Sơn Song Sơn cùng trên 400 đại biểu nguyên là cán bộ, chiến sỹ An ninh Khu 9.

Tại buổi lễ, Trung tướng Tô Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh 1, báo cáo khái quát quá trình thành lập và những thành tích đóng góp của Ban An ninh Khu 9 trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Cuối năm 1961, Ban An ninh khu Tây Nam bộ (tức là Ban An ninh Khu 9) được thành lập tại Kênh 9, xã Trí Phải, huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), hiện nay thuộc rừng U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) do đồng chí Lâm Văn Thê, Thường vụ Khu ủy làm Trưởng ban.

Lúc đầu mới thành lập chỉ có 12 đồng chí, nhưng cán bộ, chiến sỹ An ninh Khu 9 luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Khu ủy, nêu cao phẩm chất cách mạng, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, vừa chiến đấu trưởng thành trong lửa và máu của chiến trường khốc liệt.

Được sự lãnh đạo trực tiếp của Khu ủy, được nhân dân hết lòng đùm bọc, chở che, Ban An ninh Khu 9 đã hợp đồng chặt chẽ cùng các lực lượng cách mạng lập bao chiến công đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Để có được những chiến công, biết bao đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh trong những trận chiến không cân sức. Sự hy sinh lẫm liệt của các anh hùng liệt sỹ; phẩm chất trung dũng, kiên cường, tinh thần và nghị lực phi thường của thế hệ An ninh nói chung, An ninh Khu 9 nói riêng thời kỳ chống Mỹ cứu nước là tấm gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản vô giá cho thế hệ Công an Nhân dân”.

Thứ trưởng Trần Đại Quang, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cảm ơn thế hệ An ninh Khu 9 thời chống Mỹ cứu nước và hứa sẽ tập trung lãnh đạo lực lượng Công an Nhân dân tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên