Iran- Thụy Sĩ tăng cường mạnh mẽ hợp tác về thương mại và kinh tế

VOV.VN- Iran và Thụy Sĩ đã nhất trí một lộ trình xây dựng các liên kết kinh doanh và hợp tác song phương.

Tuyên bố trên được Tổng thống Thụy Sĩ Johann Schneider-Ammann đưa ra ngày 28/2 trong chuyến thăm Iran.

Tổng thống Ammann (trái) và ông Rowhani hoan nghênh khả năng hợp tác giữa Thụy Si và Iran. Ảnh Reuters

Trong một tuyên bố sau hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Hassan Rouhani, ông Ammann cho biết, Iran và Thụy Sĩ cùng cam kết sẽ tăng cường các cuộc đối thoại, tham vấn để xây dựng mô hình hợp tác hiệu quả về thương mại kinh tế trong tương lai.

Theo ông Ammann, các ngân hàng của Thụy Sĩ sẽ bắt đầu hoạt động tại thị trường Iran trong thời gian sớm nhất có thể.Ngoài ra, hai nước cũng thiết lập các cuộc đối thoại về vấn đề người tị nạn và di cư. Nhân dịp này, Thụy Sĩ khẳng định sẵn sàng ủng hộ nỗ lực Iran gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Chạy đua cùng nhiều nước phương Tây khác, Thụy Sĩ mong muốn tìm kiếm những cơ hội đầu tư kinh doanh ở thị trường đầy tiềm năng của Iran kể từ sau khi Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hà khắc đối với nước này, nhờ vào một thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi tháng 7 năm ngoái.

Tháp tùng Tổng thống Thụy Sĩ tới Tehran có đại diện của khoảng 40 công ty hàng đầu hoạt động trên các lĩnh vực trong đó có vận tải biển, thép, hàng không, ngân hàng, du lịch, chế tạo ôtô, dược phẩm, mỹ phẩm, lò phản ứng hạt nhân và thiết bị đường sắt. Thụy Sĩ hi vọng, xuất khẩucủa nước này sang Iran sẽ tăng gấp 3 lần so với con số 630 triệu USD trong 10 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe cải cách có thể dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Iran
Phe cải cách có thể dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Iran

VOV.VN- Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội Iran ngày 26/2 cho thấy, những chính trị gia theo đường lối cải cách và bảo thủ ôn hòa đang dẫn đầu.

Phe cải cách có thể dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Iran

Phe cải cách có thể dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Iran

VOV.VN- Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội Iran ngày 26/2 cho thấy, những chính trị gia theo đường lối cải cách và bảo thủ ôn hòa đang dẫn đầu.

Bầu cử Iran: Phe cải cách giành chiến thắng tuyệt đối ở thủ đô Tehran
Bầu cử Iran: Phe cải cách giành chiến thắng tuyệt đối ở thủ đô Tehran

VOV.VN- Các ứng cử viên theo đường lối cải cách tại Iran đã giành toàn bộ 30/30 ghế trong Quốc hội dành cho khu vực thủ đô Tehran.

Bầu cử Iran: Phe cải cách giành chiến thắng tuyệt đối ở thủ đô Tehran

Bầu cử Iran: Phe cải cách giành chiến thắng tuyệt đối ở thủ đô Tehran

VOV.VN- Các ứng cử viên theo đường lối cải cách tại Iran đã giành toàn bộ 30/30 ghế trong Quốc hội dành cho khu vực thủ đô Tehran.

Bầu cử Quốc hội Iran: Phe bảo thủ đang tạm thắng thế
Bầu cử Quốc hội Iran: Phe bảo thủ đang tạm thắng thế

VOV.VN- Kết quả kiểm phiếu sơ bộ mới nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Iran cho thấy, phe bảo thủ đang chiếm ưu thế rõ rệt trước phe cải cách.

Bầu cử Quốc hội Iran: Phe bảo thủ đang tạm thắng thế

Bầu cử Quốc hội Iran: Phe bảo thủ đang tạm thắng thế

VOV.VN- Kết quả kiểm phiếu sơ bộ mới nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Iran cho thấy, phe bảo thủ đang chiếm ưu thế rõ rệt trước phe cải cách.