Chưa xét xử phúc thẩm vụ án Võ Văn Minh và “con ruồi 500 triệu”

VOV.VN -Phiên toà phúc thẩm không diễn ra như dự kiến do Luật sư Nguyễn Tấn Thi bảo vệ cho bị cáo Võ Văn Minh làm đơn đề nghị hoãn tòa.

Chiều 27/6, nguồn tin tin cậy cho VTC News biết, Toà Cấp cao tại TP.HCM đã có văn bản thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án Võ Văn Minh cưỡng đoạt tài sản, còn được biết đến với tên gọi vụ án con ruồi 500 triệu đồng.

Phiên toà hoãn theo đơn đề nghị của Luật sư Nguyễn Tấn Thi, là một trong 5 luật sư bảo vệ miễn phí cho bị cáo Võ Văn Minh.

Trước đó, như một số báo đã thông tin, phiên tòa phúc thẩm được dự kiến diễn ra vào ngày 30/6/2016.

Tại phiên tòa Sơ thẩm diễn ra ngày 17/12/2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh 7 năm tù

Nguồn tin này cho biết, lí do luật sư Thi đề nghị hoãn phiên tòa là do bận dự một phiên tòa khác.

Được biết, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 17/12/2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh 7 năm tù, là mức xử dưới khung căn cứ nhiều tình tiết giảm nhẹ cũng như đề nghị của Tân Hiệp Phát từ bỏ khiếu nại và xin khoan hồng cho bị cáo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Võ Văn Minh cũng đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Chai nước Number 1 có ruồi được ông Võ Văn Minh dùng để tống tiền Tân Hiệp Phát đã được Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định và công bố kết luận đã bị tác động không còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể chứng minh được ai là thủ phạm bỏ con ruồi vào chai nước.

Đây là lí do khiến Tân Hiệp Phát bị dư luận lên án mạnh mẽ vì đã “cài bẫy”, báo công an bắt quả tang ông Võ Văn Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau "vụ con ruồi", yêu cầu kiểm tra dây chuyền sản xuất Tân Hiệp Phát
Sau "vụ con ruồi", yêu cầu kiểm tra dây chuyền sản xuất Tân Hiệp Phát

Cục An toàn thực phẩm đề nghị giám đốc Sở Y tế Bình Dương thanh tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Sau "vụ con ruồi", yêu cầu kiểm tra dây chuyền sản xuất Tân Hiệp Phát

Sau "vụ con ruồi", yêu cầu kiểm tra dây chuyền sản xuất Tân Hiệp Phát

Cục An toàn thực phẩm đề nghị giám đốc Sở Y tế Bình Dương thanh tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Nguyên thẩm phán TAND tối cao sẽ bào chữa cho bị cáo vụ “con ruồi“
Nguyên thẩm phán TAND tối cao sẽ bào chữa cho bị cáo vụ “con ruồi“

Luật sư Hùng đã đưa đơn thông qua người nhà vào tận nơi Võ Văn Minh đang bị tạm giam và anh này có ký xác nhận.

Nguyên thẩm phán TAND tối cao sẽ bào chữa cho bị cáo vụ “con ruồi“

Nguyên thẩm phán TAND tối cao sẽ bào chữa cho bị cáo vụ “con ruồi“

Luật sư Hùng đã đưa đơn thông qua người nhà vào tận nơi Võ Văn Minh đang bị tạm giam và anh này có ký xác nhận.