“Sơn nữ” rủ 14 người trốn sang Trung Quốc làm thuê trái phép

VOV.VN - Từ tháng 3/2016 đến cuối tháng 4/2016, Hà Thị Huệ và Hoàng Văn Nhiệm đã có hành vi tổ chức 14 người trốn sang Trung Quốc làm thuê. 

Ngày 17/2, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Hà Thị Huệ, ở thôn Làng Ải, xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) và Hoàng Văn Nhiệm, trú tại thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can (Lâm Bình) phạm tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo Điều 275, Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo Hà Thị Huệ và Hoàng Văn Nhiệm tại phiên xử.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, trong thời gian từ tháng 3/2016 đến cuối tháng 4/2016, Hà Thị Huệ và Hoàng Văn Nhiệm đã có hành vi tổ chức 14 người trốn sang Trung Quốc làm thuê. Các đối tượng này tuyên truyền với nhiều người là tìm được việc làm lương cao bên Trung Quốc. Cụ thể là đi xây kè đường, lương từ 13 - 15 triệu đồng/tháng.

Tin lời Huệ, Nhiệm đã có 14 người theo chúng trốn sang Trung Quốc làm thuê. Tuy nhiên, những người này phải lao động trong 1 xưởng gỗ ép và đi khai thác gỗ ở một địa phương thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Huệ, Nhiệm thỏa thuận với chủ rừng người Trung Quốc trả 65 Nhân dân tệ (NDT) mỗi m3 gỗ. Hai đối tượng này chỉ trả cho người lao động 50 NDT/m3 gỗ khai thác được, chúng chia nhau 15 NDT.

Đến tháng 7/2016, nhóm người khai thác gỗ đòi về nước, nhưng rừng chưa khai thác xong nên chủ rừng không cho quyết toán. Huệ, Nhiệm mới thanh toán cho cả nhóm 7 người số tiền 4.000 NDT (khoảng 14 triệu đồng). Số tiền này vừa đủ chi phí để Nhiệm đưa 7 người về Tuyên Quang.

Dựa vào tình tiết, hồ sơ vụ án, thông qua xét hỏi, tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Thị Huệ mức án 5 năm 6 tháng tù giam, Hoàng Văn Nhiệm 5 năm tù.

Toàn cảnh phiên tòa.
Trong năm 2016, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã xét xử 5 vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Phần lớn là tổ chức cho những người lao động trốn sang Trung Quốc làm thuê.

Nghiêm trọng nhất là vụ Phùng Thị Thanh, trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), tổ chức cho 14 người sang Trung Quốc bán dâm. Thủ đoạn của Phùng Thị Thanh là hứa hẹn tìm việc làm trong công ty hoặc làm tự do ở Trung Quốc lương cao.

Khi sang đến nơi, các nạn nhân mới biết mình bị đẩy vào nhà chứa. Tổng số tiền bất chính Phùng Thị Thanh thu được sau 9 lần bán người là 2.100 Nhân dân tệ (khoảng 7,2 triệu đồng).

Với các hành vi này, Phùng Thị Thanh đã cấu thành tội Mua bán người theo điều 119 Bộ luật Hình sự. Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Phùng Thị Thanh mức án 10 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác với những thủ đoạn lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc
Cảnh giác với những thủ đoạn lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc

VOV.VN - Tham tán Nguyễn Văn Thịnh đưa ra một số thủ đoạn của bọn buôn bán người thường sử dụng để đưa người sang Trung Quốc.  

Cảnh giác với những thủ đoạn lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc

Cảnh giác với những thủ đoạn lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc

VOV.VN - Tham tán Nguyễn Văn Thịnh đưa ra một số thủ đoạn của bọn buôn bán người thường sử dụng để đưa người sang Trung Quốc.  

Tóm gọn 2 đối tượng mua bán phụ nữ ở Sơn La
Tóm gọn 2 đối tượng mua bán phụ nữ ở Sơn La

VOV.VN - Hai đối tượng đang đưa 2 phụ nữ đến địa phận bản Luồng, xã Chiềng Sang, huyện Mường La thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Tóm gọn 2 đối tượng mua bán phụ nữ ở Sơn La

Tóm gọn 2 đối tượng mua bán phụ nữ ở Sơn La

VOV.VN - Hai đối tượng đang đưa 2 phụ nữ đến địa phận bản Luồng, xã Chiềng Sang, huyện Mường La thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Kịp thời ngăn chặn hai đối tượng bán phụ nữ sang Trung Quốc
Kịp thời ngăn chặn hai đối tượng bán phụ nữ sang Trung Quốc

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận nếu đưa được một người sang Trung Quốc chúng sẽ được trả từ 1.000 - 2.000 Nhân dân tệ.

Kịp thời ngăn chặn hai đối tượng bán phụ nữ sang Trung Quốc

Kịp thời ngăn chặn hai đối tượng bán phụ nữ sang Trung Quốc

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận nếu đưa được một người sang Trung Quốc chúng sẽ được trả từ 1.000 - 2.000 Nhân dân tệ.

Triệt phá đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc
Triệt phá đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

VOV.VN - Bằng chiêu thức giới thiệu lấy chồng ngoại, này các đối tượng đã dụ dỗ bán 6 phụ nữ ra nước ngoài với giá từ 100 - 120 triệu đồng/phụ nữ.

Triệt phá đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Triệt phá đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

VOV.VN - Bằng chiêu thức giới thiệu lấy chồng ngoại, này các đối tượng đã dụ dỗ bán 6 phụ nữ ra nước ngoài với giá từ 100 - 120 triệu đồng/phụ nữ.

Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng mua bán phụ nữ sang Trung Quốc
Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người qua biên giới.

Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người qua biên giới.

“Tú bà” 9X và đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc
“Tú bà” 9X và đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Dụ được H. sang Trung Quốc bán dâm, qua H., Nhật đồng ý "giúp" T. qua Trung Quốc lấy chồng với giá 70 triệu đồng. Sự việc bị phát hiện khi Nhật đưa các nạn nhân sang Trung Quốc.

“Tú bà” 9X và đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

“Tú bà” 9X và đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Dụ được H. sang Trung Quốc bán dâm, qua H., Nhật đồng ý "giúp" T. qua Trung Quốc lấy chồng với giá 70 triệu đồng. Sự việc bị phát hiện khi Nhật đưa các nạn nhân sang Trung Quốc.

Gia tăng tình trạng buôn bán phụ nữ và xuất cảnh trái phép ở Nậm Pồ
Gia tăng tình trạng buôn bán phụ nữ và xuất cảnh trái phép ở Nậm Pồ

VOV.VN - Địa bàn Nậm Pồ có trên 450 người vắng mặt. 1/4 số người là phụ nữ trẻ và trong độ tuổi lao động nghi là bị lừa bán sang Trung Quốc.

Gia tăng tình trạng buôn bán phụ nữ và xuất cảnh trái phép ở Nậm Pồ

Gia tăng tình trạng buôn bán phụ nữ và xuất cảnh trái phép ở Nậm Pồ

VOV.VN - Địa bàn Nậm Pồ có trên 450 người vắng mặt. 1/4 số người là phụ nữ trẻ và trong độ tuổi lao động nghi là bị lừa bán sang Trung Quốc.