Lật lại quá trình điều tra, truy tố, xét xử Minh “Sâm”

VOV.VN - Minh “Sâm” bị truy tố ở mức 3-10 năm tù. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức 2 năm tù giam, ngoài khung truy tố của Viện Kiểm sát.

Hồi 17h30 ngày 13/8/2014, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47)– Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng, bắt quả tang Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1991, quê thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là nhân viên văn phòng Ban quản lý chợ gỗ Phù Khê Đông (chợ Đồng Bèo) thuộc Công ty TNHH Đại An về hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 1,2 triệu đồng của anh Đặng Bá Lĩnh (SN 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Ngay sau đó, C47 tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp hơn 10 đối tượng, trong đó có Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm” SN 1960, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) – Giám đốc Công ty TNHH Đại An.

Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "Sâm") tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 18/8/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Minh tội Cưỡng đoạt tài sản.

Sau thời gian điều tra, đầu tháng 12/2015, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm Cưỡng đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Theo kết luận điều tra, Minh “Sâm” thành lập ra văn phòng ban quản lý chợ Phù Khê Đông. Là người đề ra chủ trương, bắt ép, thu phí đối với các xe chở gỗ và mức thu cụ thể đối với từng loại xe để nhân viên của mình trong ban quản lý chợ thực hiện.

Việc thu phí này không được sự cấp phép của chính quyền các cấp, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Để thực hiện mục đích này, Minh đã tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên của ban quản lý chợ.

Đối với những trường hợp các xe chở gỗ không chấp hành việc đống phí Minh chỉ đạo nhân viên không cho dừng đỗ, xuống gỗ. Đồng thời mượn tay chính quyền đến bắt giữ xử lý để dằn mặt, lần sau phải vào bãi nộp phí.

Kết luận điều tra cũng khẳng định, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được cũng như lời khai nhận tội của bị can, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đủ cơ sở kết luận Nguyễn Ngọc Minh phạm tội Cưỡng đoạt tài sản với vai trò tổ chức, chủ mưu. Đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền cưỡng đoạt hơn 459 triệu đồng. Hành vi phạm tội của Minh “sâm” được quy định tại khoản 3, điều 135 Bộ luật Hình sự. Với đề nghị này, Minh “sâm” phải chịu trách nhiệm hình sự từ 7 -15 năm tù giam.

Sau kết luận điều tra, giữa tháng 3/2016, VKS Nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Minh và đồng phạm.

Theo đó, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thông báo truy tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Công an nhân dân, Báo nhân dân, truyền hình Công an nhân dân.

Kết quả điều tra làm rõ, từ tháng 12/2012 đến ngày 13/8/2014, Nguyễn Ngọc Minh với sự giúp sức của các đồng phạm đã chiếm đoạt của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 184 triệu đồng. Với hành vi cưỡng đoạt số tiền này, Minh “Sâm” bị truy tố theo điểm a, d khoản 2, điều 135 Bộ luật hình sự.

Theo điều khoản này, hành vi của Nguyễn Ngọc Minh là có tổ chức, việc chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. Mức hình phạt dành cho Minh “Sâm” từ mức 3-10 năm tù giam.

Ngày 1/6 vừa qua, Tòa án Bắc Ninh đưa vụ án Minh “Sâm” và đồng phạm phạm tội Cưỡng đoạt tài sản ra xét xử.  Tuy nhiên tại tòa, số bị hại của vụ án ít dần. Có bị hại có mặt tại tòa còn cho ra rằng, các khoản phí này là đúng.

VKS giữ quyền công tố tại tòa đề nghị tuyên phạt Minh “Sâm” từ 20 tháng tù đến 30 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Do có một số tình tiết giảm nhẹ được quy định trong Bộ Luật hình sự, Nguyễn Ngọc Minh chịu mức án 2 năm tù giam. Nằm ngoài khung hình phạt theo khoản 2, điều 135 Bộ luật hình sự./.

Điều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản

1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Minh “Sâm” và đồng bọn hầu tòa Bắc Ninh
Minh “Sâm” và đồng bọn hầu tòa Bắc Ninh

VOV.VN - Sáng 1/6, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Minh “Sâm” và đồng phạm.

Minh “Sâm” và đồng bọn hầu tòa Bắc Ninh

Minh “Sâm” và đồng bọn hầu tòa Bắc Ninh

VOV.VN - Sáng 1/6, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Minh “Sâm” và đồng phạm.

“Ông trùm” Minh “Sâm” chỉ bị tuyên phạt 24 tháng tù giam
“Ông trùm” Minh “Sâm” chỉ bị tuyên phạt 24 tháng tù giam

VOV.VN - Các đồng phạm của Minh “Sâm” bị tuyên phạt từ 15-18 tháng 13 ngày tù, bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay sau phiên tòa.

“Ông trùm” Minh “Sâm” chỉ bị tuyên phạt 24 tháng tù giam

“Ông trùm” Minh “Sâm” chỉ bị tuyên phạt 24 tháng tù giam

VOV.VN - Các đồng phạm của Minh “Sâm” bị tuyên phạt từ 15-18 tháng 13 ngày tù, bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay sau phiên tòa.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xem xét lại mức án thấp dành cho Minh "Sâm"
Phó Thủ tướng chỉ đạo xem xét lại mức án thấp dành cho Minh "Sâm"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng bọn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xem xét lại mức án thấp dành cho Minh "Sâm"

Phó Thủ tướng chỉ đạo xem xét lại mức án thấp dành cho Minh "Sâm"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng bọn.

Minh “Sâm” xin nhận mức án thấp nhất vì...từng nhận nhiều bằng khen
Minh “Sâm” xin nhận mức án thấp nhất vì...từng nhận nhiều bằng khen

VOV.VN - Minh "Sâm" cho rằng mình có nhiều công lao đóng góp, từng nhận nhiều bằng khen, huân huy chương nên mong nhận mức án thấp nhất.

Minh “Sâm” xin nhận mức án thấp nhất vì...từng nhận nhiều bằng khen

Minh “Sâm” xin nhận mức án thấp nhất vì...từng nhận nhiều bằng khen

VOV.VN - Minh "Sâm" cho rằng mình có nhiều công lao đóng góp, từng nhận nhiều bằng khen, huân huy chương nên mong nhận mức án thấp nhất.