Việt Nam trong tuần: Giá vàng thấp nhất trong 5 năm qua

VOV.VN -TPP mang đến không ít thách thức cho Việt Nam; Đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng; Xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT... là những sự kiện chú ý

Tổng Bí thư: Phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là một Hội nghị rất quan trọng và cần thiết, được tổ chức do đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Vấn đề mấu chốt là phải quán triệt sâu sắc và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị của Bộ Chính trị đã đề ra.

Tổng Bí thư yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các Bộ, ban, ngành, địa phương, trước hết là người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, tạo chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết hưởng BHXH một lần

Sáng 17/7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố các lệnh của Chủ tịch nước về 11 luật, 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.


11 luật được công bố đợt này gồm Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Thú y; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Kiểm toán nhà nước; Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểvừa du Hội đồng Nhân dân; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật ngân sách Nhà nước. 

1 pháp lệnh được công bố lần này là Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Nghị quyết khẳng định: người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trong trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần khi có yêu cầu.

Mức bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội.

TPP mang đến không ít thách thức cho Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban Thương mại Khẩn cấp Hoa Kỳ (ECAT), ngày 15/7/2015, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 48 của Hội đồng thành viên Ủy ban Thương mại Khẩn cấp Hoa Kỳ (ECAT).

Về quyết tâm của Việt Nam đối với TPP, Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định Việt Nam đã và sẽ cùng các nước tham gia nỗ lực sớm kết thúc đàm phán TPP và cam kết triển khai nghiêm túc Hiệp định này sau khi được tất cả các bên thông qua.

Đại sứ Phạm Quang Vinh

Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh TPP đem lại lợi ích và cơ hội cho tất cả các thành viên, và cả khu vực lòng chảo Thái Bình Dương nói chung. Là nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất trong số 12 thành viên, tham gia TPP là cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, tăng việc làm và thu nhập của người dân.

Tuy nhiên, TPP cũng mang đến không ít thách thức, rõ nhất là nguy cơ doanh nghiệp trong nước không đủ sức cạnh tranh, không tận dụng được cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu, thậm chí có thể sẽ phải thua thiệt thị phần ngay trên "sân nhà", ảnh hưởng công ăn việc làm của người lao động. Do đó, cần tạo ra các cơ chế phù hợp bảo đảm rằng các bên tham gia TPP thực hiện đầy đủ các thỏa thuận và cùng được hưởng lợi.

Đại sứ Phạm Quang Vinh đánh giá cao vai trò và sự ủng hộ của ECAT đối với thương mại quốc tế tự do và công bằng, đặc biệt là quá trình đàm phán TPP cũng như trong hợp tác hai nước. Đại sứ kêu gọi ECAT và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục tăng cường hợp tác, đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư song phương, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Giá vàng thấp nhất trong 5 năm qua

Chốt phiên giao dịch tuần này (13-18/7), giá vàng cả trong nước và thế giới đều lao dốc với biên độ mạnh. Tuần từ 13-18/7, vàng SJC liên tục giảm giá, mức giá cuối tuần chỉ còn 33,35 triệu đồng/lượng, trong khi đầu tuần 34,05 triệu đồng/lượng.


Tại thị trường trong nước, bám theo đà suy giảm của vàng thế giới, giá vàng SJC cũng liên tục được điều chỉnh giảm giá. Giá mở cửa phiên đầu tuần ở mức 34,05 triệu đồng/lượng, nhưng chốt tuần chỉ còn 33,35 triệu đồng/lượng. Như thế, vàng SJC giảm mất 700.000 đồng/lượng.

Trong tuần, có phiên giá vàng SJC lao dốc mạnh nhất là trưa 16/7, giá giảm về 32,67 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,38 triệu đồng/lượng so với giá đầu tuần. Thị trường vàng trong nước đã chứng kiến tuần giảm giá khốc liệt nhất trong gần 4 năm qua. Điểm “nóng” trên thị trường tuần qua là có thời điểm các doanh nghiệp kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá.

Điều này khiến tâm lý thị trường cũng có phần xáo trộn. Giới truyền thông liên tục cập nhật thông tin phản ánh tình hình giao dịch trên thị trường. Đại diện nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng cho rằng, giá giảm chủ yếu trên hệ thống, còn giao dịch thực trên thị trường không nhiều. Tuy nhiên, phản ứng thực của chính các doanh nghiệp kinh doanh vàng là mức chênh giá mua – bán vàng đã được điều chỉnh với biên độ rộng đột biến so với nhiều tuần qua.

Cụ thể, chênh giá mua – bán vàng SJC đầu tuần chỉ 100.000 đồng/lượt tại TP HCM, và 120.000 đồng tại Hà Nội. Nhưng khi giá biến động nhiều, chênh đã tăng lên tới 270.000 đồng/lượng tại Hà Nội và 250.000 đồng/lượng tại TP HCM.

Tăng lương tối thiểu năm 2016: Đề xuất từ 350.000-550.000 đồng/tháng.

Đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng từ 350.000 – 550.000 đồng

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam – ông Mai Đức Chính, đề xuất này dựa trên tính toán chỉ số giá tiêu dùng năm 2016 tăng khoảng 5%/năm; Tăng trưởng kinh tế khoảng  6,5%/năm; Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 3 - 3,5%/năm. Mức tăng thêm cũng tính toán đến sự hợp lý để thực hiện lộ trình đến năm 2017, mức lương tối thiểu phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.


Ngoài ra, cũng theo ông Mai Đức Chính, theo Luật BHXH 2014 (Điều 89), từ 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. “Vì vậy, lộ trình tăng mức lương tối thiểu phải tránh gây đột biến về chi phí của doanh nghiệp; Phải bù đủ trượt giá (dự kiến khoảng 5%/năm); Tăng theo mức tăng năng suất lao động khoảng 3 - 3,5%/năm để cải thiện tiền lương của người lao động” – ông Chính nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Lao động-Thương, binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền: Mức lương tối thiểu vùng hiện nay mới đáp ứng được 63% mức sống tối thiểu. Tuy nhiên trong lúc khó khăn này cần tính đến sự chia sẻ giữa người lao động và DN. Nhưng thực chất so với thu nhập của DN thì thu nhập của người lao động vẫn rất thấp, nhất là công nhân, lao động làm cho các DN FDI.

Bị cáo kêu oan vụ “quan tài diễu phố” lĩnh án Chung thân

Chiều 15/7, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án “quan tài diễu phố”.

Đối với các bị cáo phạm tội Giết người: Phùng Đắc Tú, Phùng Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Bính tại tòa đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với hồ sơ vụ án.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Cá thể hóa vai trò của từng bị cáo, HĐXX nhận thấy, Phùng Mạnh Tuấn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà cùng đồng bọn đuổi đánh, truy sát bị hại Tuấn Anh. Điều này thể hiện tính côn đồ, hung hãn. Tuấn giữ vai trò chính trong vụ án này nên cần phải xử phạt nguyên khắc. HĐXX tuyên phạt Tuấn tù Chung thân.

Đối với Phùng Đắc Tú, đã hô hào, kích động đồng bọn, dùng chân tay đấm đá anh Tuấn Anh ngã xuống nước. Tú từng có tiền án về tội Cướp tài sản. Tú phạm tội lần này là tái phạm. Hành vi của Tú mang tính côn đồ nên cần xử lý nghiêm. HĐXX tuyên phạt Tú 20 năm tù giam tội Giết người. Cộng mức án cũ là 22 năm 3 tháng tù giam.

Đối với Đặng Quốc Tú – được gọi là đại ca. Chỉ vì câu nói bột phát của anh Tuấn Anh với Tú mà các bị cáo khác đã truy đuổi bị hại. Bị cáo tích cực dồn đuổi, là người đầu tiên giữ anh Tuấn Anh khi anh này ngã xuống nước. Lần phạm tội này của Tú là tái phạm nguy hiểm. Tú không ăn năn hối cải nên cần xử nghiêm để giáo dục răn đe.

Tại tòa, Tú chối tội kêu oan nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo còn lại, những người liên quan, người làm chứng, biên bản giám định, qua trình thẩm vấn tại tòa đủ căn cứ kết luận, Tú đã cùng đồng bọn đánh anh Tuấn Anh ngã xuống nước dẫn đến hậu quả chết người. Kết quả điều tra lại không thay đổi nội dung vụ án, vai trò các bị cáo.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Đặng Quốc Tú tù Chung thân. Trước đó Viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù giam.

Các bị cáo khác bị truy tố tội Giết người bị tuyên phạt mức án tương xứng. Cụ thể: Nguyễn Văn Tình nhận án 16 năm tù, Nguyễn Văn Định nhận án 17 năm tù; Nguyễn Văn Bính nhận án 9 năm tù giam.

Em họ của bị hại Nguyễn Tuấn Anh là bị cáo Nguyễn Duy Hiệp nhận án 2 năm 6 tháng tù cho tội Không tố giác tội phạm. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nhận án 3 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Về dân sự, tòa buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường chi phí tìm kiếm, mai táng hơn 240 triệu đồng, tổn thất tinh thần 96 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ mỗi tháng hơn 500.000 đồng.

Xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Đừng chỉ dựa vào tấm huy chương!

Nghị định 89 năm 2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT như sau: NSƯT muốn được xét tặng danh hiệu NSND phải có ít nhất 2 huy chương Vàng, còn nghệ sĩ muốn được xét tặng danh hiệu NSUT phải có ít nhất 2 huy chương Vàng quốc gia, hoặc 1 huy chương Vàng cùng 2 huy chương Bạc…

Thực tế cho thấy, nếu lấy tiêu chuẩn về huy chương làm điều kiện bắt buộc trong xét tặng danh hiệu thì rất nhiều nghệ sĩ sẽ bị thiệt thòi vì không đủ số huy chương, giải thưởng mặc dù họ có nhiều năm cống hiến, đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà. Có không ít nghệ sĩ tài năng đang hoạt động tự do, không thuộc các đoàn công lập, họ khó có điều kiện để tham dự các cuộc thi, hội diễn, nên cơ hội giành huy chương là không thể. 

Nghệ sĩ Chí Trung

Theo NSND Thế Anh, Nhà hát Kịch Việt Nam, quy định này thực sự là làm khó các nghệ sĩ: “Bây giờ người ta quy định là phải có đủ tiêu chuẩn tức là phải có 2 huy chương trở lên thì mới phong được. Mà huy chương là căn cứ vào tác phẩm nghệ thuật mà anh tham gia. Thế nhưng bây giờ có những người nổi tiếng nhưng chẳng có huy chương, ví dụ như ngày xưa là nghệ sĩ Văn Hiệp, làm gì có huy chương nào. Nói chung là rất phức tạp mà tiêu chí thì nhiều cái chung chung”.

Vì những quy định “cứng” bắt buộc là nghệ sĩ phải có huy chương trong các hội diễn mà có không ít nghệ sĩ rất nổi tiếng, có uy tín trong nghề, được nhân dân mến mộ nhưng chẳng có danh hiệu gì. Có nghệ sĩ khi chết mới được truy tặng danh hiệu như NSƯT Văn Hiệp, NSND Phương Thanh, NSND Anh Dũng… hay như trường hợp của nghệ sĩ Tố Uyên từng phải lận đận làm hồ sơ xin xét duyệt tới 3 lần và qua 10 năm chờ đợi mới chạm tay được vào danh hiệu cao quý là NSƯT.

Trong danh sách 158 nghệ sĩ được đề nghị phong tặng lần thứ 8 này cũng không có tên những gương mặt nổi trội của sân khấu Việt Nam như Chí Trung, Xuân Hinh, Minh Hằng, Thanh Ngoan… bởi họ không đủ số huy chương Vàng, huy chương Bạc theo quy định. Vì vậy, NSND Quốc Trị, cho rằng, quy định này nên xem xét kỹ để tránh thiệt thòi cho nghệ sĩ: “Nếu đưa ra tiêu chí thì phải xét trên cơ sở đó, nếu không căn cứ vào điều đó mà chỉ sức lan toả thì vô cùng. Bởi có rất nhiều nghệ sĩ công chúng biết tên đến, nhưng cái cống hiến trong nghệ thuật, thành tích trong nghệ thuật đạt được thì một là do họ không nằm trong tổ chức nghệ thuật nào, hai là nằm trong tổ chức nghệ thuật nhưng trong những kỳ hội diễn nhường vai cho các nghệ sĩ khác để có thành tích xét tuyển mà các bạn ấy lại quên đi cho mình chẳng hạn, thì đấy cũng là một điều cần xét tới”.

Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015

Trước khi bước vào trận chung kết đôi nam trẻ Wimbledon 2015, Lý Hoàng Nam và Sumit Nagal không được đánh giá cao bằng đôi Reilly Opelka/Akira Santillan, hạt giống số 4 của giải. Tuy vậy, do tay vợt Mỹ - Reilly Opelka vừa mất sức thi đấu ở chung kết đơn nam trẻ trước đó nên cơ hội mở ra với Lý Hoàng Nam và Sumit Nagal là không nhỏ.

Hai tay vợt Lý Hoàng Nam (trái) và Sumit Nagal nhận chức vô địch

Ở set đầu tiên, hai cặp tay vợt thi đấu khá tốt và giữ vững được những game cầm giao bóng. Vì thế tỷ số nhanh chóng được đưa về con số 5-5.

Bước ngoặt của set đấu tưởng như đã đến ở game 11 khi Lý Hoàng Nam liên tiếp ghi điểm và đem lại break cho đôi của mình. Tuy vậy, ở game ngay sau đó, một vài pha phối hợp không ăn ý giữa Hoàng Nam và Nagal đã khiến họ đánh mất ngay lợi thế và buộc set đầu phải bước bào loạt tie-break.

Ở loạt đánh này, cặp Hoàng Nam/Nagal đã thi đấu tốt để giành chiến thắng với tỉ số 7-4 và thắng set 1 7-6.

Sang set 2, kịch bản của set 1 lặp lại khi hai cặp đôi đều tận dụng tốt những game cầm giao bóng và ít tạo cơ hội cho đối thủ có break.

Tuy vậy, càng chơi, cặp Opelka/ Santillan càng tỏ ra đuối sức, đặc biệt là Opelka. Điều đó khiến Hoàng Nam và Nagal có những cơ hội lớn để giành break.

Cuối cùng, ở game thứ 10, Hoàng Nam đã chơi cực hay để liên tiếp ghi những điểm số quan trọng, mang về chiến thắng 6-4 trong set 2.

Thắng chung cuộc 7-6 6-4 sau 2 set, Nagal và Hoàng Nam đã lên ngôi vô địch đôi nam trẻ Wimbledon một cách đầy thuyết phục. 

Với riêng Hoàng Nam, tay vợt sinh năm 1997 đã đi vào lịch sử quần vợt Việt Nam với tư cách tay vợt đầu tiên giành chức vô địch ở một giải Grand Slam trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị
Tổng Bí thư: Phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Tổng Bí thư: Phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư: Phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Giá vàng thấp nhất 5 năm, có lúc bốc hơi gần 1,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng thấp nhất 5 năm, có lúc bốc hơi gần 1,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN -Tuần từ 13-18/7, vàng SJC liên tục giảm giá, mức giá cuối tuần chỉ còn 33,35 triệu đồng/lượng, trong khi đầu tuần 34,05 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thấp nhất 5 năm, có lúc bốc hơi gần 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thấp nhất 5 năm, có lúc bốc hơi gần 1,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN -Tuần từ 13-18/7, vàng SJC liên tục giảm giá, mức giá cuối tuần chỉ còn 33,35 triệu đồng/lượng, trong khi đầu tuần 34,05 triệu đồng/lượng.

Xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Đừng chỉ dựa vào tấm huy chương!
Xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Đừng chỉ dựa vào tấm huy chương!

VOV.VN-Cứ 2 năm một lần, việc phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT lại được tiến hành, song vẫn như mọi lần danh sách xét tặng lần này lại gây nhiều tranh cãi.

Xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Đừng chỉ dựa vào tấm huy chương!

Xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Đừng chỉ dựa vào tấm huy chương!

VOV.VN-Cứ 2 năm một lần, việc phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT lại được tiến hành, song vẫn như mọi lần danh sách xét tặng lần này lại gây nhiều tranh cãi.

Bị cáo kêu oan vụ “quan tài diễu phố” lĩnh án Chung thân
Bị cáo kêu oan vụ “quan tài diễu phố” lĩnh án Chung thân

VOV.VN - TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa phán quyết cấp sơ thẩm đối với vụ “quan tài diễu phố”.

Bị cáo kêu oan vụ “quan tài diễu phố” lĩnh án Chung thân

Bị cáo kêu oan vụ “quan tài diễu phố” lĩnh án Chung thân

VOV.VN - TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa phán quyết cấp sơ thẩm đối với vụ “quan tài diễu phố”.

Đại sứ Phạm Quang Vinh: TPP mang đến không ít thách thức cho Việt Nam
Đại sứ Phạm Quang Vinh: TPP mang đến không ít thách thức cho Việt Nam

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, thách thức rõ nhất là nguy cơ doanh nghiệp trong nước không đủ sức cạnh tranh, không tận dụng được cơ hội...

Đại sứ Phạm Quang Vinh: TPP mang đến không ít thách thức cho Việt Nam

Đại sứ Phạm Quang Vinh: TPP mang đến không ít thách thức cho Việt Nam

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, thách thức rõ nhất là nguy cơ doanh nghiệp trong nước không đủ sức cạnh tranh, không tận dụng được cơ hội...