Quảng Ngãi: Trưng bày tư liệu, hiện vật về “Di sản văn hóa biển đảo”

VOV.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2024, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Trưng bày tư liệu, hiện vật hình ảnh với chủ đề “Di sản văn hóa biển đảo” năm 2024, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, huyện đảo Lý Sơn.

Hơn 60 hình ảnh và hiện vật tiêu biểu về Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Hội đua thuyền tứ linh truyền thống được giới thiệu đến người dân và du khách. Trưng bày cũng giới thiệu đến người dân và du khách nét đẹp trong sinh hoạt, tín ngưỡng, văn hóa, lễ hội truyền thống của cư dân đảo Lý Sơn; hoạt động khai thác biển, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chặng đường đổi mới và phát triển của cư dân Lý Sơn. 

Nhiều hình ảnh, bản đồ, tư liệu Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý giúp người xem hiểu thêm về lịch sử và quyết tâm gìn giữ chủ quyền biển đảo của cha ông chúng ta.

Nhiều hình ảnh, bản đồ, tư liệu Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý giúp người xem hiểu thêm về lịch sử và quyết tâm gìn giữ chủ quyền biển đảo của cha ông chúng ta.

Thông qua trưng bày, UBND huyện Lý Sơn mong muốn những hình ảnh, đặc trưng văn hóa truyền thống của huyện đảo được người dân, du khách trong nước và quốc tế biết đến, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển, đảo. Triển lãm diễn ra từ nay cho đến hết ngày 30/4. 

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan, du khách từ tỉnh Long An cảm nhận: “Đoàn Long An của chúng tôi cũng đến đây để thăm đảo Lý Sơn. Đoàn cũng ghé Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải có triển lãm những di sản của đời ông cha ta, những công cụ rất ý nghĩa để cho con cháu mình mai này hiểu biết về di sản này. Đoàn chúng tôi rất ấn tượng đảo Lý Sơn, cảnh rất đẹp”. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới thiệu gần 100 hiện vật quý nền văn hóa Đông Sơn
Giới thiệu gần 100 hiện vật quý nền văn hóa Đông Sơn

VOV.VN - Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" cùng nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa.

Giới thiệu gần 100 hiện vật quý nền văn hóa Đông Sơn

Giới thiệu gần 100 hiện vật quý nền văn hóa Đông Sơn

VOV.VN - Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" cùng nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa.

Đền Nội Bình Đà - di sản độc đáo thờ Quốc tổ Lạc Long Quân
Đền Nội Bình Đà - di sản độc đáo thờ Quốc tổ Lạc Long Quân

VOV.VN - Đền Nội Bình Đà hay còn được gọi là Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân thuộc xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội). Lễ hội Bình Đà có nhiều điểm đặc sắc, với các nghi thức tế lễ được lưu truyền qua hàng trăm năm và nay vẫn được các thế hệ người dân Bình Đà trân trọng lưu truyền đời này qua đời khác.

Đền Nội Bình Đà - di sản độc đáo thờ Quốc tổ Lạc Long Quân

Đền Nội Bình Đà - di sản độc đáo thờ Quốc tổ Lạc Long Quân

VOV.VN - Đền Nội Bình Đà hay còn được gọi là Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân thuộc xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội). Lễ hội Bình Đà có nhiều điểm đặc sắc, với các nghi thức tế lễ được lưu truyền qua hàng trăm năm và nay vẫn được các thế hệ người dân Bình Đà trân trọng lưu truyền đời này qua đời khác.

Ảnh: Rộn rã lễ hội Tết té nước của người Lào ở Núa Ngam (Điện Biên)
Ảnh: Rộn rã lễ hội Tết té nước của người Lào ở Núa Ngam (Điện Biên)

VOV.VN - Lễ hội Tết té nước (Bun Huột Nặm) năm 2024 là tết truyền thống của đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên, được tổ chức mỗi năm 1 lần. 

Ảnh: Rộn rã lễ hội Tết té nước của người Lào ở Núa Ngam (Điện Biên)

Ảnh: Rộn rã lễ hội Tết té nước của người Lào ở Núa Ngam (Điện Biên)

VOV.VN - Lễ hội Tết té nước (Bun Huột Nặm) năm 2024 là tết truyền thống của đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên, được tổ chức mỗi năm 1 lần.