Đắk Lắk: Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc cấp tỉnh

VOV.VN - Tối nay (18/11), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk” năm 2023, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (dự án 6) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tại Lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt. Từ đàn tính, hát then, dân ca Tày –Nùng, múa dân tộc Thái hay tiếng trống Êđê, chiêng Jrai tạo nên sự hòa quyện vừa truyền thống vừa hiện đại, thể hiện tình đoàn kết và gắn bó của các dân tộc đang cùng chung sống trên mảnh đất cao nguyên Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Ngày hội là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, tạo cơ hội để cộng đồng các dân tộc trong tỉnh được gặp gỡ, giao lưu và nâng cao sự gắn bó, đoàn kết lẫn nhau. Qua đó cùng nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ; góp phần chung tay xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Ông Văn nói: "Cộng đồng các dân tộc của tỉnh Đắc Lắc được giao lưu, học tập, thấy được nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên địa bàn của tỉnh. Đồng thời tạo nên nét đẹp văn hóa trong cộng đồng các dân tộc của tỉnh Đắk Lắk để các du khách được thưởng thức những giá trị văn hóa của các dân tộc. Sự kiện này cũng nhân vừa kỷ niệm Ngày thành lập của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo tính đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng các dân tộc để hỗ trợ nhau nhiều hơn, chia sẻ nhau nhiều hơn trong đời sống, trong sinh hoạt và khắc phục những cái khó khăn để cùng nhau vươn lên".

Với chủ đề Hội tụ sắc màu, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến hến 20/11 tới. Trong khuôn khổ ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa mang nét đặc trưng của 49 dân tộc đang sinh sống tại Đắk Lắk. Trong đó tiêu biểu như: trình diễn nghi thức rước rể của người Ê Đê; cách làm gốm nung lộ thiên của người Mnông; chế biến, giới thiệu món ăn, thức uống truyền thống của các dân tộc; trưng bày giới thiệu gian hàng sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh; biểu diễn và trải nghiệm đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu truyền thống của các dân tộc; giới thiệu, quảng bá các chương trình, sản phẩm du lịch. Cũng trong những ngày hội, có trưng bày ảnh nghệ thuật chủ đề về voi và tài liệu về văn hóa Đắk Lắk; hội thảo Bảo tồn và phát huy di sản phi văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ mừng thọ của người M’nông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2023”
Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2023”

VOV.VN - Sáng nay (18/11), tại khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc Chương trình “Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2023”. Sự kiện này diễn ra trong 2 ngày hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2023”

Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2023”

VOV.VN - Sáng nay (18/11), tại khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc Chương trình “Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2023”. Sự kiện này diễn ra trong 2 ngày hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Khai hội đua thuyền độc mộc và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Ia Grai 2023
Khai hội đua thuyền độc mộc và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Ia Grai 2023

VOV.VN - Sáng nay, 17/11, trên sông Pô Cô (xã Ia O, huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Hội đua thuyền độc mộc tranh Cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng do Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai đã chính thức khai hội. Lễ hội đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến thưởng lãm.

Khai hội đua thuyền độc mộc và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Ia Grai 2023

Khai hội đua thuyền độc mộc và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Ia Grai 2023

VOV.VN - Sáng nay, 17/11, trên sông Pô Cô (xã Ia O, huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Hội đua thuyền độc mộc tranh Cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng do Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai đã chính thức khai hội. Lễ hội đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến thưởng lãm.

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một chiến lược dài hơi
Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một chiến lược dài hơi

VOV.VN - Sau 5 năm triển khai, 12 ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đạt doanh thu 3,61% GDP. Nhưng, vẫn còn đó không ít "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ. Để phát triển tương xứng với tiềm năng, công nghiệp văn hóa nước ta rất cần một chiến lược dài hơi.

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một chiến lược dài hơi

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một chiến lược dài hơi

VOV.VN - Sau 5 năm triển khai, 12 ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đạt doanh thu 3,61% GDP. Nhưng, vẫn còn đó không ít "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ. Để phát triển tương xứng với tiềm năng, công nghiệp văn hóa nước ta rất cần một chiến lược dài hơi.