Tôn vinh 38 nghệ sĩ sân khấu ĐBSCL

Tham gia Liên hoan có 10 đoàn cải lương, sân khấu dù kê (một loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc Khmer) trong khu vực ĐBSCL.

Sau 1 tuần diễn ra tại thành phố Cần Thơ, tối 6/1, Liên hoan sân khấu đồng bằng sông Cửu Long hướng về Đại hội Đảng XI kết thúc bằng lễ tôn vinh 38 nghệ sĩ có đóng góp tích cực trong việc phát triển sân khấu cải lương, dù kê của khu vực. Những nghệ sĩ này gồm 16 nghệ sĩ đoạt huy chương Vàng và 22 nghệ sĩ đoạt giải Bạc tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009.

Liên hoan được đánh giá là sự kiện lớn của giới nghệ thuật đồng bằng để nhìn lại những thành công lớn của các đoàn cải lương chuyên nghiệp và đơn vị nghệ thuật trong 2 năm qua, động viên kịp thời kết quả lao động nghề nghiệp của các nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu truyền thống. Đêm tôn vinh có cuộc giao lưu, chia sẻ niềm vui và ước nguyện năm mới giữa các nghệ sĩ, người làm truyền hình và khán, thính giả. Chia sẻ niềm tin và quyết tâm xứng đáng với sự tôn vinh của công chúng, nghệ sĩ ưu tú Thảo Vân của đoàn Cải lương Tây Đô nói: “Lần này tổ nghiệp cho Thảo Vân đoạt huy chương Vàng là điều làm Thảo Vân thêm tự tin ở nghề nghiệp của mình. Thảo Vân nghĩ rằng, còn chút hơi thở vẫn phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu NSUT mà Nhà nước đã phong tặng”

Trong 3 ngày diễn ra Liên hoan, các đoàn đã lần lượt tái hiện và giới thiệu những trích đoạn cải lương nổi tiếng một thời mang đậm dấu ấn vùng Nam Bộ như: Nghĩa sĩ Cần Giuộc, Bông bần rụng trắng, Thần Neak Tra, Tình yêu và bạo chúa, Tiếng chuông chùa Tam Bảo.... để phục vụ người dân trong khu vực.

Cũng ngày 6/1, Liên chi hội Sân khấu Việt Nam – khu vực ĐBSCL đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Sân khấu truyền hình - từ kịch bản, dàn dựng đến tổ chức truyền hình”. Tại buổi tọa đàm, các nghệ sĩ đã gióng lên hồi chuông bào động hiện sân khấu truyền hình đang bị cả nhà đài lẫn khán giả ruồng bỏ. Nguyên nhân là do sân khấu truyền hình không thu hút được khán giả lẫn quảng cáo, trong khi kịch bản thì cạn kiệt, thiếu diễn viên nổi tiếng. Mặc dù sân khấu truyền hình đang rơi vào thế khó, nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn khẳng định loại hình sân khấu truyền hình sẽ không bị lãng quên và là sẽ trở thành một kênh tuyên truyền giáo dục rộng rãi, có tầm xa và tầm sâu nếu được quan tâm và đầu tư thỏa đáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên