Sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa sẽ diễn ra từ ngày 30/10 đến 3/11/2013 với nhiều hoạt động phong phú.

Những ngày này, các công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đang được huyện Sa Pa gấp rút thực hiện, trong đó có các công trình xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị để Sa Pa, điểm du lịch hấp dẫn của Đông Nam Á, rực rỡ sắc màu trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai chia sẻ về các công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

PV: Ông có thể cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Hinh: Hiện nay công tác chuẩn bị cho 110 năm du lịch Sa Pa cơ bản đã hoàn thành. Các công trình xây dựng cơ bản như sửa chữa, nâng cấp và tôn tạo khu vực sân quần, sân vận động của trung tâm, xây dựng một số công trình như chợ văn hóa bến xe, chỉnh trang các vỉa hè, đô thị… đến nay cơ bản bước vào giai đoạn hoàn thành. Chậm nhất trước 25/10, các công trình và tất cả các điều kiện vật chất và chỉnh trang đô thị sẽ thi công xong.

Công trình sửa chữa sân Quần đang được gấp rút hoàn thành (Ảnh: Báo Lào Cai)

PV: Nhằm tạo dấu ấn cho khách du lịch, UBND huyện đã tập trung giới thiệu những di sản của các dân tộc thiểu số Việt Nam như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Hinh: Trong Lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa sẽ diễn ra nhiều hoạt động để quảng bá tuyên truyền giới thiệu các sản phẩm du lịch cho bạn bè du khách trong nước cũng như quốc tế biết đến Sa Pa của tỉnh Lào Cai. Trong đó có các hoạt động giới thiệu đến du khách như đêm khai mạc vào 20h ngày 2/11, trong lễ khai mạc có gắn với lễ công bố quyết định ruộng bậc thang Sa Pa trở thành danh thắng cấp quốc gia.

Các hoạt động khác như lễ hội đường phố, đêm chợ tình Sa Pa nhằm đem đến cho du khách những khám phá, trải nghiệm về nét đẹp văn hóa của các dân tộc huyện Sa Pa. Ngoài ra còn có các hoạt động như khám phá các di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc từ ngày 1-2/11 diễn ra ở các xã nằm trong vùng trọng điểm du lịch của Sapa (San Sả Hồ, Tả Van, Lao Chải và Tả Phìn).

Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai)

PV: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Sa Pa đã có bước đi như thế nào để trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước cũng như ngoài nước?

Ông Nguyễn Ngọc Hinh: Sa Pa có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu rất ôn hòa và mát mẻ quanh năm. Bên cạnh đó, Sapa còn có nét đẹp truyền thống văn hóa các dân tộc. Hiện nay các các nét đẹp truyền thống của các dân tộc này luôn được bảo tồn và giữ vững.

Sa Pa có chiến lược phát triển quy hoạch đô thị du lịch Sa Pa. Đó là mở rộng về các khu Tây Bắc và Đông Bắc của huyện Sa Pa, mở rộng không gian du lịch, quản lý tốt các quy chế để xây dựng đô thị Sa Pa. Đối với các xã, chúng tôi triển khai các hoạt động là văn hóa cộng đồng để du khách có nhiều trải nghiệm về du lịch bản làng. Đây là một trong những hoạt động chúng tôi hướng đến để đáp ứng nhu cầu của du khách muốn đến khám phá du lịch bản làng các dân tộc của huyện Sa Pa.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành công trình Đài Sen – Thư Bác tại Sapa
Khánh thành công trình Đài Sen – Thư Bác tại Sapa

Công trình hơn 1,1 tỷ VND, thể hiện bằng chất liệu đá xanh, ngôn ngữ điêu khắc đảm bảo các yếu tố hiện đại, dân tộc và đại chúng.

Khánh thành công trình Đài Sen – Thư Bác tại Sapa

Khánh thành công trình Đài Sen – Thư Bác tại Sapa

Công trình hơn 1,1 tỷ VND, thể hiện bằng chất liệu đá xanh, ngôn ngữ điêu khắc đảm bảo các yếu tố hiện đại, dân tộc và đại chúng.

Lễ Cúng rừng của người Dao Tuyển (Lào Cai)
Lễ Cúng rừng của người Dao Tuyển (Lào Cai)

Sáng 21/2 (tức mùng 8 Tết), bà con người dân tộc Dao Tuyển ở khu vực bản Mạ, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai ) tổ chức Lễ hội bảo vệ và phát triêể rừng cộng đồng, kết hợp lễ cúng rừng đầu xuân theo phong tục cổ truyền .

Lễ Cúng rừng của người Dao Tuyển (Lào Cai)

Lễ Cúng rừng của người Dao Tuyển (Lào Cai)

Sáng 21/2 (tức mùng 8 Tết), bà con người dân tộc Dao Tuyển ở khu vực bản Mạ, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai ) tổ chức Lễ hội bảo vệ và phát triêể rừng cộng đồng, kết hợp lễ cúng rừng đầu xuân theo phong tục cổ truyền .

Lào Cai tưng bừng Hội xuân Đền Thượng
Lào Cai tưng bừng Hội xuân Đền Thượng

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân trong tỉnh Lào Cai  và đông đảo du khách thập phương cùng du khách từ tỉnh bạn Vân Nam (Trung Quốc) đã nô nức về dự lễ hội xuân Đền Thượng - 2009.

Lào Cai tưng bừng Hội xuân Đền Thượng

Lào Cai tưng bừng Hội xuân Đền Thượng

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân trong tỉnh Lào Cai  và đông đảo du khách thập phương cùng du khách từ tỉnh bạn Vân Nam (Trung Quốc) đã nô nức về dự lễ hội xuân Đền Thượng - 2009.

Tưng bừng lễ hội Lồng Tồng - Bảo Thắng (Lào Cai)
Tưng bừng lễ hội Lồng Tồng - Bảo Thắng (Lào Cai)

Lễ hội là một trong những nét văn hoá độc đáo của dân tộc Tày xã Xuân Giao nói riêng, các dân tộc vùng Tây Bắc nói chung.

Tưng bừng lễ hội Lồng Tồng - Bảo Thắng (Lào Cai)

Tưng bừng lễ hội Lồng Tồng - Bảo Thắng (Lào Cai)

Lễ hội là một trong những nét văn hoá độc đáo của dân tộc Tày xã Xuân Giao nói riêng, các dân tộc vùng Tây Bắc nói chung.

Tưng bừng lễ hội đền Bảo Hà (Lào Cai)
Tưng bừng lễ hội đền Bảo Hà (Lào Cai)

(VOV) -Đền Bảo Hà thờ vệ quốc Hoàng Bảy, người có công bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ở cửa ải Lào Cai.

Tưng bừng lễ hội đền Bảo Hà (Lào Cai)

Tưng bừng lễ hội đền Bảo Hà (Lào Cai)

(VOV) -Đền Bảo Hà thờ vệ quốc Hoàng Bảy, người có công bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ở cửa ải Lào Cai.