Ca sĩ Anh Thơ: Thành công từ sự luyện rèn chăm chỉ

“Có những lúc tôi không biết phải học vì cái gì nhưng chính khoảng thời gian miệt mài đó đã rèn cho tôi những kỹ năng để có thể thành công trên sân khấu”.

Nghe cuộc trò chuyện với ca sĩ Anh Thơ

Nhắc tới giọng ca Anh Thơ là nhắc tới giọng hát đặc biệt, từ lâu đã tạo dấu ấn trong lòng người yêu nhạc với dòng nhạc cách mạng truyền thống và dòng ca khúc dân gian. Với chất giọng Sophrano điêu luyện, mượt mà, truyền cảm cùng với tâm hồn nhạy cảm, tinh tế; ca sĩ Anh Thơ đã khẳng định mình trên sân khấu ca nhạc và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.

PV: Được biết trong thời gian thai nghén đứa con thứ 2, Anh Thơ cũng cùng lúc thực hiện 2 album. Vậy, có vất vả quá với chị không?

Ca sĩ Anh Thơ: Cũng rất vất vả bởi lúc không mang bầu thì tôi bận rộn với việc diễn, việc dạy, việc gia đình. Còn lúc mang bầu thì phải làm đồng thời cả hai công việc đó. Nhưng đối với tôi, ra album là vì muốn đáp lại tình cảm của khán giả và tôi muốn, ít nhất một năm có thể cho ra một album.

PV: Trong thời điểm thị trường âm nhạc đang bão hòa với việc phát hành quá nhiều album của các ca sĩ vì sao chị lại quyết định ra mắt 2 album cùng một lúc?

Ca sĩ Anh Thơ: Lúc đấy, tôi cũng nghĩ mình mạo hiểm vì thực tế cũng không có ai bắt mình phải ra 2 album cùng lúc như vậy. Thế nhưng, sau khi ra album rồi thì nhận được phản ứng rất nhiệt tình của khán giả và album vẫn bán được. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ.

Bìa album Nỗi nhớ của ca sĩ Anh Thơ

PV: Album “Nỗi nhớ” viết về đề tài tình yêu, còn album “Tình quê” là album với chủ đề quê hương. Vậy điểm nổi bật trong 2 album này là gì?

Ca sĩ Anh Thơ: Cũng không có điều mới mẻ lắm vì thực sự, những bài hát này đã quá quen thuộc rồi và không thể làm mới đi theo cách phối khí hay là pha thêm được. Vẫn với lối hát giản dị, mộc mạc, nồng nhiệt thì tôi nghĩ mình may mắn có được sự thành công hơn là làm khác bài hát đi.

PV: Trước khi phát hành 2 CD này thì chị đã có 1 DVD có tên là “Tình ta còn mãi”, mang phong cách nhạc nhẹ. Sau thử nghiệm đó, phải chăng chị thấy giọng hát mình không phù hợp với dòng nhạc nhẹ đã trở lại với phong cách như 2 CD “Nỗi nhớ” và “Tình em”?

Ca sĩ Anh Thơ: Từ trước đến nay, tôi luôn hát dòng nhạc dân gian và thính phòng. Phong cách nhạc Pop rất phù hợp với tôi và cũng được mọi người ủng hộ. Nhưng tôi nghĩ rằng, thi thoảng mình thử nghiệm những dòng nhạc khác để làm mới bản thân một chút rồi vẫn sẽ quay trở lại với dòng nhạc mình theo đuổi. Cho đến 60, 70 tuổi thì tôi chắc chắn vẫn gắn bó với dòng nhạc dân gian và thính phòng.

Nghe bài hát Tình cây và đất 
Thể hiện: Anh Thơ

PV: Theo đuổi dòng nhạc nào thì cũng đều có khó khăn riêng của nó. Vậy theo chị, khó khăn của người theo đuổi dòng nhạc cách mạng và dân gian là như thế nào?

Ca sĩ Anh Thơ: Đối với tôi thì dòng nhạc dân gian và cách mạng có những khó khăn nhất định. Chúng đều đòi hỏi cao về kỹ thuật, cách phát âm, nhạc cảm của con người và điều chỉnh hơi thở rất khó khăn. Nếu hát nhạc nhẹ thì có thể hát giọng nói rất đơn giản, không tốn kém nhưng muốn hát nhạc dân gian cho rõ lời, để tình cảm, đằm thắm, lên cao, xuống thấp đều và đẹp thì rất khó.

Để theo đuổi được dòng nhạc của mình, tôi cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn. Từ những ngày đầu khi bắt đầu ra Hà Nội học nhạc thì cũng đã rất vất vả. Sau khi tốt nghiệp ra trường thì mới chính là giai đoạn tôi đầu bứt lên. Lúc đấy, tôi vùi đầu vào học. Dù rằng không biết học để làm gì nhưng vẫn học một cách chăm chỉ, không biết mệt mỏi. Nhưng chính khoảng thời gian đó giúp cho tôi có được một số vốn kỹ thuật về hơi thở, về âm thanh để thể hiện thành công nhiều bài hát trên sân khấu.

PV: Được biết Anh Thơ có tuổi thơ khá vất vả. Chính điều đó là động lực để Anh Thơ một mình vươn lên, phải cố gắng nỗ lực trên bước đường sự nghiệp của mình?

Ca sĩ Anh Thơ: Sinh ra ở vùng quê, tôi cũng có những khó khăn vất vả nhất định. Nhưng quan trọng, tôi là một người chăm chỉ, luôn muốn phấn đấu, muốn học hỏi, muốn mình trở thành một con người hoàn hảo về nghề nghiệp và cố gắng có được sự bình dị, thảnh thơi trong cuộc sống. Nhưng, công việc không cho tôi thảnh thơi. Tôi luôn bận rộn và cũng rất vui vì mình được bận rộn với công việc.

PV: Quả thật, không dễ dàng gì khi trong suốt bao nhiêu năm, chị vẫn giữ được vị trí của mình trên sân khấu âm nhạc. Cho đến hôm nay, nhìn lại chặng đường đã qua, chị có những cảm nhận như thế nào?

Ca sĩ Anh Thơ: Tôi bằng lòng với những gì mình có. Bằng lòng để tự an ủi, nhưng tôi vẫn tự nhủ, mình chưa phải là cái gì ghê gớm, phải phấn đấu hơn nữa để vươn tới đỉnh cao.

Trên con đường âm nhạc, tôi cũng gặp phải nhiều vấp váp. Cuộc sống của tôi khá vất vả nhưng tôi đã nỗ lực học hành chăm chỉ, luyện rèn chăm chỉ.

Nghe bài hát Về quê - Thể hiện: Anh Thơ

Tôi cùng thi với Trọng Tấn ở Tiếng hát truyền hình năm 2001, tôi chỉ được giải 3 và Trọng Tấn được giải nhất. Lúc đó, tôi có một giọng hát tình cảm nhưng cũng không phải  giỏi về mặt kỹ thuật, cũng chưa biết thể hiện mình như thế nào. Và dần dần, qua cuộc sống có thêm những đắng cay, vui buồn thì giờ đây, tôi đã được quần chúng công nhận mình.

Con đường đến với âm nhạc nếu suôn sẻ thì chỉ một thời gian ngắn thôi, sẽ chững lại. Tôi thấy mình may mắn vì khoảng thời gian khó khăn ban đầu đó.

PV: Là một giảng viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, điều chị luôn chú trọng trong công việc đào tạo ca sĩ mới là gì?

Ca sĩ Anh Thơ: Tôi cứ tự rút kinh nghiệm từ mình và truyền lại cho các em. Phải lấy việc học là chính. Nhưng, không phải ai học cũng thành công. Dù cố gắng thì vẫn có thể không thành công. Là người dạy học, có một chút kinh nghiệm biểu diễn, tôi có sự đồng cảm với sinh viên. Tôi biết, người ta cần gì ở những người biểu diễn; đó là hơi thở, kỹ thuật cơ bản. Rồi dần dần, dạy cho các em cách thể hiện bài hát như thế nào. Đó là một quá trình rất khó, không phải ai cũng cảm nhận được.

Tôi hy vọng học sinh có thể hiểu được. Dù chưa có học sinh nổi tiếng nhưng ít nhất tôi đã có học sinh hát và được người nghe chấp nhận.

Nghe bài hát Đường cày đảm đang - Thể hiện: Anh Thơ

PV: Điều chị cho là quan trọng nhất với một người ca sĩ?

Ca sĩ Anh Thơ: Với tôi, việc đầu tiên là học, trau dồi thêm kiến thức, lắng nghe mọi người hát; cách thể hiện của họ có gì riêng và tạo cho mình cái riêng. Ca sĩ bây giờ hầu như không chú trọng đến việc học bởi khán giả không yêu cầu quá cao vào nghệ sĩ.

Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên các em, học là cơ bản. Không phải dùng 1 hay 2 năm mà là học cả đời. Nếu như các em đã xác định theo nghề này thì bắt buộc phải tự nâng cao trình độ căn bản về kiến thức âm nhạc và kiến thức xã hội.

PV: Để có được sự thành công và nổi tiếng thì luôn là một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ và cũng vì vậy mà ca sĩ Anh Thơ có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Năm ngoái, ca sĩ Anh Thơ dự định tổ chức một liveshow đánh dấu chặng đường 15 năm ca hát của mình nhưng chưa thực hiện được. Vậy chị có ý định tiếp tục không?

Ca sĩ Anh Thơ: Đó là điều đau đáu trong tôi. Tôi luôn muốn làm một chương trình nghệ thuật đích thực dành cho khán giả yêu quý mình. Sắp tới, Anh Thơ cùng với Trọng Tấn có làm chung một chương trình Con đường âm nhạc. Đây cũng là một cơ hội, một dịp để tôi thể hiện mình và được diễn trước khán giả những bài hát khán giả yêu mến. Sau chương trình đó, tôi sẽ thực hiện liveshow riêng của mình.

Có thể là khoảng cuối năm, tôi sẽ cho ra mắt một CD hoặc VCD nữa.

PV: Xin cảm ơn ca sĩ Anh Thư về cuộc phỏng vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên