Cự cãi trên bàn nhậu, chém bạn tử vong

Tuấn đòi đánh Chọn nhưng được bạn nhậu can ngăn. Sau đó, Tuấn ra chợ mua dao quay trở lại đâm Chọn tử vong.

Ngày 13-5, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Tuấn (23 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) mức án chung thân về hành vi giết người; bị cáo Lê Văn Nguyên (29 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) 2 năm tù về tội che giấu tội phạm. Giết bạn nhậu vì mâu thuẫn.

 Theo cáo trạng, ngày 14-12-2015, Nguyên chở Tuấn đến nhậu tại ấp 5 (xã Đốc Binh kiều, huyện Tháp Mười). Trong lúc nhậu, Tuấn cho rằng Bùi Văn Chọn (32 tuổi) có lời nói xem thường mình nên xảy ra cự cãi.

Bị cáo Tuấn (bên trái) và Nguyên tại phiên tòa.

Tuấn đòi đánh Chọn nhưng được bạn nhậu can ngăn. Sau đó, Tuấn ra chợ mua dao quay trở lại đâm Chọn tử vong.

Lúc này, Nguyên chở Tuấn bỏ trốn. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ cả 2 và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố điều tra theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên