Thế giới 24h: Syria và lệnh ngừng bắn mong manh

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn vừa được thực thi, các bên tại Syria đã lập tức tố cáo lẫn nhau vi phạm. Nga và Mỹ nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn này thêm 48 giờ.

1. Hôm 14/9, cả hai bên trong cuộc nội chiến tại Syria là quân đội Syria được Nga hậu thuẫn và các nhóm vũ trang nối dậy do phương tây và các nước Vùng Vịnh chống lưng, đã liên tiếp đưa ra các cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn toàn diện do Nga và Mỹ bảo trợ có hiệu lực từ tối 12/9.

Theo đó, các phương tiện truyền thông chính thức của Syria đã nhiều lần cáo buộc các nhóm vũ trang nổi dậy tấn công các mục tiêu của quân đội Chính phủ ở nhiều địa phương khác nhau, vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn ngay từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tối 12/9.

Đáp lại, các nguồn tin thân cận của phe nổi dậy tại Syria cũng dồn dập công bố các báo cáo tố cáo quân đội Syria đã vi phạm lệnh ngừng bắn trong 3 ngày qua.

2. Sáng sớm nay (15/9), siêu bão Meranti đổ bộ vào thành phố duyên hải Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc gây mưa to và gió lớn.

Trước đó, bão càn quét Đài Loan (Trung Quốc), gây thương vong  về người và thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng.

Một số khu vực của thành phố Hạ Môn (Phúc Kiến) rơi vào cảnh mất điện, các tuyến cao tốc đóng cửa chỉ ít giờ sau khi bão đổ bộ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc chiếu cảnh nhiều tuyến phố ở Hạ Môn bị ngập, cây đổ, xe ô tô bị bẹp rúm trong khi các nhân viên cứu hộ khẩn trương dùng xuồng sơ tán cư dân. Theo Tân Hoa xã, nhiều vùng ở Hạ Môn bị mất điện, mất nước, cửa kính trên một số tòa nhà cao tầng vỡ vụn.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, đây là trận bão mạnh nhất tràn vào một phần lãnh thổ nước này kể từ năm 1949 và là trận siêu bão mạnh nhất trên thế giới kể từ đầu năm.

3. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 14/9 tuyên bố, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Myanmar trong thời sớm nhất, đồng thời cho rằng tiến trình dân chủ tại nước này đang đi đúng hướng.

Bà Aung San Suu Kyi. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong buổi tiếp cố vấn nhà nước Myanmar - Aung San Suu Kyi tại phòng Bầu dục, Tổng thống Obama nêu rõ: "Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt lâu nay với Myanmar. Đó là điều đúng đắn cần làm để đảm bảo rằng người dân Mianma được tưởng thưởng từ một đường lối kinh tế mới và chính phủ mới.”

Tại cuộc hội đàm với bà Aung San Suu Kyi, ông cũng thông báo Mỹ sẽ đưa Myanmar trở lại danh sách các nước được hưởng Hệ thống Ưu đãi Phổ quát (GSP), một cơ chế miễn thuế đối với hàng hóa từ các nước nghèo và đang phát triển nhập khẩu vào Mỹ.

4. Một giới chức cấp cao trong quân đội Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này vừa tiến hành các cuộc không kích tại thành phố Palmyra của Syria, tiêu diệt được ít nhất 250 phần tử khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ảnh: Telegraph.

Phát biểu trên truyền hình hôm qua, trung tướng Viktor Poznikhir khẳng định, các cuộc không kích ngày 13/9 vừa qua đã đánh trúng khu vực phía Bắc Palmyra, nơi tập trung nhiều tay súng thánh chiến IS. Các chiến binh của nhóm cực đoan này bị tiêu diệt khi đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào Palmyra.

5. Các công tố viên Liên bang ở Brazil hôm 14/9 đã trình bản cáo trạng yêu cầu khởi tố cựu Tổng thống Lula da Silva với tội danh tham nhũng.

Ông Silva. Ảnh: CSMonitor.

Phát biểu tại cuộc họp báo, công tố viên Delta Dallagnol cho biết ông Silva bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền liên quan đến khoản tiền 12,6 tỷ USD, gây thiệt hại nặng nề cho các cổ đông của tập đoàn Petrobras và  người nộp thuế.

Ông Dallagnol cho biết đang tìm kiếm một lệnh bắt giữ đối với ông Silva sau khi có kết luận về việc ông và gia đình đã cố tình che giấu việc sở hữu một căn biệt thự sang trọng trị giá 550.000 tại khu nghỉ dưỡng Guaruja. Các nhà điều tra cũng đang xem xét việc ông Silva bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Petrobras để những người này có thể huy động vốn cho đảng của ông trong Liên minh cầm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu bão Meranti tấn công Trung Quốc gây nhiều thiệt hại
Siêu bão Meranti tấn công Trung Quốc gây nhiều thiệt hại

VOV.VN - Báo Meranti là trận bão mạnh nhất tràn vào một phần lãnh thổ Trung Quốc kể từ năm 1949.

Siêu bão Meranti tấn công Trung Quốc gây nhiều thiệt hại

Siêu bão Meranti tấn công Trung Quốc gây nhiều thiệt hại

VOV.VN - Báo Meranti là trận bão mạnh nhất tràn vào một phần lãnh thổ Trung Quốc kể từ năm 1949.

Lũ lụt tại Triều Tiên: 138 người chết, 400 người mất tích
Lũ lụt tại Triều Tiên: 138 người chết, 400 người mất tích

VOV.VN - Mưa lớn và lũ lụt hoành hành tại Triều Tiên vừa cướp đi sinh mạng của ít nhất 138 người.

Lũ lụt tại Triều Tiên: 138 người chết, 400 người mất tích

Lũ lụt tại Triều Tiên: 138 người chết, 400 người mất tích

VOV.VN - Mưa lớn và lũ lụt hoành hành tại Triều Tiên vừa cướp đi sinh mạng của ít nhất 138 người.

Tổng thống Duterte đã ra lệnh giết nhiều người khi còn là Thị trưởng?
Tổng thống Duterte đã ra lệnh giết nhiều người khi còn là Thị trưởng?

VOV.VN - Một cựu quân nhân Philippines ngày 15/9 tố cáo Tổng thống Rodrigo Duterte khi còn là thị trưởng từng ra lệnh cho anh ta phải giết nhiều người.

Tổng thống Duterte đã ra lệnh giết nhiều người khi còn là Thị trưởng?

Tổng thống Duterte đã ra lệnh giết nhiều người khi còn là Thị trưởng?

VOV.VN - Một cựu quân nhân Philippines ngày 15/9 tố cáo Tổng thống Rodrigo Duterte khi còn là thị trưởng từng ra lệnh cho anh ta phải giết nhiều người.

Cuba kêu gọi bảo vệ độc lập và tự quyết của các nước không liên kết
Cuba kêu gọi bảo vệ độc lập và tự quyết của các nước không liên kết

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba Rodriguez cho rằng Phong trào Không liên kết cần lên tiếng bảo vệ độc lập và quyền tự quyết của các quốc gia thành viên.

Cuba kêu gọi bảo vệ độc lập và tự quyết của các nước không liên kết

Cuba kêu gọi bảo vệ độc lập và tự quyết của các nước không liên kết

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba Rodriguez cho rằng Phong trào Không liên kết cần lên tiếng bảo vệ độc lập và quyền tự quyết của các quốc gia thành viên.

Cảnh sát Ohio (Mỹ) bắn chết một thiếu niên da màu 13 tuổi
Cảnh sát Ohio (Mỹ) bắn chết một thiếu niên da màu 13 tuổi

VOV.VN - Hôm 14/9, một thiếu niên da màu 13 tuổi đã bị cảnh sát bang Ohio, Mỹ  bắn chết.

Cảnh sát Ohio (Mỹ) bắn chết một thiếu niên da màu 13 tuổi

Cảnh sát Ohio (Mỹ) bắn chết một thiếu niên da màu 13 tuổi

VOV.VN - Hôm 14/9, một thiếu niên da màu 13 tuổi đã bị cảnh sát bang Ohio, Mỹ  bắn chết.