Ngày thứ 3 Lễ hội Hoa hồng Bulgaria: Khách tham quan giảm nhiều

VOV.VN - Ngày thứ ba tại lễ hội hoa hồng, khách đến đây vẫn đông nhưng không bằng hai ngày đầu tiên, cũng không còn cảnh chen lấn xô đẩy.

Ngày thứ 3 cũng là ngày đại lễ của Lễ hội Hoa hồng Bulgaria, được tổ chức bởi Đại sứ quán Bulgaria và hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria.

Đại lễ diễn ra không quá cầu kỳ với những tiết mục múa hát của hai đất nước, giao lưu văn hóa hai nước và kết thúc bằng điệu nhảy truyền thống của Bulgaria.

Tiết mục biểu diễn của những người bạn đến từ Bulgaria.

Không giống như hai ngày đầu, ngày hôm nay người dân đến thăm quan ít hơn. Theo chia sẻ của những người bán hàng quanh đây thì ngày hôm nay lượng khách tham quan phải giảm đi một nửa. Theo quan sát của phóng viên, rất nhiều người đến đây với tư cách khách mời. Ngoài ra, hôm nay cũng có rất nhiều chậu hoa hồng được thay mới, cộng với thời tiết buổi sáng mưa phùn nên nhiều chậu hoa vẫn tươi, trừ một số chậu hoa hồng cổ, hồng Sapa và một số chậu hoa bị héo gãy do tác động của người xem.

Những chậu hồng cổ và hồng Sapa đến ngày hôm nay hầu như đã héo hết.
Cô Thu Lan, người từng sống và làm việc tại Bulgaria một thời gian dài chia sẻ: “Tôi có vé mời nhưng hai ngày qua thấy báo chí phản ánh lễ hội nhiều quá nên chưa dám đi, chờ đến hôm nay bớt người mới dùng đến vé. So với lễ hội ở Bulgaria thì tôi thấy không bằng, nhưng theo tôi tổ chức ở Việt Nam mà như thế này là cũng khá ổn rồi”.

Tuy nhiên, chỉ số ít người hài lòng còn khi hỏi rất nhiều người đến thăm quan thì đa số đều trả lời “không được hài lòng cho lắm”.

Anh Nguyễn Duy Hiển cùng con gái từ Bắc Ninh đến xem lễ hội hoa hồng cũng chung quan điểm với nhiều người: “Hai bố con hí hửng lên đây từ sáng sớm nhưng vào xem thì thấy hơi thất vọng, giá vé 120.000 đồng khá đắt và vào bên trong cũng không có gì nhiều”.

PV VOV.VN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng ban tổ chức lễ hội về việc người dân chưa hài lòng và những hoạt động của lễ hội sau hai ngày.

PV: Thưa ông, sau hai ngày nhận được khá nhiều phản ánh không tốt thì ngày thứ ba lễ hội đã có gì thay đổi?

Ông Nguyễn Đức Liên: Do hai ngày hôm trước thời tiết nóng, cộng với với ý thức xem hoa của người dân chưa tốt nên rất nhiều hồng bị nát. Trong chiều hôm qua chúng tôi đưa thêm 2 xe container hoa hồng để bổ sung thêm. Chúng tôi làm tất cả những gì để bạn trẻ hiểu rằng chúng ta làm văn hóa hoa hồng chứ không phải làm một siêu thị hoa hồng trưng bày, còn tại đây là những tác phẩm tuyệt vời, nếu như ai biết thì sẽ hiểu chơi hoa hồng cực kỳ tinh tế như thế nào.

Theo ông Nguyễn Đức Liên, Lễ hội hoa hồng là kết tinh của tình yêu với hoa hồng chứ không phải hồng thật hay giả.

PV: Nhưng nhiều người dường như vẫn chưa hài lòng!

Ông Nguyễn Đức Liên: Chúng tôi đang làm văn hóa hoa hồng, truyền tải lại tư tưởng văn hóa, sự quan hệ ngoại giao của 2 nước rất đẹp. Đây không phải là một cái buổi triển lãm hoa hồng mà đây là văn hóa, là âm nhạc, nghệ thuật, nhảy múa... Rất hy vọng các bạn ở đây sẻ hiểu và nói cho người dân được biết đây là hợp tác giữa hai nền văn hóa.

PV: Ông nghĩ sao khi nhiều người cho rằng lễ hội có quá nhiều hoa giả?

Ông Nguyễn Đức Liên: Lễ hội hoa hồng là kết tinh của tình yêu với hoa hồng chứ không phải hồng thật hay giả. Người ta sáng tác những bài hát về hoa hồng, thơ về hoa hồng, rượu hoa hồng, rồi nhảy với hoa hồng... Những nghệ nhân Hà Nội yêu hoa hồng đã tạo ra hàng nghìn bông hoa hồng lụa chứ đây không phải hoa giả. Thế ngày mai có một chàng trai đúc một bông hồng vàng tặng cô gái thì đấy là giả hay thật?

Với tôi, tại đây không có giả hay thật!

PV: Có thông tin lễ hội phải ngừng hoạt động. Ông có thể chia sẻ thực hư thế nào?

Ông Nguyễn Đức Liên: Đây là một lời đồn, vì lễ hội này là do Đại sứ Bulgaria và Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria là đồng tổ chức, chúng tôi không nhận được bất kỳ văn bản nào về việc này và chiều hôm qua chính tôi là người gọi điện cho Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội báo cáo thì không có vấn đề gì.

PV: Đến ngày hôm nay ông nhận thấy như thế nào về lễ hội?

Ông Nguyễn Đức Liên: Đến ngày hôm nay hoa hồng vẫn tinh tế, những chậu hoa hồng ở đây giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng. Các bạn cứ quay lại đây vào sau 9h tối sẽ thấy những nhân viên chăm sóc hoa ở đây họ chu đáo đến mức nào. Chúng tôi đã phải đảm bảo lời hứa trong buổi phỏng vấn ngày hôm trước và thuê 20 bảo vệ để trông giữ mọi nơi trong lễ hội. Một lần nữa tôi nhắc lại chúng tôi đang làm văn hóa chứ không phải triển lãm hoa hồng.

PV: Cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria: Khách tham quan bức xúc đòi trả lại vé
Lễ hội Hoa hồng Bulgaria: Khách tham quan bức xúc đòi trả lại vé

VOV.VN - Thất vọng với hình ảnh khác xa quảng cáo tại Lễ hội Hoa hồng Bulgaria, nhiều người ra sức tìm cách bán rẻ, thậm chí đòi trả lại vé.

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria: Khách tham quan bức xúc đòi trả lại vé

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria: Khách tham quan bức xúc đòi trả lại vé

VOV.VN - Thất vọng với hình ảnh khác xa quảng cáo tại Lễ hội Hoa hồng Bulgaria, nhiều người ra sức tìm cách bán rẻ, thậm chí đòi trả lại vé.

Clip: Vỡ mộng với Lễ hội hoa hồng Bulgaria
Clip: Vỡ mộng với Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Người dân không khỏi thất vọng khi mua vé để “chiêm ngưỡng” hoa giả, hoa héo tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria.

Clip: Vỡ mộng với Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Clip: Vỡ mộng với Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Người dân không khỏi thất vọng khi mua vé để “chiêm ngưỡng” hoa giả, hoa héo tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria.

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh Lễ hội hoa hồng Bulgaria
Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn, yêu cầu BTC "Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè" chấn chỉnh tình trạng lộn xộn.

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn, yêu cầu BTC "Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè" chấn chỉnh tình trạng lộn xộn.

Thất vọng với hoa giả và hoa héo ở Lễ hội hoa hồng Bulgaria
Thất vọng với hoa giả và hoa héo ở Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN -Ngay từ lối vào lễ hội, người dân không khỏi thất vọng bởi lối đi được trang trí bằng cổng hoa giả thưa thớt.

Thất vọng với hoa giả và hoa héo ở Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Thất vọng với hoa giả và hoa héo ở Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN -Ngay từ lối vào lễ hội, người dân không khỏi thất vọng bởi lối đi được trang trí bằng cổng hoa giả thưa thớt.

Phe vé "náo loạn" tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria
Phe vé "náo loạn" tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Giá bán do ban tổ chức Lễ hội hoa hồng Bulgaria có giá từ 120.000 - 150.000 đồng, song phe vé “hét” giá lên tới 250.000 đồng.

Phe vé "náo loạn" tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Phe vé "náo loạn" tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Giá bán do ban tổ chức Lễ hội hoa hồng Bulgaria có giá từ 120.000 - 150.000 đồng, song phe vé “hét” giá lên tới 250.000 đồng.