Donald Trump: Không có tên lửa Triều Tiên nào có thể chạm đất Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Trump ngày 2/1 khẳng định, Triều Tiên chưa thể phát triển được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể chạm đến đất Mỹ.

Theo AFP, tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên đang “bước vào giai đoạn cuối” của việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong diễn văn dài 30 phút nhân dịp Năm mới 2017, ông Kim Jong –un khẳng định, Triều Tiên đã “vươn lên trở thành một cường quốc hạt nhân” và nhấn mạnh, nước này giờ đã là “cường quốc về quân sự ở phía Đông có sức mạnh khiến không một kẻ thù nào, dù là mạnh nhất dám động vào”.

Dù không trực tiếp nhắc đến chính quyền mới của ông Trump, ông Kim Jong-un vẫn lên tiếng kêu gọi giới chức Mỹ cần phải “nhanh chóng dừng ngay chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên”.

Tổng thống đắc cử Trump nhấn mạnh: “Triều Tiên mới nói rằng họ đang “bước vào giai đoạn cuối” của việc phát triển một loại vũ khí hạt nhân có thể chạm đến đất Mỹ. Điều này sẽ không thể xảy ra!".

Trước đó, ông Trump cũng lên tiếng khẳng định, ngay khi lên nắm quyền, Mỹ sẽ “tăng cường sức mạnh và mở rộng” năng lực hạt nhân của Mỹ và chỉ trích Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng tốc độ quân sự hóa của nước này.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu muốn đối phó với ông Trump vẫn rất cần đến Trung Quốc bởi nước này là đồng minh thân cận của Triều Tiên và có ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách của Triều Tiên.

Dù vậy, ông Trump được cho là đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn khi mới đây nhất, ngày 2/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lại tiếp tục “gây hấn” với Trung Quốc: “Trung Quốc “lấy”quá nhiều tiền của từ Mỹ thông qua kiểu “thương mại một chiều” nhưng lại không muốn giúp Mỹ trong vấn đề Triều Tiên”.

Hiện các nhà phân tích đang chia rẽ về việc Triều Tiên đã tiến đến đâu trong việc hiện thực hóa tham vọng hạt nhân của nước này, đặc biệt là khi chính Triều Tiên cũng chưa bao giờ thử thành công một quả tên lửa đạn đạo nào.

Tuy nhiên, trong năm 2016, Triều Tiên đã 2 lần tiến hành thử hạt nhân và phóng rất nhiều tên lửa để theo đuổi mục tiêu gần nhất của nước này là phát triển một hệ thống vũ khí mang đầu đạn hạt nhân có thể chạm đến đất Mỹ.

Ông Thae Yong-Ho, cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh từng trốn sang Hàn Quốc hồi tháng 8.2016, cho biết, ông Kim Jong-un dự tính sẽ đẩy mạnh việc phát triển vũ khí hạt nhân trong năm 2017, thời điểm cả Chính phủ Mỹ và Hàn Quốc phải bận rộn với việc chuyển giao quyền lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Ảnh hiếm chưa từng tiết lộ về nông thôn Triều Tiên
Ảnh hiếm chưa từng tiết lộ về nông thôn Triều Tiên

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia David Guttenfelder có những kỷ niệm khó quên trong chuyến thăm tới một ngôi làng ở Triều Tiên và ghi lại những khuôn hình ấn tượng.

Ảnh hiếm chưa từng tiết lộ về nông thôn Triều Tiên

Ảnh hiếm chưa từng tiết lộ về nông thôn Triều Tiên

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia David Guttenfelder có những kỷ niệm khó quên trong chuyến thăm tới một ngôi làng ở Triều Tiên và ghi lại những khuôn hình ấn tượng.